Sau 10 lần tổ chức, Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 tại TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò là sự kiện giao lưu văn hóa đối ngoại tiêu biểu với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ hơn 300 gian hàng của doanh nghiệp hai nước cùng chuỗi hoạt động phong phú trải dài từ giao lưu thương mại, quảng bá sản phẩm Việt Nam- Nhật Bản, hội thảo du lịch, phát triển nguồn nhân lực đến các chương trình kết nối cộng đồng và giao lưu thể thao, biểu diễn văn hóa nghệ thuật... 

Theo Ban Tổ chức, điểm nhấn của Lễ hội Việt- Nhật năm nay chính là các hoạt động giao lưu văn hóa và kết nối cộng đồng, tạo điều kiện để người dân hai nước trực tiếp trải nghiệm và hiểu hơn về bản sắc của nhau.

Nha nhac Nhat Ban.jpg
Thế giới Gagaku - Âm nhạc truyền thống Nhật Bản  - ảnh: BTC 

Trong đó, điểm nổi bật của Lễ hội trong hai ngày 7 và 8-3 là lần đầu tiên tổ chức hàng loạt hoạt động mang đậm sắc màu văn hóa đương đại và truyền thống của hai quốc gia. Trong đó, đáng chú ý là sự kiện COS-MIC ASIA với các màn trình diễn cosplay quy mô lớn với sự xuất hiện của Nyarumaa (Nhật Bản), Stella (Malaysia) và Kami, Lily Universe (Việt Nam), nơi người hâm mộ có thể giao lưu và chụp ảnh; Lễ hội YOSAKOI Việt Nam lần thứ nhất trân trọng và đề cao sự kết nối giữa con người với con người; chương trình biểu diễn và giao lưu nhã nhạc (gagaku - nhã nhạc Nhật Bản có lịch sử hơn 1000 năm) là nơi khán giả có thể lắng nghe truyền thống và tương lai của âm nhạc cổ điển đã được Nhật Bản và Việt Nam gìn giữ và lưu truyền. Những hoạt động này góp phần tạo nên không gian giao thoa văn hóa đa dạng, thu hút đông đảo giới trẻ và công chúng yêu thích nghệ thuật.

Bên cạnh đó, các hoạt động kết nối cộng đồng cũng được mở rộng với nhiều trải nghiệm sáng tạo như cuộc thi thiết kế áo dài, workshop thiết kế kimono, giao lưu thể thao trượt ván, BMX trong nhà (xe đạp địa hình biểu diễn hoặc đua xe đạp trong không gian kín), nhảy breaking, đạp xe hữu nghị và các diễn đàn giao lưu học sinh. Đặc biệt, khu “Hội chợ từ thiện đồ cũ” - một nét văn hóa đặc trưng của Nhật Bản - mang đến thông điệp về lối sống tiết kiệm, tái sử dụng và sẻ chia trong cộng đồng.

Song song với các chương trình mới, những hoạt động quen thuộc tiếp tục được duy trì, góp phần tạo nên bản sắc riêng của lễ hội như trình diễn thư pháp Nhật Bản, thơ Haiku Việt, trà đạo, gấp giấy origami, kendama, làm hoa vải tsumami, trải nghiệm mặc áo dài, trò chơi dân gian hai nước, thắt lá dừa, nhảy sạp, nặn tò he.

Lễ hội Bon Odori - hoạt động giao lưu hữu nghị Việt Nhật thường niên - tiếp tục là điểm hẹn được đông đảo công chúng mong đợi. ULTRAMAN 60th Anniversary Special Stage - nơi người hâm mộ có thể gặp gỡ và hòa mình vào thế giới Ultra Heroes một cách sống động và gần gũi. Biểu diễn Võ thuật Việt Nam - Nhật Bản giới thiệu những màn trình diễn đặc sắc, gồm Võ cổ truyền Việt Nam, Kenjutsu, Naginata Jutsu, Aikido, Kendo và Jukendo đến từ các võ đường và tổ chức uy tín của hai quốc gia, qua đó cảm nhận tinh thần thượng võ, giá trị văn hóa và sự giao lưu Việt – Nhật.

Nhay mua.jpg
Nhảy múa với SAPPORO KOIKOI tại Lễ hội YOSAKOI Soran - Ảnh: BTC 

Không gian lễ hội còn trưng bày bộ sưu tập áo dài “Hoa bốn mùa” cùng các tác phẩm đoạt giải trong các cuộc thi thiết kế kimono và áo dài tại Việt Nam và Nhật Bản, góp phần tôn vinh vẻ đẹp trang phục truyền thống của hai quốc gia. Chương trình Trẻ em- Trái đất- Tương lai - Sân khấu Tomodachi với diễn xuất của Little Star - đoàn nhạc kịch có trụ sở tại Osaka, mang đến vở diễn không thoại “Taketori” lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ nhất của Nhật Bản “Nàng tiên ống tre  - Taketori Monogatari”, kết hợp giữa biểu đạt hình thể, vũ đạo cùng ngôn ngữ cổ truyền của Nhật Bản... gửi gắm cảm xúc và thông điệp vượt qua mọi biên giới và rào cản ngôn ngữ để chạm đến trái tim khán giả. 

Đáng chú ý, hai đêm nhạc giao lưu văn hóa Japan Viet Nam music show và Biểu diễn nghệ thuật Việt Nam có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam và Nhật Bản như ca sĩ Đông Nhi, rapper B Ray, Captain Boy cùng các nhóm nhạc đến từ Nhật Bản như Psychic Fever và O-VER-KiLL. Đặc biệt, màn kết hợp lần đầu giữa Psychic Fever và Đông Nhi được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn thu hút khán giả trẻ. 

Trong khuôn khổ Lễ hội, còn có hai hội thảo chuyên đề tổ chức ngày 6/3 là Hội thảo về xu hướng du lịch Việt Nam - Nhật Bản tại Khách sạn Nikko (phường Cầu Ông Lãnh) và Hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực cho tương lai bền vững và hướng tới tầm nhìn thành phố Olympic” tại Khách sạn Majestic (phường Sài Gòn)...

Với quy mô ngày càng mở rộng và nội dung ngày càng phong phú, Lễ hội Việt - Nhật tại TP.HCM không chỉ là sự kiện văn hóa thường niên mà còn trở thành biểu tượng sinh động của tình hữu nghị, góp phần gắn kết cộng đồng, thúc đẩy hợp tác và làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế.