
Phượng vàng có nguồn gốc từ Brazil, có tên gọi khác là Phật Y. Mùa hoa này kéo dài hơn một tháng, từ khi bung nụ cho đến lúc tàn, tạo nên không gian ngập tràn sắc Xuân, thu hút du khách gần xa đến du Xuân trong những ngày đầu năm, tạo nên nét đặc trưng riêng cho vùng đất B’Lao - Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Hiện nay, hoa phượng vàng được trồng rải rác tại phường 1 Bảo Lộc, phường 2 Bảo Lộc, phường 3 Bảo Lộc và phường B’Lao, với hàng chục cây đang vào độ trổ hoa và khoe sắc. Những điểm có nhiều phượng vàng khoe sắc gồm: Nhà thờ Tân Thanh (Phường 1 Bảo Lộc), Tu viện Bát Nhã, đồi trà Tâm Châu, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc, Trường Tiểu học, THCS, THPT Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương, đường Huỳnh Thúc Kháng (phường 2 Bảo Lộc), đường Phùng Hưng (phường 3 Bảo Lộc), cùng một số tuyến đường trong khu dân cư.
Và có một điều dễ nhận thấy, tại các ngôi chùa, tu viện có phượng vàng khoe sắc càng khiến cho khung cảnh trở nên thanh tịnh, nghiêm trang nhưng rất đỗi thơ mộng làm xao xuyến lòng người. Vì thế, rất nhiều người dân và du khách đã tìm đến vãn cảnh chùa, chụp hình ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng cùng hoa phượng vàng khoe sắc.
Nếu bạn chưa một lần đến với vùng đất B’Lao - Bảo Lộc, Lâm Đồng, hãy đến với cao nguyên này không chỉ để ngắm hoa mà còn để hòa mình vào bầu không khí trong lành của những ngày đầu năm mới. Mùa phượng vàng nơi đây không chỉ là một mùa hoa, mà còn là một hành trình khám phá vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên, văn hóa, con người nơi đây gắn liền với thương hiệu trà B’Lao và tơ lụa Bảo Lộc.




Bài và ảnh: NGUYỄN ĐÌNH HOÀN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 634, tháng 2-2026