Tham dự Lễ khai mạc có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và dân vận Trung ương Ngô Đông Hải; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Về phía tỉnh Gia Lai có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Cùng tham dự còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành trên cả nước; đại diện các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế; lãnh đạo một số địa phương của Lào và Campuchia; đại diện các cơ quan trực thuộc tỉnh Gia Lai; các doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư; đông đảo nhân dân và du khách.

Năm Du lịch Quốc gia là một sự kiện kinh tế – văn hóa – xã hội – du lịch tiêu biểu có quy mô quốc gia và mang tầm quốc tế. Sự kiện do Bộ VHTTDL phối hợp với các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương trên cả nước tổ chức với mục tiêu quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. 

Năm Du lịch Quốc gia 2026 do tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức, với thông điệp “Đại ngàn chạm biển xanh”, sự kiện này sẽ mở ra hành trình kết nối không gian văn hóa Tây Nguyên hùng vĩ với miền biển bao la. Tất cả tạo nên tiềm năng to lớn để phát triển du lịch bền vững, trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Và tinh thần “Gió đại ngàn – Sóng biển xanh” sẽ được lan tỏa trong suốt năm 2026 thông qua hàng trăm hoạt động VHTTDL đặc sắc tại Gia Lai.

z7668446378298_1a8daa68c7e68084b97a9738f2e3c8a8.jpg
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức  phát biểu khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Năm Du lịch Quốc gia năm 2026 khẳng định tầm nhìn phát triển du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 nhấn mạnh: “Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia năm 2026 là sự kiện mở đầu cho một năm du lịch sôi động và còn là dấu mốc mang ý nghĩa chiến lược. Năm Du lịch Quốc gia năm 2026 khẳng định tầm nhìn phát triển du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới, nơi du lịch tiếp tục giữ vai trò ngành kinh tế mũi nhọn, một động lực tăng trưởng mới. Đồng thời là nhịp cầu kết nối” - kết nối văn hóa, kết nối con người, kết nối các miền di sản - kết nối Việt Nam với bạn bè năm châu”.

Đến với Gia Lai hôm nay, ta bắt gặp bản hòa ca của đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ với đất đỏ bazan, không gian di sản văn hóa thế giới cồng chiêng, sử thi và ký ức cộng đồng ngàn đời hòa quyện cùng miền Duyên hải Nam Trung Bộ giàu bản sắc với biển xanh, cát trắng, di sản Chăm Pa và hào khí Tây Sơn oanh liệt.

 “Sự kết nối ấy không đơn thuần là mở rộng không gian, mà là kiến tạo một cấu trúc phát triển mới, liên kết rừng với biển, biến dư địa tài nguyên, thiên nhiên và chiều sâu văn hóa thành những sản phẩm hàng hóa đặc biệt thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Đây chính là lợi thế cạnh tranh khác biệt, mang tính chiến lược dài hạn của du lịch Gia Lai trong bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

z7668462428567_9bdda8a4f301a3d00fc0716af08c42bb.jpg
Toàn cảnh Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026

Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026 với “Gió đại ngàn - Sóng biển xanh” không chỉ là một thông điệp giàu hình tượng, mà là một định vị phát triển: kết nối hệ sinh thái rừng - biển - trầm tích văn hóa, lịch sử và con người trong một chỉnh thể thống nhất, bền vững và giàu bản sắc.

Với 244 hoạt động được Bộ VHTTDL phối hợp với tỉnh Gia Lai tổ chức xuyên suốt năm 2026, trong đó 18 hoạt động cấp Bộ, 109 hoạt động của tỉnh Gia Lai và 117 hoạt động hưởng ứng của các địa phương. Kỳ vọng, Năm Du lịch Quốc gia sẽ trở thành một “trục động lực” thúc đẩy quảng bá hình ảnh một Gia Lai mới năng động, thân thiện, giàu tiềm năng; tăng cường liên kết vùng theo chiều sâu; thu hút đầu tư chiến lược vào du lịch; hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng cao, có sức cạnh tranh quốc tế.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, chúng ta đang bước vào một bối cảnh phát triển mới, với nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách thức. Biến động địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, đã và đang tác động trực tiếp đến giá. năng lượng, chi phí vận hành và dòng chảy du lịch quốc tế.

Trong thách thức ấy, Du lịch Việt Nam muốn phát triển bên vững, chúng ta không thể đi theo lối mòn, mà cần phải "Đi nhanh hơn, cao hơn và xa hơn". Nhanh hơn trong phản ứng chính sách để tạo ra những thị trường mới; tạo ra những sản du lịch đặc sắc hơn, có hàm lượng văn hóa, trì tuệ cao hơn để du khách trong nước và quốc tế khi đến với mỗi vùng đất, mỗi địa danh "không chỉ để biết, để trải nghiệm, mà đến để chạm vào cảm xúc". 

Cao hơn trong suy nghĩ và hành động, nâng cao hiệu quả quản trị để giảm chi phí. Tầm nhìn phải xa hơn gắn với phải đây mạnh hơn nữa các sản phẩm du lịch xanh, bền vững, hài hòa giữa khai thác và bảo tồn. Đẩy mạnh du lịch sinh thái, cộng đồng, gắn với hệ sinh thái rừng, biển đặc thù của từng vùng miền, địa bàn; phát huy giá trị của di sản văn hóa bằng tư duy sáng tạo, có chiều sâu. Tăng tốc chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá trên cơ sở đa dạng hóa thị trường. Xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện. Và đặc biệt, phát triển nguồn nhân lực làm du lịch chất lượng cao, yếu tố quyết định sức cạnh tranh lâu dài của Ngành Du lịch nước nhà. 

Bộ trưởng tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước; sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự chung sức của Nhân dân, Gia Lai sẽ chuyên hóa tiềm năng thành giá trị, biến lợi thế so sánh thành sức mạnh, từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực và quốc tế.

z7668446397226_8d404b8898b3eb534a723af2ba5db384.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Định hình rõ nét trục du lịch chiến lược "Đại ngàn - Biển xanh"

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết: “Năm 2026 là năm bản lề chiến lược, mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước ta - kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng theo Nghị quyết đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là thời khắc chúng ta quyết tâm bứt phá, biến khát vọng thành hiện thực với khí thế mới, quyết tâm mới, hành động mới”.

Hoà cùng dòng chảy khát vọng đó của cả nước, tỉnh Gia Lai đang đứng trước một vận hội mang tính lịch sử. Gia Lai hôm nay không chỉ là sự sáp nhập về địa lý hành chính mà còn là sự kết nối và phát huy sức mạnh từ di sản văn hóa, lịch sử và cách mạng của hai vùng đất: đất võ Bình Định giàu truyền thống và đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ.

Tỉnh Gia Lai với lợi thế kép từ rừng, biển, cao nguyên và duyên hải đang định hình một không gian phát triển chiến lược mang tầm vóc "biển xanh liền với đại ngàn", mở ra những tiềm năng phát triển to lớn.

Để tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 và tạo nền tảng phát triển bền vững cho các năm tiếp theo, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai cùng ngành Du lịch cả nước tập trung triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, phát huy giá trị văn hóa - nền tảng cốt lõi của phát triển du lịch; lấy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực bứt phá; kiến tạo môi trường du lịch văn minh, an toàn và phát triển bền vững; phát triển hạ tầng du lịch đồng bộ, hiện đại, tăng cường liên kết vùng và hợp tác phát triển du lịch.

Để hiện thực hóa khát vọng bứt phá, Phó Thủ tướng cho rằng Gia Lai cần tạo lập môi trường đầu tư thực sự thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Tập trung huy động các nguồn lực để hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, các cơ sở lưu trú, khu du lịch và tổ hợp dịch vụ chất lượng cao mang tầm quốc tế, đủ sức hấp dẫn phân khúc khách du lịch cao cấp đang tìm kiếm các điểm đến mới, an toàn và đẳng cấp.

Quan trọng hơn cả, Gia Lai phải phát huy triệt để lợi thế từ không gian sáp nhập để định hình rõ nét trục du lịch chiến lược "Đại ngàn - Biển xanh"; xây dựng một chuỗi giá trị du lịch hoàn chỉnh, liền mạch: từ trải nghiệm văn hóa, sinh thái đặc sắc của núi rừng Tây Nguyên đến lịch sử của miền “đất võ, trời văn” quê hương của người anh hùng kiệt xuất Quang Trung Nguyễn Huệ và những khu du lịch cao cấp tại vùng duyên hải.

Sự cộng hưởng này chính là lợi thế cạnh tranh độc đáo, đưa Gia Lai vươn lên trở thành một cực tăng trưởng du lịch trọng điểm của khu vực và cả nước.

z7668446382983_87d9a48ceafb844dd35437dfe5c2cbbb.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ

Du lịch Gia Lai: Văn hóa là gốc – Thiên nhiên là sức mạnh – Con người là trung tâm

Phát biểu đáp từ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết: Gia Lai hội tụ những giá trị đặc sắc, là không gian văn hóa Tây Nguyên với cồng chiêng, lễ hội, bản làng; là miền đất võ, trời văn Bình Định giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và biển đảo; là sự giao thoa hài hòa giữa thiên nhiên hùng vĩ và chiều sâu văn hóa lâu đời.

Thông điệp “Đại ngàn chạm biển xanh” không chỉ là hình ảnh, mà còn là định hướng phát triển xuyên suốt: kết nối tài nguyên, mở rộng không gian, đa dạng hóa sản phẩm và hình thành những hành trình du lịch liền mạch, độc đáo từ rừng xuống biển.

Năm Du lịch Quốc gia 2026 vì vậy được xác định là cú hích chiến lược, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: xác định rõ định hướng phát triển của mình: “Du lịch Gia Lai: Văn hóa là gốc – Thiên nhiên là sức mạnh – Con người là trung tâm”. Chúng tôi không phát triển du lịch bằng cách đánh đổi, mà bằng cách gìn giữ và nâng tầm những giá trị sẵn có của văn hóa, thiên nhiên và con người Gia Lai. Và từ chính cội nguồn ấy, Gia Lai lựa chọn con đường phát triển bền vững – nơi văn hóa được gìn giữ, thiên nhiên được trân trọng và con người luôn ở vị trí trung tâm của mọi giá trị.

 “Tỉnh cam kết tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia 2026 với tinh thần “chuyên nghiệp - an toàn - thân thiện - ấn tượng”, để mỗi du khách khi đến với Gia Lai đều có những trải nghiệm chân thành, khác biệt và đáng nhớ” - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, trong thời gian tới, tỉnh Gia Lai sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá và quản lý điểm đến; đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, hình thành các sản phẩm và dịch vụ du lịch chất lượng cao.

1000077837gssss.jpg
Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu, giàu cảm xúc

Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng, nổi bật với chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu, giàu cảm xúc. Mở ra một không gian thực cảnh quy mô lớn, nơi cảm xúc của người xem được dẫn dắt qua 4 chương liên hoàn: Khởi nguyên – Linh khí đại ngàn – Hào khí Tây Sơn – Đại ngàn chạm biển xanh. Mạch diễn không chỉ kể một câu chuyện, mà còn gợi ra hành trình văn hóa – lịch sử – con người, trải dài từ đại ngàn hùng vĩ đến miền biển rộng mở.

Điểm ấn tượng của chương trình đó là tạo dựng một trải nghiệm tổng thể, khi nghệ thuật biểu diễn hiện đại hòa quyện cùng chất liệu văn hóa truyền thống. Từng lớp diễn, từng chuyển động sân khấu như nối tiếp nhau, tái hiện hành trình “đại ngàn chạm biển xanh” bằng ngôn ngữ của âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng thị giác, khiến người xem có cảm giác đang bước vào một dòng chảy sống động của không gian và thời gian.

chương rình nghệ thuật....jpg

Ngay từ phần mở màn, chuỗi đại cảnh được thiết kế liên tục, lấy chuyển động làm trục dẫn dắt, tạo nên nhịp điệu cuốn hút. Không gian nghệ thuật hiện lên như một bức tranh chuyển động không ngừng, nơi tiếng cồng chiêng Tây Nguyên vang vọng, hòa quyện cùng tinh thần hào khí ra quân của nghĩa quân Tây Sơn cuộn như sóng lớn, cờ đào phấp phới vang vọng núi sông. Những bước chân thần tốc theo khát vọng quét sạch quân địch, gìn giữ non sông. Cùng với đó là sự giao thoa giữa đại ngàn và duyên hải miền Trung được khắc họa rõ nét qua từng lớp diễn, từ hình tượng khởi nguyên của sự sống, đến dòng chảy văn hóa bền bỉ và khát vọng phát triển mạnh mẽ của vùng đất.

Sau những lớp trầm tích văn hóa, chương trình chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác – trẻ trung, hiện đại và giàu năng lượng. Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ trẻ với các ca khúc: Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Liên khúc: Còn gì đẹp hơn – Khát vọng là người Việt Nam… mang đến một không khí bùng nổ, góp phần khuấy động sân khấu khai mạc và kéo gần hơn khoảng cách với khán giả trẻ. Tất cả đã hòa quyện để kể nên một câu chuyện lớn - câu chuyện của rừng và biển, của cội nguồn và khát vọng.

Màn pháo hoa rực rỡ khép lại chương trình nghệ thuật, thắp lên niềm tin và kỳ vọng về một Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 bứt phá, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh vùng đất đại ngàn vươn mình ra biển lớn.