Không chỉ dừng lại ở những chiếc bánh chưng xanh, chương trình năm nay còn mang theo hơi ấm của sự sẻ chia với gần 700 suất quà nghĩa tình, viết tiếp hành trình 11 năm lan tỏa giá trị nhân văn cao đẹp giữa lòng Thủ đô mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Trong không gian mang đậm bản sắc truyền thống, khoảng 200 người bao gồm đại diện 16 cộng đồng dân tộc, cán bộ công chức, chiến sĩ quân đội cùng các nhà hảo tâm đã cùng nhau quây quần bên những nong gạo nếp, lá dong.

Bắt đầu khởi động từ năm 2015, qua 11 năm tổ chức, chương trình đã trở thành một nhịp cầu nhân ái bền vững. Từng nếp gấp lá, từng vòng lạt buộc không chỉ tạo nên những chiếc bánh chưng xanh mướt – biểu tượng thiêng liêng của Tết Việt – mà còn gửi gắm vào đó tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cả cộng đồng. Chương trình “Bánh chưng xanh - Tết vì người nghèo” 2026 không chỉ đơn thuần là một hoạt động an sinh xã hội, mà còn là lời khẳng định về vai trò của văn hóa trong việc bồi đắp đời sống tinh thần, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc trước thềm năm mới Bính Ngọ.
Tại chương trình, ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam chia sẻ: “Mỗi phần quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng là một phần của Tết nghĩa tình, là sự sẻ chia chân thành để tiếp thêm động lực cho các gia đình khó khăn bước sang năm mới với hy vọng mới. Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ mở cửa xuyên suốt từ ngày mùng 1 Tết để đón khách du xuân. Tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán ngày Tết của các dân tộc trong một tinh thần vui vẻ, phấn khởi.

Năm nay, Ban tổ chức dự kiến huy động và trao tặng gần 700 suất quà (mỗi suất trị giá lên tới 2 triệu đồng). Sau khi hoàn tất công đoạn gói bánh tại "Ngôi nhà chung", các đoàn công tác sẽ trực tiếp lên đường, mang hương vị Tết đến với đồng bào nghèo tại tỉnh Quảng Trị, Cao Bằng và Lạng Sơn; các gia đình chính sách tại xã Yên Bài, Đoài Phương (Hà Nội); các trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam/Dioxin; cộng đồng các dân tộc đang sinh hoạt hằng ngày tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ban tổ chức trao tặng những suất quà tới các gia đình chính sách tại xã Yên Bài, Đoài Phương (Hà Nội); các trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam/Dioxin; cộng đồng các dân tộc đang sinh hoạt hằng ngày tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ảnh: Minh Phạm
Bên cạnh ý nghĩa thiện nguyện, chương trình còn là không gian văn hóa đặc sắc dành cho du khách. Những phong tục cổ truyền như dựng cây Nêu ngày Tết, hội thi gói bánh chưng, giao lưu dân ca - dân vũ đã tái hiện một bức tranh Tết Việt đầy sức sống.
