
Dự họp báo có: đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc tỉnh Điện Biên; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.
Thông tin tóm tắt về các hoạt động của Ngày hội, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam Trần Mạnh Hùng cho biết, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên, năm 2026 là hoạt động tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông trong nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, Ngày hội giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông; tăng cường giao lưu văn hóa giữa các địa phương có đồng bào dân tộc Mông sinh sống; thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Các hoạt động của Ngày hội được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; bảo đảm vui tươi, phấn khởi, an toàn, gắn với các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước, khu vực và địa phương, đồng thời bảo đảm sự thống nhất, khoa học, linh hoạt trong công tác phối hợp, chỉ đạo giữa Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Điện Biên và các địa phương tham gia Ngày hội.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên, năm 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 11/10/2026, với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông của 11 tỉnh, gồm: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.
Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết về nội dung các hoạt động của Ngày hội gồm: dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ; Khai mạc các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội; Hoạt động văn hóa; Hoạt động thể thao và trò chơi dân gian; Hoạt động du lịch và Carnaval đường phố.
Bên cạnh đó, Lễ khai mạc Ngày hội và Lễ bế mạc, tổng kết sẽ được diễn ra tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt cho biết, Điện Biên được đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn. Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa quy mô toàn quốc, mà còn là dịp để tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Điện Biên, tiềm năng văn hóa, du lịch và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, tinh thần chung của tỉnh là tổ chức Ngày hội trang trọng; giàu bản sắc; an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và đặc biệt phải tạo được trải nghiệm thực sự cho Nhân dân, đại biểu và du khách. Đến nay, công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ.
Theo ông Nguyễn Văn Đoạt, tỉnh đã triển khai tuyên truyền trên các tuyến đường chính của phường Điện Biên Phủ; đồng thời đẩy mạnh truyền thông trên Facebook, TikTok, YouTube và các nền tảng số; đồng thời kết nối với một số người sáng tạo nội dung, nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.
Về các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ông Nguyễn Văn Đoạt nhấn mạnh, sẽ lấy bản sắc và trải nghiệm làm trung tâm. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, đối với các hoạt động do Bộ VHTTDL chủ trì, tỉnh dự kiến thành lập đoàn gồm 62 nghệ nhân, diễn viên tham gia các nội dung: trình diễn nghệ thuật Khèn Mông; trình diễn, giới thiệu nghề truyền thống; liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông.

Các chương trình do tỉnh chủ trì đang được hoàn thiện theo hướng mỗi hoạt động có một điểm nhấn riêng. Lễ khai mạc các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội tại Phố đi bộ Mường Thanh sáng ngày 9/10 được xây dựng ngắn gọn, trang trọng, giàu bản sắc. Carnaval đường phố và đồng diễn nghệ thuật Khèn Mông dự kiến huy động khoảng 3.000 người, kết hợp 3 xe mô hình nghệ thuật với các đoàn diễu hành, nghệ nhân, diễn viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và quần chúng Nhân dân. Chương trình nghệ thuật Bế mạc với chủ đề “Sắc Mông hội tụ - Tinh hoa lan tỏa” dự kiến khoảng 70 phút, với khoảng 200 diễn viên, bảo đảm trang trọng nhưng không nặng nghi lễ, giàu bản sắc.
Ông Nguyễn Văn Đoạt cũng cho biết, Ngày hội có 6 môn thi đấu thể thao gồm bóng đá nữ 7 người, kéo co, đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ và ném pa pao; tỉnh dự kiến thành lập đoàn gồm 62 vận động viên, tham gia đủ 6/6 môn với 35 nội dung.
Tại Phố đi bộ Mường Thanh, không gian văn hóa, ẩm thực được bố trí gồm 11 gian trưng bày, 1 gian của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và 11 gian hàng ẩm thực.
Đặc biệt, hoạt động tham quan, trải nghiệm Làng du lịch văn hóa dân tộc Mông tại Bản Lồng, xã Quài Tở sẽ gắn với chợ phiên, giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian, sản phẩm du lịch cộng đồng, OCOP và ẩm thực. Đây là một điểm nhấn quan trọng, bởi giá trị của Ngày hội sẽ rõ hơn khi du khách được đến với cộng đồng, gặp gỡ người dân và trải nghiệm trực tiếp đời sống văn hóa của đồng bào Mông…

Chia sẻ về những điểm mới của Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên, năm 2026, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung cho biết, Bộ VHTTDL sẽ trực tiếp chủ trì chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Ngày hội, tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức. Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam được giao xây dựng kịch bản và đạo diễn chương trình. Kịch bản đã được phê duyệt, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ tên tuổi được công chúng yêu mến.
“Ngày hội năm nay sẽ chú trọng tạo không gian để người dân, du khách trực tiếp trải nghiệm văn hóa dân tộc Mông. Tại Quảng trường 7/5, bên cạnh các hoạt động trưng bày, giới thiệu, công chúng có thể tham gia trải nghiệm những giá trị văn hóa của đồng bào Mông, thay vì chỉ tham quan, chiêm ngưỡng” – ông Trịnh Ngọc Chung nhấn mạnh.
Một điểm mới khác của Ngày hội là tổ chức môn bóng đá nữ bên cạnh các môn thể thao truyền thống. Theo Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, hoạt động này góp phần khuyến khích rèn luyện sức khỏe, đồng thời tạo thêm sân chơi thể thao cho phụ nữ.
Ngoài ra, các đoàn đến từ 11 tỉnh tham gia Ngày hội, Ban Tổ chức đề nghị lựa chọn những nghệ nhân có nhiều đóng góp cho việc bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Mông.
“Dịp này, Bộ VHTTDL sẽ tặng bằng khen, tôn vinh các nghệ nhân tiêu biểu. Một số nghệ nhân cũng sẽ tham gia chương trình nghệ thuật khai mạc, trực tiếp giới thiệu những giá trị văn hóa mà chính họ đang gìn giữ tới người dân và du khách” – ông Trịnh Ngọc Chung cho biết.

Phát biểu kết luận họp báo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã tham dự, đặt nhiều câu hỏi thiết thực. Thứ trưởng nhấn mạnh, bên cạnh nỗ lực của Bộ VHTTDL và tỉnh Điện Biên, sự đồng hành của các cơ quan báo chí có vai trò quan trọng trong việc đưa thông tin về Ngày hội đến với người dân cả nước và du khách quốc tế một cách đầy đủ, kịp thời, chân thực.
Thứ trưởng mong muốn các phóng viên tiếp tục theo dõi, tuyên truyền và đồng hành với các hoạt động của Ngày hội, cũng như dành thời gian đến với tỉnh Điện Biên để tìm hiểu di tích lịch sử, cảnh quan thiên nhiên, các điểm du lịch cộng đồng đến văn hóa, ẩm thực của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.