Sự kiện là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước: 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 140 năm Ngày Quốc tế Lao động; 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
“Âm vang Tổ quốc” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo và chủ trì; Đài Truyền hình Việt Nam, UBND Thành phố Hà Nội và Công ty Cổ phần Netmedia phối hợp thực hiện. Chương trình được dàn dựng công phu như một không gian nghệ thuật đa lớp, nơi âm nhạc trở thành sợi dây kết nối các tầng sâu văn hóa và lịch sử dân tộc.

Chương trình gồm hai phần, Phần I (90 phút), được truyền hình trực tiếp trên VTV1, có cấu trúc ba chương: “Trường ca trên Trống Đồng”, “Âm vang lịch sử”, “Khát vọng Việt Nam”. Phần II (60 phút), phát trực tiếp trên VTVgo, mang chủ đề “Bùng nổ thanh âm”, tạo nên một cao trào cảm xúc hiện đại, trẻ trung.
Mở đầu chương trình nghệ thuật là tác phẩm chủ đề Âm vang Tổ quốc – sáng tác riêng và lần đầu tiên ra mắt, được dàn dựng như một đại hợp xướng – đại vũ khúc, tái hiện không khí hân hoan của đất nước trong những ngày đại lễ.
Đến với chương 1 - “Trường ca trên Trống Đồng”, khán giả được thưởng thức các ca khúc: Khởi nguyên, Nhịp sống lạc Việt, Phù đổng Thiên Vương, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, đã mở ra không gian sử thi của dân tộc. Tiếng trống đồng ngân lên - biểu tượng cội nguồn – trở thành nhịp đập xuyên suốt, gợi mở ký ức tập thể về một dân tộc được hình thành từ lao động, sáng tạo và tinh thần cộng đồng bền bỉ.


Trong chương 2 mang chủ đề “Âm vang lịch sử”, đưa khán giả đi qua những chặng đường hào hùng của thế kỷ XX qua các liên khúc và ca khúc quen thuộc như: Từ làng sen – Ví dặm – Tiếng hát giữa rừng Pác Pó; Lên đàng – Lá xanh; Tình em – Cô gái mở đường – Đường Trường Sơn; Đường chúng ta đi; Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ. Không chỉ tái hiện lịch sử, chương trình còn khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn, từ đó nhấn mạnh trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ và tiếp nối.
“Khát vọng Việt Nam” - chủ đề của chương 3, là điểm hội tụ tư tưởng của toàn bộ chương trình, nơi giá trị lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển, hòa quyện thành âm hưởng chung của dân tộc trong kỷ nguyên mới. Tình yêu nước được thể hiện không chỉ bằng cảm xúc mà bằng hành động: lao động sáng tạo, dấn thân cống hiến, xây dựng một Việt Nam tự tin, tự chủ, tự cường.
Bên cạnh các ca khúc: Bình yên Tổ quốc; Quê tôi; Tổ quốc trong ánh mặt trời; Việt Nam tinh hoa; Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai… Điểm nhấn đặc biệt của chương 3 là màn diễu binh kết hợp biểu diễn nghệ thuật, quy tụ các lực lượng Quân đội và Công an nhân dân. Hình ảnh những bước chân kỷ luật, khí thế đã khắc họa rõ nét sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, thể hiện một Việt Nam vững vàng, chủ động, kiên cường, sẵn sàng bảo vệ bình yên cho nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.


Trong phần II của chương trình, với chủ đề “Bùng nổ thanh âm” đã mang đến cho khán giả không khí rock sôi động. Cùng với các ca khúc: Nhà tôi có treo một lá cờ, Khát khao không dừng lại, Có Bác trong tim; ban nhạc Bức Tường, Ngũ Cung đã trình diễn 10 ca khúc: Cung đàn mùa xuân, Hành khúc ngày và đêm, Đất nước trọn niềm vui, Con đường không tên, Trên đỉnh gió, Đất Việt… đã tạo nên sự kết nối mạnh mẽ với khán giả, khơi dậy tinh thần dân tộc, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của thế hệ hôm nay.

Đặc biệt, chương trình có sự quy tụ của nhiều nghệ sĩ trẻ như: Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc, Phương Thanh, Phạm Anh Khoa, nhiều nghệ sĩ gạo cội và dàn ca sĩ dàn nhạc thính phòng hàng đầu như: NSND Dương Minh Đức, NSND Hà Thủy, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Linh Chi, Viết Danh, Bùi Lê Mận, Hà Quỳnh Như, Thanh Phong, Nhật Huyền… với phần hòa tấu của dàn nhạc giao hưởng, Thanh Âm Xanh Band, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh đã tạo nên một tổng thể nghệ thuật hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Chương trình nghệ thuật “Tự hào là người Việt Nam” 2026 với chủ đề “Âm vang Tổ quốc” khép lại bằng màn pháo hoa tầm cao rực rỡ, nhưng dư âm vẫn tiếp tục lan tỏa. “Âm vang Tổ quốc” không chỉ dừng lại trên sân khấu, mà còn ngân lên trong mỗi trái tim, trở thành nguồn động lực tinh thần, thắp sáng khát vọng của thế hệ trẻ trên hành trình hướng tới tương lai.