Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và kỷ niệm 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bồ Đào Nha (1/7/1975 - 1/7/2026), Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha tổ chức chuỗi hoạt động phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 3-17/9/2026.
Cách đây 81 năm, vào ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử, một áng thiên cổ hùng văn. Vào thời khắc thiêng liêng đó, Người đã trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thể nhân dân thế giới: Cách mạng Tháng Tám đã thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á đã ra đời. Từ đây, Nhân dân Việt Nam đã trở thành người làm chủ vận mệnh của mình; dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, cùng với các quốc gia trên thế giới kiến tạo một nền hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc.
Thông tin từ Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết: Trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa - đối ngoại nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), hướng tới kỷ niệm chuyến thăm Tiệp Khắc năm 1957 của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Séc, ngày 28/8, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tổ chức trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình kết nối và lan tỏa tinh thần đoàn kết quốc tế” tại Praha, Cộng hòa Séc.
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro (13/8/1926 - 13/8/2026), sáng 4/8, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tổng Tư lệnh Fidel Castro: Nghĩa tình son sắt đặc biệt".
Trong suốt cuộc đời cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thương binh, liệt sĩ và công tác chăm sóc Người có công với cách mạng. Gần 80 năm qua, tư tưởng, tình cảm và di huấn của Người được Đảng, Nhà nước quán triệt, thực hiện chu đáo, biểu thị sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.
Đã có thêm rất nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi Người đi xa, nhưng ngay thời điểm năm 1969, tôi nhớ tới 4 ca khúc được viết ngay sau khi Bác Hồ qua đời. Ở đó, ta thấy được niềm kính yêu, biết ơn, thương tiếc với vị lãnh tụ vĩ đại được hòa quyện trong sự sáng tạo và phong cách riêng của mỗi tác giả.
Nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026) và 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hy Lạp (1975-2026), Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tổ chức trưng bày chuyên đề “Từ người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đến biểu tượng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh” và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hy Lạp.
Nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026) và 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nước Pháp với tư cách là vị thượng khách của Chính phủ Pháp (1946-2026), Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa - khoa học tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đã là người Việt Nam, không ai không có những phút giây nghĩ về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã đi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng bất cứ lúc nào, ở đâu trên đất nước Việt Nam cũng như vương hình bóng của Người. Đó là một con người đã định hình lịch sử dân tộc thế kỷ 20 và còn có sức ảnh hưởng lâu dài trong tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam trong tương lai. Và vì thế, dĩ nhiên Hồ Chí Minh là một hình tượng tuyệt vời nhất mà một nhà văn hậu thế như chúng tôi mong muốn thể hiện trong tác phẩm văn học.
Chiều 3/6, tại TP.HCM, Hãng phim Truyền hình TP.HCM (TFS) tổ chức ra mắt phần 3 của loạt phim tài liệu "Hồ Chí Minh: Con đường phía trước" mang tên “Hành trình của Người thay đổi vận mệnh một dân tộc”, tái hiện hành trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đức và Italia, đồng thời làm nổi bật sức lan tỏa của tư tưởng Hồ Chí Minh trên thế giới.