Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại Hội nghị
Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại Hội nghị - Ảnh: Tuệ Sam

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Gia Lai không chỉ đăng cai Năm Du lịch quốc gia mà còn xuất hiện với một diện mạo mới sau quá trình sáp nhập, mở rộng địa giới hành chính và tối ưu hóa nguồn lực… Việc liên kết rừng với biển, biến dư địa tài nguyên, thiên nhiên và chiều sâu văn hóa thành những sản phẩm hàng hóa đặc biệt thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội chính là lợi thế cạnh tranh khác biệt, mang tính chiến lược dài hạn của du lịch Gia Lai trong bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực. Điều này đã được bà Nguyễn Thị Hoa Mai - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu trong Hội nghị: Gia Lai sở hữu lợi thế “kép” từ tài nguyên thiên nhiên, chiều sâu văn hóa và khả năng kết nối không gian du lịch. Đây là nền tảng để phát triển hệ sinh thái du lịch đa dạng, nhiều tầng trải nghiệm. Tuy nhiên, tỉnh cần tiếp tục định hướng sản phẩm phù hợp xu hướng thị trường, đặc biệt là giải pháp thu hút khách quốc tế.

bà Nguyễn Thị Hoa Mai - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam phát biểu trong Hội nghị
Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Tuệ Sam

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh khẳng định: Việc Gia Lai được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 mang ý nghĩa đặc biệt, tạo cơ hội để địa phương giới thiệu hình ảnh một Gia Lai mới, hình thành trên nền tảng liên kết giữa hai vùng đất giàu bản sắc là Bình Định và Gia Lai. Chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” không chỉ là thông điệp truyền thông, mà còn phản ánh định hướng phát triển xuyên suốt của tỉnh. Chủ đề này thể hiện sự kết nối giữa cao nguyên và duyên hải, giữa giá trị truyền thống và định hướng phát triển hiện đại. Tỉnh kiên định phát triển du lịch theo hướng bền vững, không chạy theo số lượng mà chú trọng chất lượng và trải nghiệm. Với triết lý “Văn hóa là gốc - Thiên nhiên là sức mạnh - Con người là trung tâm”, Gia Lai định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng.

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai phát biểu
Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh phát biểu - Ảnh: Tuệ Sam

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình đánh giá tiềm năng và cơ hội phát triển du lịch của Gia Lai: Gia Lai đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, đặc biệt trong bối cảnh được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành động lực tăng trưởng thực chất, địa phương cần khẩn trương xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch mới, bắt nhịp xu thế thị trường.

Trong phiên thảo luận của Hội nghị, có rất nhiều nội dung được các đại biểu trao đổi như: cải thiện môi trường đầu tư, cơ chế ưu đãi, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, đề xuất giải pháp liên kết tour, phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực... Các thảo luận tập trung nhấn mạnh đến vấn đề thu hút khách quốc tế và tận dụng hiệu ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; Gia Lai cần đổi mới phương thức truyền thông, hướng mạnh ra thị trường quốc tế, dựa trên nghiên cứu nhu cầu và thị hiếu du khách; phát triển các sản phẩm đặc thù dựa trên lợi thế kết hợp giữa biển và núi như: du lịch nghỉ dưỡng biển, trải nghiệm cao nguyên, du lịch cộng đồng và homestay… qua đó, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu.

Cũng tại Hội nghị còn diễn ra lễ ký kết các văn bản hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch Gia Lai với Hiệp hội Du lịch Hà Nội và Hiệp hội Du lịch các tỉnh thành phố.

lễ ký kết các văn bản hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch Gia Lai và Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Hiệp hội Du lịch các tỉnh thành phố
Lễ ký kết các văn bản hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch Gia Lai với Hiệp hội Du lịch Hà Nội và Hiệp hội Du lịch các tỉnh thành phố - Ảnh: Tuệ Sam