
Nỗ lực của chính quyền địa phương
Ngày 31/10/2025, UNESCO công bố 58 thành phố mới gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo toàn cầu; trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh được công nhận Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực Điện ảnh. Đến nay, Việt Nam có 4 thành phố được công nhận Thành phố sáng tạo của UNESCO. Về lĩnh vực Âm nhạc, trên thế giới có 60 thành phố được công nhận, trong đó Đà Lạt là Thành phố Sáng tạo Âm nhạc đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á.
Sự kiện TP.HCM được công nhận Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực Điện ảnh, nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng đây là cơ hội quý để Đà Lạt khai những thác lợi thế vốn có, phát huy Thành phố sáng tạo trong giai đoạn mới. Theo PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, trong bối cảnh các loại hình nghệ thuật đang có xu hướng giao thoa, đặc biệt giữa phim, âm nhạc và nghệ thuật đa phương tiện, Đà Lạt có cơ hội lớn để xây dựng các dự án kết hợp, chẳng hạn như phim ca nhạc, phim nghệ thuật trình diễn ngoài trời, hay các festival điện ảnh, âm nhạc dựa vào cảnh quan tự nhiên.

Sau khi tổ chức Chương trình nghệ thuật Chào mừng 130 năm Đà Lạt hình thành, phát triển và đón nhận danh hiệu “Thành phố Sáng tạo Âm nhạc” của UNESCO, lãnh đạo TP Đà Lạt (cũ) đã phối hợp với các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành và các cơ quan liên quan trong tỉnh triển khai các cam kết giữa địa phương với UNESCO; như xây dựng và vận hành website “Thành phố sáng tạo Âm nhạc” (dalatcreativecity.com); tổ chức Hội thảo quốc tế “Đà Lạt phát triển du lịch xanh và công nghiệp văn hóa”; tọa đàm tham vấn “Kế hoạch thành phố Đà Lạt triển khai các cam kết gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, giai đoạn 2025-2027”; tổ chức đoàn tham dự các sự kiện văn hóa do Mạng lưới UNESCO tổ chức; ra mắt bản đồ Du lịch nghệ thuật Đà Lạt…
Đặc biệt, Đà Lạt đã phối hợp với một số tổ chức quốc tế, các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện âm nhạc quy mô như: Đà Lạt music festival 2024-Sweet Love, Đà Lạt best dance crew, Music night run, đêm nhạc Đà Lạt color fun festival, The Big Day; đêm nhạc Dalat Spring Concert… thu hút đông đảo người yêu âm nhạc và nhiều nghệ sĩ tên tuổi quốc tế tham gia. Qua đó, kết nối không gian nghệ thuật Đà Lạt với không gian âm nhạc quốc tế.
Định vị lại không gian nghệ thuật
Trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, lãnh đạo TP Đà Lạt đề xuất lãnh đạo tỉnh và đã chuyển giao việc thực hiện các cam kết “Thành phố sáng tạo Âm nhạc” với UNESCO cho Sở VHTTDL Lâm Đồng điều hành. Phương án này được Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VHTTDL ủng hộ.

Để tiếp tục phát huy danh hiệu “Thành phố sáng tạo Âm nhạc” trong những năm tới, điều quan trọng là cần “định vị” không gian sáng tạo nghệ thuật của Đà Lạt trong điều kiện mới như: Phạm vị không gian, chủ thể, công tác tổ chức... Sở VHTTDL đã xác định 5 phường mới của Đà Lạt là không gian “Thành phố sáng tạo Âm nhạc”; tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Điều hành, gồm Trưởng, Phó ban và các thành viên: Đại diện Ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 5 phường của Đà Lạt, Chi hội Âm nhạc thuộc Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng; mời đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL)... tham gia với tư cách thành viên.
Ban Điều hành có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện các cam kết của Đà Lạt với UNESCO; các sáng kiến cấp địa phương và sáng kiến quốc tế đảm bảo đúng quy định; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp để triển khai hiệu quả các cam kết Đà Lạt tham gia Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.
Để xứng danh “Thành phố sáng tạo toàn cầu”
Đạt được danh hiệu đã khó, giữ vững danh hiệu còn khó hơn. Do đó, Sở VHTTDL đã triển khai các nhiệm vụ nhằm phát huy thành phố sáng tạo giai đoạn 2025 - 2030; khẳng định vị thế của Đà Lạt trong khu vực và thế giới; tăng cường hợp tác, đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa, theo Chỉ thị số 30-CT/TTg, ngày 29/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Theo Kế hoạch, từ năm 2025 đến năm 2028, nhiều chương trình, sự kiện văn hóa mang tầm quốc tế được tổ chức tại Đà Lạt như: Chương trình Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á, Thanh âm của đại ngàn và Festival Âm nhạc quốc tế LangBiang - Đây là 3 sáng kiến Đà Lạt cam kết cấp quốc tế. Đặc biệt, Chương trình “Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á” diễn ra từ cuối năm 2025 đến những ngày đầu năm 2026 rất thành công, đã tạo dấu ấn mạnh đối với người dân và bạn bè trong nước, quốc tế; sự kiện “khởi động” kết nối không gian văn hóa truyền thống bản địa với không gian văn hóa hiện đại trong xu thế hội nhập. Qua đó, khẳng định Đà Lạt là thành phố nghệ thuật - “Thành phố sáng tạo toàn cầu”!
Trên địa bàn Đà Lạt hiện có hàng chục không gian sáng tạo, không gian biểu diễn nghệ thuật: Không gian ven hồ Xuân Hương, hồ Than Thở, Phố Bên Đồi, Cung đường nghệ thuật, Mây Lang Thang, các Resort... đang trở thành những “điểm hẹn” của các câu lạc bộ, các nhóm nhạc; bạn trẻ và du khách yêu âm nhạc tìm đến biểu diễn, thưởng lãm.
Bên cạnh đó, nhiều hoạt động cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số địa phương cũng được phát huy. Đó là các lễ hội văn hóa truyền thống của người bản địa; hoạt động giáo dục âm nhạc, sáng tác và biểu diễn âm nhạc, diễn xướng âm nhạc truyền thống; biểu diễn cồng chiêng; chiếu phim; trưng bày di sản văn hóa, sản phẩm văn hóa, ẩm thực… “hòa âm” trong bản hòa ca “Thành phố sáng tạo toàn cầu”.
Bài và ảnh: THANH DƯƠNG HỒNG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 643, tháng 5-2026