Triển lãm do ANSA – Hãng thông tấn quốc gia của Italia – thực hiện nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập nền Cộng hòa Italia. Triển lãm tái hiện những thành tựu nổi bật của phụ nữ Italia trên các lĩnh vực thể chế, xã hội, văn hóa và khoa học, từ thời điểm nền Cộng hòa ra đời cho đến ngày nay, với những đóng góp to lớn của những người phụ nữ.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Đại sứ Italia tại Việt Nam Marco Della Seta cho biết, vào ngày 2/6/1946, người dân Italia đã đi bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý để lựa chọn giữa chế độ quân chủ và nền cộng hòa, và họ đã chọn nền cộng hòa. Ông chia sẻ: “Tại sao chúng tôi lại quyết định tổ chức một buổi triển lãm về phụ nữ? Đó là bởi vì trong cuộc trưng cầu dân ý kiến tạo nên nền Cộng hòa Italia năm ấy, lần đầu tiên phụ nữ Italia đã được đi bỏ phiếu. Đây là cột mốc đầu tiên đánh dấu việc phụ nữ Italia có vai trò chính trị tại đất nước chúng tôi. Dù năm 1946 không phải là quá sớm, nhưng đây vẫn là một dấu ấn quan trọng: lần đầu tiên phụ nữ Italia thực hiện quyền bầu cử của mình trong một cuộc bầu cử toàn quốc, đánh dấu sự chuyển mình về mặt nhận thức xã hội của Italia, khi nữ giới không còn đứng bên lề mà trở thành những chủ thể góp phần kiến tạo xã hội. Vì vậy, chúng tôi muốn tôn vinh 80 năm phụ nữ Italia tham gia vào đời sống quốc gia. Thông qua những bức ảnh tư liệu, triển lãm tái hiện lịch sử của phụ nữ Italia từ năm 1946 cho đến năm 2026, cho thấy vai trò của phụ nữ được khẳng định mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, từ nghệ thuật, văn hóa, giải trí, khoa học, công nghệ cho đến chính trường. Triển lãm được sắp xếp theo trình tự thời gian và kết thúc bằng một hình ảnh mang tính biểu tượng cao: Giorgia Meloni trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Italia vào ngày 22/10/2022”.

Triển lãm giới thiệu 120 bức ảnh và tư liệu lịch sử trong kho tư liệu của Thông tấn xã quốc gia Italia (ANSA), kèm chú thích bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Mở đầu với những hình ảnh của cuộc trưng cầu dân ý về thể chế ngày 2/6/1946 – cuộc bầu cử toàn quốc đầu tiên mà phụ nữ Italia thực hiện quyền bầu cử của mình và tiếp tục kể những câu chuyện về các nhân vật tiêu biểu trong lịch sử đương đại. Nhiều thành quả đột phá trong công tác nghiên cứu khoa học và không gian có sự đóng góp của nữ phi hành gia Samantha Cristoforetti, người phụ nữ Italia đầu tiên bay vào vũ trụ và là nữ chỉ huy châu Âu đầu tiên của Trạm vũ trụ quốc tế. Hay như Anna Magnni – nữ diễn viên người Italia đầu tiên và là người không nói tiếng Anh bản ngữ đầu tiên giành giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 1956 với phim The Rose Tatoo (Hình xăm hoa hồng) của Daniel Mann. Từ Rita Levi Montalcini được trao giải Nobel Y học năm 1986 đến Giáo sư Luisa Torsi nhận giải thưởng Accademia del Lincel và được trao tặng danh hiệu H.E. Merck vì những đóng góp đột phá cho phân tích hóa học, trở thành người phụ nữ duy nhất nhận giải thưởng này… Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép của sự tiến bộ, là tiếng nói của phụ nữ được tôn vinh và là minh chứng cho sự bứt phá khỏi mọi giới hạn của nữ giới để đóng góp vào sự phát triển chung của nhân loại.


Triển lãm mang tới cho công chúng Hà Nội và bạn bè quốc tế câu chuyện về sự chuyển mình của một quốc gia qua lăng kính của những người phụ nữ, bằng tài năng, sự cống hiến và ý chí kiên định của họ.