Lang hoa Sa Dec dua no 1_result.jpg
Một góc làng hoa Sa Đéc 

Đa dạng chủng loại hoa:

Du khách đến Sa Đéc vào những ngày này sẽ chứng kiến điểm đặc sắc của làng hoa Sa Đéc là hoa được đặt trên những giàn cao để tận dụng nguồn nước lên từ những con rạch nhỏ vào mùa nước nổi. Theo giải thích của một số chủ vựa hoa ở làng hoa Sa Đéc là do hoa phục vụ cho dịp Tết phải xuống giống từ lúc nửa năm. Lúc này, đang vào mùa nước nổi nên nhà vườn phải lập giàn để đưa hoa lên cao. Lâu rồi thành lệ, những giống hoa gieo vào vụ tiếp sau cũng được cho lên giàn. Hình ảnh người trồng hoa đứng trên những chiếc xuồng lướt nhẹ trên mặt nước để chăm sóc, thu hoạch đã trở thành vẻ đẹp miệt sông nước rất dung dị chỉ có ở làng hoa Sa Đéc… 

Phường Sa Đéc bốn mùa luôn được phủ những thảm hoa rực rỡ, với muôn hồng, nghìn tía được chuyển đi khắp nơi trên toàn quốc và còn xuất ra nước ngoài. Phường Sa Đéc hiện có hàng ngàn hộ canh tác hàng trăm hecta hoa các loại. Năm nay, Lễ hội hoa Xuân năm Bính Ngọ 2026 tại “thủ phủ” hoa Sa Đéc được chuẩn bị từ rất sớm. Các nhà vườn ở làng hoa đều tất bật gieo trồng nhiều giống hoa mới và cần mẫn chăm sóc cẩn thận để có những chậu hoa, tươi đẹp… phục vụ du khách. Phường Sa Đéc hiện có khoảng 4.000 hộ trồng hoa kiểng, gần 200 hộ kinh doanh, dịch vụ và 20 tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh ngành nghề hoa kiểng, với tổng doanh thu hằng năm ước đạt trên 3.000 tỷ đồng.

Đến làng hoa Sa Đéc, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng hoa kiểng rất đa dạng và phong phú với hàng trăm loại khác nhau được các hộ sản xuất quanh năm để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Thời điểm này, làng hoa Sa Đéc đang chuẩn bị nhiều loại hoa như: Cúc Tai-gơ, Cúc Mâm Xôi nhiều màu, Dạ Yến Thảo, Cát Tường…cùng các loại kiểng: mai vàng, thược dược, vạn lộc, phú quý, kim phát tài, hòn ngọc viễn đông… Bên cạnh đó, còn xuất hiện nhiều loại hoa kiểng mới “lạ” và “độc” như: hoa Chuông, Cẩm Tú Cầu, Hỏa Châu, Thạch Thảo, Hoàng Oanh, Sống Đời, Vĩ Cầm, Dạ Yến Thảo, Tiểu Hồng Môn, Dứa Dịp Phúc, Mokara, Dendro, bông trang Phụng Hoàng Kim, Phụng Hoàng Cam, trang Cẩm Thạch, các loại hoa cúc mai với nhiều màu sắc đặc trưng cùng nhiều giống hoa mới nhập từ châu Mỹ, châu Âu. Nổi bật, có tới 200 giống hoa hồng ngoại, nhiều giống hoa khác gồm: cúc kim cương, violet, cúc tia, cúc đồng tiền mini siêu lùn, hồng ri, hồng xanh, cúc họa mi…

Mới đây, Bộ VHTTDL đã có Quyết định đưa nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc loại hình tri thức dân gian. Đây là niềm phấn khởi tự hào không chỉ của Đảng bộ và Nhân dân phường Sa Đéc mà là niềm vui, tự hào chung của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Hoa kiểng Sa Đéc tỏa đi khắp mọi miền:

Làng hoa Sa Đéc đã trở thành một thương hiệu du lịch, một điểm đến khá lý tưởng cho khách du lịch. Mỗi năm, làng hoa kiểng Sa Đéc đón tiếp hàng triệu lượt du khách trong, ngoài nước đến tham quan, thưởng ngoạn. Năm nay, nhiều hộ trồng hoa ở Sa Đéc còn sản xuất theo đơn đặt hàng của khách trong và ngoài tỉnh. Hoa kiểng cho ngày Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam còn có những loại truyền thống như: Hồng, Dạ Yến Thảo, Cát Tường, Cúc, Mai, Trang, Lan, Vạn Thọ, thược dược, kim phát tài, bông giấy... 

Untitledml.jpg
Hoa kiểng Sa Đéc được cung ứng phục vụ  thị trường Tết

Nghề trồng hoa ở Sa Đéc đã có từ những năm 1930, mà có lẽ lâu đời nhất là làng Tân Quy Đông, Vườn Hồng Tư Tôn  nhưng khởi sắc và phát triển mạnh từ hơn hai thập niên gần đây. Mỗi ngày, có trên 5.000 giỏ hoa các loại được lên xe, xuống tàu chuyển đi khắp các nơi. Bởi, Sa Đéc là đầu mối giao lưu đường bộ và đường thủy rất thuận tiện lên Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và khắp các tỉnh châu thổ sông Cửu Long. Tại vựa hoa kiểng ở các tỉnh - thành phố có tới 65% hoa kiểng Sa Đéc và 35% hoa dành cho xuất khẩu. Hiện nay, nhiều cơ sở ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thường đến tận nơi đặt mua hoa  Hồng về chế biến thành nước hoa và dầu gội đầu, mỗi chuyến có hơn 10.000 bó... còn các cơ quan thì tìm đến làng hoa Sa Đéc đặt mua nhiều chủng loại hoa kiểng về trồng trong khuôn viên trụ sở  làm việc... Vào những dịp Tết, lễ hội... hoa kiểng Sa Đéc có dịp đua khoe sắc trên các chợ, trong các hộ gia đình, cơ quan, công sở, chùa chiềng, lăng miếu, thánh thất, đình làng... góp phần tô điểm hương sắc cho ngày Tết, lễ hội... tô điểm cho quê hương tươi đẹp, ngát hương.

Bài và ảnh: TRẦN TRỌNG TRUNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 634, tháng 2-2026