Đại diện Viện Pháp chia sẻ, đây là dự án nghệ thuật trọng điểm nhằm kết nối văn hóa giao lưu Pháp - Việt, nằm trong chuỗi sự kiện trải dài từ nhiếp ảnh, âm nhạc đến nghệ thuật múa do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức tại Festival Huế 2026 bao gồm: triển lãm ảnh Giao điểm Việt Nam (từ ngày 13/6 đến ngày 15/7 tại Trường Đại học Sư phạm Huế), nhóm nhạc Pháp Ojos đã biểu diễn tại Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 và tối 17/6, cũng tại sân khấu mặt nước bờ sông Hương, khán giả sẽ được thưởng thức vở Duyên ngày nợ đêm của biên đạo Hervé Koubi - một tên tuổi nổi bật của sân khấu múa quốc tế hiện nay. Tác phẩm hòa quyện ngoạn mục giữa hip-hop, múa đương đại, b-boying, ballet và ngôn ngữ hình thể giàu tính điện ảnh qua phần trình diễn của 14 vũ công tài năng.
Thông qua chuỗi hoạt động này, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Viện Pháp tại Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng đời sống văn hóa và nghệ thuật tại Huế, đồng thời thúc đẩy các cơ hội hợp tác, trao đổi và sáng tạo chung giữa nghệ sĩ và công chúng của Pháp và Việt Nam.

Theo thông tin từ Viện Pháp, Duyên ngày nợ đêm là một trong những tác phẩm thành công nhất của biên đạo Hervé Koubi, ghi dấu ấn mạnh mẽ trên nhiều sân khấu quốc tế danh tiếng nhờ ngôn ngữ hình thể độc đáo và chiều sâu văn hóa. Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Yasmina Khadra, vở múa tái hiện hành trình tìm về cội nguồn Algeria của chính biên đạo đồng thời đặt ra những câu hỏi sâu sắc về bản sắc, ký ức, sự giao thoa văn hóa và mối quan hệ giữa con người với lịch sử của mình.
Tác phẩm là sự kết hợp táo bạo giữa nhào lộn, thể dục dụng cụ, b-boying, hip-hop, múa đương đại và ballet, tạo nên một hình thức biểu đạt vừa mạnh mẽ, giàu năng lượng, vừa tinh tế và giàu chất suy tưởng.
Vở diễn quy tụ 14 nam vũ công xuất sắc được tuyển chọn từ cộng đồng hip hop và múa đường phố quốc tế. Điểm độc đáo tạo nên sức hút của tác phẩm là sự hòa quyện đầy táo bạo giữa năng lượng bùng nổ của street dance, hip hop, b-boying với sự uyển chuyển của múa đương đại, kỹ thuật ballet chuẩn mực cùng các màn nhào lộn, nâng đỡ trên không vô cùng ngoạn mục. Tinh thần phóng khoáng của nghệ thuật đường phố qua bàn tay nhào nặn của Hervé Koubi đã biến thành một ngôn ngữ hình thể giàu chất thơ và đậm tính thiền định.

Biên đạo người Pháp gốc Algeria Hervé Koubi được đào tạo tại Trung tâm Múa quốc tế Rosella Hightower (Cannes), ông nổi tiếng với cách tiếp cận đầy tính sáng tạo và tinh thần nhân văn sâu sắc, kiến tạo một ngôn ngữ biên đạo độc đáo, hình thành từ sự giao thoa giữa múa đương đại và văn hóa đô thị. Hervé Koubi đã được Bộ Văn hóa Pháp trao tặng danh hiệu Hiệp sĩ Huân chương Nghệ thuật và Văn học (Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres) vào năm 2015.