Sự kiện nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác giữa hai bên trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời tạo điều kiện để sinh viên Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam vận dụng kiến thức, phát huy năng lực chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thông qua các hoạt động thực tiễn do chương trình hợp tác mang lại. Qua đó, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị, hướng tới sự kết nối hiệu quả giữa đào tạo, thực hành và nhu cầu thực tiễn của ngành Điện ảnh, góp phần đặt những nền tảng quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp văn hóa nói chung và công nghiệp điện ảnh nói riêng.

Phát biểu tại lễ ký kết, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực là một trong những trụ cột quan trọng để phát triển ngành điện ảnh. Với những đặc thù và yêu cầu của ngành, ông tin tưởng sự hợp tác giữa Cục Điện ảnh và Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) sẽ giúp hai bên phát huy thế mạnh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực điện ảnh.
Theo ông Đặng Trần Cường, với vai trò cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện ảnh, Cục Điện ảnh có thể kết nối, giới thiệu các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành tham gia hội thảo, trao đổi chuyên môn và phối hợp triển khai các chuyên đề dành cho sinh viên. Thông qua đó, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận thực tế tại các đơn vị sản xuất, phát hành, phổ biến phim, tìm hiểu môi trường làm nghề và tích lũy kinh nghiệm.
“Cục Điện ảnh sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các bạn sinh viên của trường BUV nhằm phát triển năng lực và định hướng nghề nghiệp” – ông Đặng Trần Cường nhấn mạnh.
Ông Đặng Trần Cường cho biết, sắp tới Cục Điện ảnh tổ chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, dự kiến diễn ra từ ngày 28/11 đến ngày 2/12, với sự tham gia của nhiều nhà sản xuất, đạo diễn và chuyên gia điện ảnh. Cục Điện ảnh sẽ phối hợp với nhà trường để tạo điều kiện cho sinh viên tham gia, tiếp xúc và trao đổi với những người làm nghề.
Để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong thời gian tới, ông Đặng Trần Cường đề nghị nhà trường cung cấp kế hoạch hoạt động hằng năm, xác định rõ nhu cầu và mục tiêu. Trên cơ sở đó, đối chiếu với chương trình, lịch trình hoạt động của Cục Điện ảnh, hai bên sẽ thống nhất kế hoạch phối hợp cụ thể, bao gồm việc tham vấn chuyên môn trong xây dựng giáo trình và các chương trình đào tạo của nhà trường.
Nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cho ngành Điện ảnh, Cục trưởng Cục Điện ảnh mong muốn biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực, hướng tới đào tạo các thế hệ sinh viên có năng lực, đóng góp cho điện ảnh Việt Nam.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Anh quốc Việt Nam cho biết, Nhà trường cam kết chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Cục Điện ảnh để cụ thể hóa những nội dung trong biên bản ghi nhớ.
Tại buổi lễ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) nhấn mạnh, sự hợp tác với Cục Điện ảnh cần được triển khai trên tinh thần hai bên cùng đóng góp, phát huy thế mạnh và hướng tới những kết quả thiết thực. Nhà trường cam kết chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Cục Điện ảnh để cụ thể hóa những nội dung trong biên bản ghi nhớ.
Theo Phó Hiệu trưởng BUV, một mục tiêu quan trọng của sự hợp tác là tăng cường kết nối giữa đào tạo và thực tiễn nghề nghiệp, mở rộng cơ hội trải nghiệm, việc làm cho sinh viên. Đây cũng là cơ sở để giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về triển vọng của các ngành sáng tạo, trong đó có điện ảnh, từ đó tin tưởng vào lựa chọn nghề nghiệp của con em.
Với những điểm giao thoa giữa điện ảnh và các lĩnh vực như truyền thông, thiết kế, minh họa, tổ chức sự kiện, nhà trường mong muốn cùng Cục Điện ảnh xây dựng các hoạt động hợp tác phù hợp, tạo điều kiện để sinh viên vận dụng kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và tiếp cận môi trường làm nghề.
Đối với Liên hoan phim quốc tế Hà Nội sắp tới, BUV mong muốn sinh viên có thể trực tiếp tham gia, chung tay hỗ trợ các hoạt động của sự kiện. Đồng thời, nhà trường mong đại diện Cục Điện ảnh tham dự, phát biểu và trao đổi chuyên môn tại hội nghị quốc tế dự kiến tổ chức ngày 18/11, với chủ đề liên quan đến sáng tạo và công nghiệp văn hóa.
Nhấn mạnh vai trò kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhà trường, Phó Hiệu trưởng BUV cho rằng sự gắn kết này sẽ tạo nền tảng để nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên và phát triển tài năng. Việc ký kết hợp tác giữa Cục Điện ảnh và BUV là bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy sự kết nối đó, góp phần phát triển nguồn nhân lực cho ngành Điện ảnh Việt Nam.

Lễ ký kết đánh dấu một bước tiến trong việc tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị, hướng tới sự kết nối hiệu quả giữa đào tạo, thực hành và nhu cầu thực tiễn của ngành Điện ảnh.
Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết đào tạo với thực tiễn trong lĩnh vực điện ảnh và các lĩnh vực liên quan. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh của mỗi bên, Cục Điện ảnh và Trường Đại học Anh quốc Việt Nam thống nhất thiết lập khuôn khổ hợp tác nhằm tăng cường sự gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn, hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phối hợp nghiên cứu, trao đổi và triển khai các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó:
Tạo cơ hội trải nghiệm thực tiễn, hỗ trợ sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế, tìm hiểu hoạt động chuyên môn và quy trình công việc trong lĩnh vực liên quan đến điện ảnh.
Vận dụng kiến thức vào thực tế, trong đó, tạo điều kiện để sinh viên áp dụng kiến thức, kỹ năng đã được trang bị trong quá trình học tập vào các nhiệm vụ và hoạt động thực tiễn phù hợp.

Tăng cường trao đổi chuyên môn thông qua tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tọa đàm, hội thảo hoặc các chương trình tìm hiểu thực tế theo khả năng và nhu cầu của hai bên.
Phát triển năng lực nghề nghiệp, góp phần nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng làm việc, khả năng thích ứng và nhận thức nghề nghiệp của sinh viên.
Thúc đẩy hợp tác lâu dài, xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin và đánh giá kết quả triển khai nhằm từng bước nâng cao hiệu quả của chương trình hợp tác.