
Mô Rai hôm nay không chỉ là vùng đất hoang sơ mà đang vươn mình trở thành một "vùng quê đáng sống", nơi màu xanh của hòa bình và hy vọng trải dài bất tận.
Mảnh đất "ngủ quên" với tiềm năng du lịch lớn
Bên cạnh những thành tựu về kinh tế, văn hóa, Mô Rai còn sở hữu một vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ nhưng vẫn đang "ngủ quên". Đây chính là điểm nhấn để Mô Rai trở thành một điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích khám phá và trải nghiệm:
Thác Bảy Tầng kỳ vĩ: Nằm sâu trong Vườn quốc gia Chư Mom Ray, thác Bảy Tầng với dòng nước trắng xóa tuôn chảy qua 7 bậc đá, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ, lãng mạn. Đây là một điểm đến lý tưởng để du khách hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành và cảm nhận vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng phía Tây Quảng Ngãi.

Rừng bằng lăng cổ thụ Ya Booc: Một khu rừng với hàng trăm cây bằng lăng cổ thụ, sừng sững giữa đại ngàn. Khi mùa Xuân tới, những chồi non hồng tươi đẹp như hoa, cả khu rừng như được khoác lên mình một chiếc áo hồng mộng mơ, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Rừng bằng lăng Ya Booc không chỉ có giá trị về mặt sinh thái mà còn là một di sản thiên nhiên độc đáo, mang đến những trải nghiệm khó quên cho những ai đã đặt chân đến vùng đất này.
Suối khoáng nóng Ia Ho: Gần trung tâm xã, suối khoáng nóng Ia Ho là món quà quý giá thiên nhiên ban tặng cho Mô Rai. Dòng nước ấm nóng, giàu khoáng chất không chỉ giúp thư giãn, phục hồi sức khỏe mà còn là tiềm năng lớn để phát triển du lịch nghỉ dưỡng.
Khơi dậy tiềm năng, thu hút "đại bàng"
Với diện tích tự nhiên rộng lớn, Mô Rai đang tận dụng lợi thế về đất đai để phát triển kinh tế đột phá. Thu nhập bình quân của xã đạt 42 triệu đồng/người/năm (tính đến hết năm 2024), con số ấn tượng cho một xã biên giới.
Nơi đây đã trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư lớn, tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự phát triển:
Dự án Bò sữa công nghệ cao của Tập đoàn TH: Đây là một trong những dự án trọng điểm, lớn nhất vùng Tây Nguyên, với tổng vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng và diện tích 441ha. Dự án không chỉ kỳ vọng xây dựng một tổ hợp trang trại và nhà máy chế biến sữa tươi sạch mà còn hướng đến mô hình liên kết với nông dân thông qua các hợp tác xã công nghệ cao, mở ra một hướng đi mới cho nền nông nghiệp địa phương.
Công ty TNHH MTV 78 (Binh đoàn 15): Đơn vị đã gắn bó mật thiết với sự phát triển của Mô Rai, đóng vai trò chủ lực trong việc khai thác hơn 3.200ha cao su. Sự phát triển của cây cao su đã tạo ra hàng nghìn việc làm ổn định với mức thu nhập bình quân hơn 10,7 triệu đồng/người/tháng, góp phần biến vùng đất này thành những thôn, làng trù phú.
Bên cạnh đó, kinh tế địa phương còn được đa dạng hóa với tổng diện tích gieo trồng lên tới 6.532,7ha, trong đó các loại cây công nghiệp lâu năm như cà phê, sầu riêng, mắc ca đã mang lại giá trị kinh tế cao.
Bảo tồn văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần
Mô Rai là mái nhà chung của 1.650 hộ dân, trong đó 71,5% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là dân tộc Rơ Măm. Đây là một trong những dân tộc rất ít người ở Việt Nam, được ví như những "cổ vật sống" của đại ngàn, vẫn kiên trì gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo: nếp nhà sàn dài, trang phục dệt từ vải mộc, cùng các lễ hội dân gian như Lễ hội mở cửa kho lúa. Tiếng cồng chiêng, những điệu múa xoang vẫn vang vọng giữa đại ngàn, được các già làng và nghệ nhân "giữ lửa", truyền dạy lại cho thế hệ trẻ.
Cuộc sống của người dân cũng có nhiều khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Những hủ tục lạc hậu dần được xóa bỏ nhưng bản sắc văn hóa truyền thống vẫn được bảo tồn và phát huy. Tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt 81,93% và 8/10 thôn, làng đạt danh hiệu văn hóa là minh chứng rõ nét cho sự phát triển cả về vật chất lẫn tinh thần của Mô Rai.
Nền tảng vững chắc cho tương lai
Sự phát triển bền vững của Mô Rai được xây dựng trên nền tảng vững chắc về giáo dục, y tế và chuyển đổi số.
Giáo dục và Y tế: Hệ thống giáo dục và y tế ở Mô Rai đã có những bước tiến vượt bậc. Với 5 trường học và 94,5% giáo viên đạt chuẩn, công tác phổ cập giáo dục được duy trì hiệu quả với tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm đạt 99%. Về y tế, trạm y tế xã được đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đồng bộ, và đặc biệt là 100% người dân đều được tham gia bảo hiểm y tế.
Chính quyền số và chuyển đổi số: Mô Rai đã bắt nhịp với kỷ nguyên số thông qua việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công xã và đưa vào vận hành từ ngày 1/7/2025. Chuyển đổi số giúp giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả hơn, đồng thời huy động xã hội hóa để trang bị máy vi tính cho các thôn, làng, góp phần nâng cao dân trí và khả năng tiếp cận công nghệ cho người dân.
Hệ thống chính trị của Mô Rai hoạt động hiệu quả, tinh gọn và mạnh mẽ, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.
Mô Rai hôm nay không chỉ là biểu tượng của lòng dũng cảm, kiên cường mà còn là biểu tượng của sự đổi mới, của khát vọng vươn lên. Nơi đây, màu xanh của hòa bình, của hy vọng đã và đang trải dài, vẽ nên một tương lai tươi sáng cho vùng đất biên cương anh hùng.
TRƯƠNG ANH TÀI
Nguồn: Tạp chí VHNT số 628, tháng 12-2025