Đoàn Hiệp hội du lịch và lữ hành Malaysia đến khảo sát sản phẩm dịch vụ du lịch tại Lâm Đồng.jpg
Đoàn Hiệp hội du lịch và lữ hành Malaysia đến khảo sát sản phẩm dịch vụ du lịch tại Lâm Đồng

Du lịch Lâm Đồng sau ngày sáp nhập tỉnh

Sau đợt sáp nhập tháng 7/2025, Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước. Đã hình thành một không gian phát triển đa dạng, giàu tiềm năng, hội tụ các lợi thế đặc trưng của cao nguyên, rừng và biển. Hiếm có tỉnh thành nào trong cả nước sở hữu một hệ thống tài nguyên du lịch phong phú như Lâm Đồng. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa cao nguyên (mát mẻ quanh năm), rừng nguyên sinh, thác nước, hồ tự nhiên, địa chất đặc thù… cùng gần 200 km bờ biển và các đảo giàu tiềm năng. Lâm Đồng còn hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, nơi giao thoa giữa không gian văn hóa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Sự hiện diện của các cộng đồng dân tộc K’Ho, Chu Ru, Mạ, M’nông, Ê-đê, Thái, Tày, Nùng, Chăm, Raglai, Hoa… cùng hệ thống di sản được UNESCO ghi danh, hàng trăm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, làng nghề truyền thống và lễ hội đặc sắc là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch văn hóa, cộng đồng và trải nghiệm. Trong bối cảnh đó, Du lịch được xác định là ngành có lợi thế nổi trội, được định hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Cùng với quá trình sáp nhập và tái cấu trúc không gian phát triển, tỉnh đã tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch. Hệ thống giao thông liên vùng và nội vùng từng bước được hoàn thiện, nhiều tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm được đưa vào khai thác hoặc triển khai xây dựng, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và tăng cường khả năng kết nối giữa các khu vực trong, ngoài tỉnh. Hạ tầng ven biển, cảng biển và các khu dịch vụ - du lịch từng bước được hình thành, tạo nền tảng cho phát triển du lịch biển, đảo gắn với logistics và dịch vụ hỗ trợ.

Du lịch từng bước khẳng định vai trò là ngành kinh tế động lực, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tăng trưởng kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư của tỉnh Lâm Đồng. Năm 2025, toàn tỉnh đón trên 20,7 triệu lượt khách, tăng 18,1% so với năm trước; trong đó có gần 1,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 40%. Tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 56.800 tỷ đồng, tăng hơn 24%. Du lịch đóng góp ngày càng rõ nét vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Hệ thống cơ sở lưu trú tiếp tục phát triển mạnh với 4.234 cơ sở và 66.846 phòng; 119 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành. Toàn tỉnh có 99 khu, điểm du lịch, trong đó có 30 khu, điểm đã được công nhận, bao gồm 2 khu du lịch quốc gia. Đặc biệt, công tác thu hút đầu tư đạt kết quả đáng ghi nhận với 436 dự án đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực Du lịch, chiếm 15% tổng số dự án toàn tỉnh. Trong đó, 260 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, góp phần hình thành hệ sinh thái sản phẩm du lịch ngày càng phong phú, đa dạng nhờ tận dụng lợi thế cao nguyên Đà Lạt, bờ biển Phan Thiết - Mũi Né và địa chất đặc thù Đắk Nông, với nhiều loại hình được đưa vào khai thác hiệu quả như: du lịch nghỉ dưỡng, du lịch canh nông, du lịch sinh thái - cộng đồng, du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch biển, du lịch địa chất,.. nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

So với các địa phương phát triển mạnh về du lịch trong nước và khu vực, năng lực cạnh tranh của Lâm Đồng vẫn còn hạn chế, chưa khai thác hết tiềm năng của tỉnh. Môi trường đầu tư, kinh doanh chưa thực sự hấp dẫn; hạ tầng kết nối giữa các vùng và tại một số khu vực du lịch trọng điểm chưa đồng bộ (thiếu các tuyến đường cao tốc, quốc lộ đạt chuẩn, đặc biệt là các tuyến liên kết vùng trục ngang trục dọc); nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khó khăn trong tiếp cận vốn, công nghệ, thị trường, chuyển đổi số…

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, yêu cầu đặt ra đối với ngành Du lịch Lâm Đồng là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030.

Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch tỉnh Lâm Đồng luôn thu hút đông đảo du khách.jpg
Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch tỉnh Lâm Đồng luôn thu hút đông đảo du khách

Giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030

Giai đoạn 2026 - 2030 là thời điểm để Du lịch Lâm Đồng chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế cạnh tranh trong nước và khu vực. Việc xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đồng bộ, thiết thực sẽ giúp mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đưa Du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh. Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch một cách bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Lâm Đồng cần tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn; tăng cường năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch Lâm Đồng; cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh hấp dẫn, minh bạch; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp du lịch đổi mới, sáng tạo.

Trên cơ sở đó, tỉnh cần tiếp tục tái cơ cấu ngành dịch vụ, du lịch, tạo động lực phát triển mới; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch mới, chất lượng cao, gắn với ứng dụng công nghệ số, có khả năng cạnh tranh dựa trên lợi thế của tỉnh như: du lịch canh nông, du lịch âm nhạc, du lịch mạo hiểm, du lịch thể thao, du lịch chữa bệnh, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, du lịch thể thao biển, du lịch MICE…Tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm và dịch vụ du lịch nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách; đồng thời, chú trọng công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích văn hóa - lịch sử, danh lam thắng cảnh để phát huy giá trị, hình thành những điểm đến hấp dẫn. Hỗ trợ phát triển và liên kết hình thành các chuỗi sản phẩm du lịch liên vùng, liên tỉnh, kết nối Lâm Đồng với các địa phương trong khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ; từng bước xây dựng và quảng bá thương hiệu chung cho các chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng liên kết vùng. Cùng với đó, xây dựng chiến lược thương hiệu du lịch tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và thiết kế bộ nhận diện thương hiệu du lịch thể hiện rõ nét bản sắc riêng, giá trị cốt lõi, thông điệp truyền thông thống nhất, định vị hình ảnh điểm đến trong tâm trí du khách trong nước, quốc tế. Tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông liên vùng, một số tuyến cao tốc trọng điểm; đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án tổ hợp đô thị - thương mại - dịch vụ - du lịch, khu nghỉ dưỡng cao cấp gắn với dịch vụ vui chơi giải trí, thương mại, thể thao. Các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội truyền thống cần được quan tâm tổ chức thường xuyên. Tiếp tục phát triển sản phẩm OCOP của tỉnh để phát triển du lịch cộng đồng. Nâng cao hiệu quả ứng dựng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch; đổi mới phương thức, nội dung tuyên truyền, tạo sự  hấp dẫn, ấn tượng. Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; khuyến khích doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, bảo đảm môi trường du lịch xanh - sạch - đẹp, an toàn và thân thiện. Phấn đấu xây dựng Lâm Đồng trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước, với các điểm đến nổi tiếng, có thương hiệu như Đà Lạt, Bảo Lộc, Phan Thiết, Mũi Né, Phú Quý, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO và hồ Tà Đùng.

Cùng với các định hướng đúng đắn, những giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện sẽ góp phần định vị hình ảnh điểm đến du lịch Lâm Đồng trong lòng du khách trong nước và quốc tế, khẳng định vị thế du lịch Lâm Đồng trên bản đồ du lịch quốc tế.

Các vườn hoa tại tỉnh Lâm Đồng luôn thu hút du khách tham quan.jpg
Các vườn hoa tại tỉnh Lâm Đồng luôn thu hút du khách tham quan

Bài và ảnh: NGUYỄN HOÀN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 646, tháng 6-2026