1000077781 (1).jpg
Tỉnh Gia Lai trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác cho 273 dự án

Doanh nghiệp là động lực quan trọng của tăng trưởng

Tại hội nghị,  Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao quyết tâm của lãnh đạo tỉnh Gia Lai khi xây dựng kịch bản tăng trưởng GRDP tăng 10,2% cho năm 2026, với giá trị tăng thêm ngành công nghiệp - xây dựng đạt 15% (trong đó công nghiệp tăng 15% và xây dựng tăng 15%), phù hợp với định hướng phát triển, tăng trưởng ở mức 2 con số theo chủ trương của Trung ương, góp phần thực hiện khát vọng đưa Gia Lai trở thành một trung tâm công nghiệp hiện đại của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và của cả nước. Điều này thể hiện rõ tư duy phát triển mới - chủ động, dám đặt mục tiêu cao và tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị lớn.

Đồng thời, Gia Lai đang từng bước định hình lại mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại hơn, bền vững hơn, dựa trên công nghiệp chế biến, công nghệ cao, năng lượng tái tạo và dịch vụ giá trị gia tăng. Đây là hướng đi đúng, phù hợp với chiến lược phát triển chung của đất nước trong giai đoạn tới. Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển bền vững. 

1000077794phó thủ tuóng.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Hội nghị

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ luôn xác định doanh nghiệp là động lực quan trọng của tăng trưởng. Vì vậy, đề nghị tỉnh Gia Lai tiếp tục quan tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như: đẩy nhanh khôi phục hạ tầng sản xuất, tạo điều kiện tiếp cận tín dụng, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, đầu tư; đồng thời tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh Gia Lai, tăng tốc bức phá trong giai đoạn mới, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Gia Lai tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Đại hội của Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời, tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu như sau:

Thứ nhất, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng. Tập trung triển khai nghiêm túc, đồng bộ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I; bảo đảm thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị. Khẩn trương cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động gắn với từng lĩnh vực, từng địa bàn; lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm, dự án động lực để tập trung nguồn lực thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ hai, xác định mục tiêu tăng trưởng cao là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt. Gia Lai cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, chủ động khai thác các động lực tăng trưởng mới, phấn đấu đạt tăng trưởng ở mức hai con số trong giai đoạn tới. Trọng tâm là đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, dịch vụ, du lịch và logistics; đồng thời nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển nhanh đi đôi với bền vững.

Thứ ba, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến và thu hút đầu tư theo hướng thực chất, có chọn lọc, có trọng tâm, trọng điểm. Chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang chú trọng chất lượng, hiệu quả và tính bền vững; ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, hàm lượng tri thức cao, thân thiện môi trường, có khả năng lan tỏa và tạo giá trị gia tăng lớn. Đồng thời, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch và ổn định để nhà đầu tư yên tâm triển khai các dự án lâu dài.

Thứ tư, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung triển khai Nghị quyết số 68/NQ-TW về phát triển kinh tế tư nhân. Quán triệt sâu sắc tinh thần phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân phát triển cả về quy mô và chất lượng. Khuyến khích hình thành các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất và cung ứng toàn cầu. 

Thứ năm, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị công. Tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo, phục vụ”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể phục vụ của chính quyền. Làm tốt công tác cải cách hành chính và đi vào thực chất, hiệu quả. Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao tính công khai, minh bạch, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thứ sáu, đối với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước cần mạnh dạn đến với Gia Lai để tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư. Với tiềm năng về đất đai, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, cùng với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của chính quyền địa phương, Gia Lai đang trở thành điểm đến hấp dẫn có nhiều cơ hội để hợp tác đầu tư và phát triển. Chính phủ Việt Nam cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án hiệu quả, ổn định và bền vững lâu dài.

Gia Lai.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng,  Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai:  Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để nhà đầu tư yên tâm 

Với tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chính trị cao, Gia Lai xác định phương châm phát triển: “khai thác tối đa tiềm năng - phát huy lợi thế - đột phá hạ tầng - cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư - phát triển nhanh và bền vững”. Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định, Gia Lai là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng và lợi thế cạnh tranh nổi trội, với không gian phát triển mới, quy mô lớn và dư địa tăng trưởng rất rộng. Gia Lai đang hội tụ đầy đủ các yếu tố “thiên thời - địa lợi - nhân hòa” để bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới, trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn và hiệu quả đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đồng thời, nhấn mạnh: Chúng tôi không chỉ giới thiệu tiềm năng, mà đang chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, mang tính nền tảng và quyết định để nhà đầu tư yên tâm triển khai dự án nhanh chóng, hiệu quả và bền vững.

Ông mong muốn các nhà đầu tư đồng hành với tinh thần trách nhiệm cao, hợp tác lâu dài và phát triển bền vững. Đồng thời, ông cũng đề nghị nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, đúng cam kết, làm thực chất, hiệu quả, phấn đấu rút ngắn thời gian, vượt tiến độ khi có điều kiện; sử dụng hiệu quả nguồn lực; tuân thủ pháp luật, hướng tới phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, đảm bảo môi trường; gắn bó lâu dài, xây dựng hệ sinh thái sản xuất - kinh doanh bền vững và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Hội nghị nhận được các ý kiến đóng góp của những chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, doanh nghiệp… Các ý kiến đều thống nhất Gia Lai có đầy đủ tiềm năng để phát triển du lịch.  PGS, TS Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch, thành viên tổ chuyên gia tư vấn quy hoạch quốc gia cho rằng Gia Lai là địa phương có nhiều cơ hội đa dạng hóa sản phẩm du lịch dựa trên lợi thế về đa dạng cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học và đa dạng về văn hóa, với những lợi thế phát triển du lịch có giá trị đặc sắc và duy nhất như: Văn hóa cồng chiêng ở Gia Lai được xem là “trái tim”của Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO ghi danh là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể  của nhân loại; Võ cổ truyền Bình Định và Di tích Rộc Tưng - Gò Đá  là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ; Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (được công nhận là Vườn Di sản ASEAN) cùng với khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng tạo thành “Hành lang sinh thái” - Trái tim của Khu Dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng gắn liền với không gian văn hóa dân tộc Ba Na; Hệ thống di tích núi lửa mà tiêu biểu là Chư Đăng Ya, Biển hồ (hồ T’Nưng), núi Hàm Rồng…; Hệ thống 8 cụm với 14 tháp Chăm và 4 tòa thành: Thị Nai, Đồ Bàn, An Thành và Uất Trì ở Bình Định và tháp Bang Keng ở Gia Lai; Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành… đã tạo cơ hội xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù dựa trên tư duy đổi mới sáng tạo để tạo ra sự khác biệt và nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến Gia Lai.

Cũng tại hội nghị, tỉnh Gia Lai tổ chức trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) cho tổng số 273 dự án, với tổng vốn đăng ký và dự kiến đầu tư lên đến 838.000 tỷ đồng (tương đương khoảng hơn 32 tỷ USD). Trong đó, có 144 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 230.000 tỷ đồng, và 129 dự án ký kết MOU với tổng vốn dự kiến hơn 606.000 tỷ đồng.