Tham dự Lễ khai mạc Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 22, năm 2026 có: nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh; đại diện các cơ quan, ban ngành trung ương và địa phương, doanh nghiệp lữ hành và đông đảo du khách.
Du lịch cần chuyển từ tư duy “đến để biết” sang “đến để trải nghiệm”
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng khẳng định: Ngày hội Du lịch TP.HCM có ý nghĩa sâu sắc không chỉ là nơi để quảng bá sản phẩm mà còn quan trọng hơn là góp phần củng cố niềm tin vào giá trị văn hóa sâu sắc của Việt Nam. Như Đảng ta tiếp tục khẳng định: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, Văn hóa giúp cho kinh tế vươn xa hơn. Văn hóa tạo ra nguồn cảm hứng khơi dậy những suy nghĩ, động lực để kể câu chuyện du lịch. Do đó cần tiếp nhận với những cách làm mới, tư duy mới để thúc đẩy phát triển du lịch.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, nước ta đang triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, các chuyên đề của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và mới nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tăng tốc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế lên hai con số, trong đó du lịch và công nghiệp văn hóa được xác định hướng đến mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Vai trò của du lịch trong nền kinh tế Việt Nam không chỉ là ngành dịch vụ mà còn là cầu nối quảng bá hình ảnh đất nước, kết nối với bạn bè quốc tế.
Bộ trưởng đánh giá cao quy mô và sự đa dạng của Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 22, khi sự kiện quy tụ hơn 150 gian hàng của hơn 120 doanh nghiệp du lịch, trong đó có cả doanh nghiệp lớn, truyền thống lẫn các mô hình mới lần đầu tiên xuất hiện. Các sản phẩm du lịch được giới thiệu phong phú, gắn với đặc trưng địa phương, từ văn hóa ẩm thực, văn hóa di sản đến các loại hình trải nghiệm như du lịch ven sông, du lịch di tích lịch sử cách mạng, du lịch đường sông, tour trực thăng... để phục vụ tối đa nhu cầu của du khách.

Với mục tiêu đón 11 triệu lượt khách quốc tế và hơn 50 triệu khách nội địa trong năm 2026 của TP.HCM, theo Bộ trưởng, ngành Du lịch cần chuyển từ tư duy “đến để biết” sang “đến để trải nghiệm” tạo ra dòng sản phẩm mới và cao hơn là “chạm đến cảm xúc”, qua đó tạo sự gắn bó và thúc đẩy du khách quay trở lại lâu dài.
“Chúng ta đã trải qua giai đoạn “đến để biết”, bây giờ chúng ta đang tập trung để làm mới giai đoạn “đến để trải nghiệm” và vươn tầm “đến để chạm vào cảm xúc”. Đó không chỉ là nhiệm vụ riêng của TP.HCM mà của toàn ngành Du lịch”- Bộ trưởng nhấn mạnh.
Bộ trưởng bày tỏ niềm vui khi có hơn 20 địa phương tham gia Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 22, từ những ví dụ thực tiễn về du lịch gắn với phát triển kinh tế, xã hội, Ngày hội cần bàn sâu hơn những giải pháp tiếp tục khẳng định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Ngành Du lịch TP.HCM nói riêng cùng nhiều tỉnh, thành khác nói chung, không chỉ dừng ở phát triển số lượng du khách, mà cần quan tâm nhiều hơn đến mức chi tiêu, khả năng tạo giá trị gia tăng. Bên cạnh thị trường nội địa, cần tiếp tục mở rộng và khai thác các thị trường quốc tế. Muốn vậy cần đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch ở những địa bàn trọng điểm, các thị trường tiềm năng. TP.HCM đang còn dư địa, Sở Du lịch TP.HCM cần tham mưu một cách chặt chẽ cho lãnh đạo thành phố.
“Nhà nước giữ vai trò kiến tạo chính sách, cải thiện môi trường như visa, an ninh, còn doanh nghiệp lữ hành sẽ là lực lượng trực tiếp kết nối thị trường”- Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng cũng lưu ý cần chủ động sáng tạo trong phát triển sản phẩm, cách thổi hồn văn hóa vào sản phẩm du lịch. Các sản phẩm cũng cần được khẳng định theo hướng xanh và bền vững, gắn với bảo tồn văn hóa và nâng cao đời sống cộng đồng. Trong bối cảnh khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh hơn chuyển đổi số trong ngành Du lịch, trong đó cần xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển các sản phẩm du lịch số, góp phần đưa TP.HCM trở thành trung tâm kết nối, điều phối và dẫn dắt thị trường du lịch. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu phát triển các mô hình mới như du lịch không cần những bước chân vận hành trên nền tảng số và công nghệ.
Chuỗi hoạt động kích cầu du lịch và trải nghiệm đặc sắc
Phát biểu khai mạc Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 22, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh nhận định, trong bối cảnh du lịch thế giới và Việt Nam đang chuyển dịch mạnh từ “điểm đến” sang “hệ sinh thái trải nghiệm”, vai trò của các đô thị trung tâm như TP.HCM cũng có sự thay đổi căn bản. Thành phố không chỉ dừng lại ở việc đón khách mà ngày càng giữ vai trò tổ chức thị trường, kết nối dòng khách và định hình xu hướng phát triển du lịch.

Theo lãnh đạo UBND TP.HCM, trong giai đoạn tới TP.HCM xác định phát triển du lịch theo chiều sâu, gắn với bản sắc riêng, đồng thời thúc đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Việc mở rộng liên kết vùng sẽ được chú trọng nhằm hình thành các hành trình có giá trị gia tăng cao, nâng sức cạnh tranh cho du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế.
“TP.HCM không chỉ phát triển du lịch cho riêng mình mà còn đóng vai trò đầu mối kết nối, góp phần thúc đẩy ngành Du lịch Việt Nam phát triển hiệu quả và bền vững hơn. Sự kiện này tạo cơ hội để các địa phương quảng bá sản phẩm đặc trưng, kết nối với thị trường lớn, gặp gỡ đối tác và mở rộng hoạt động kinh doanh. Trong thời gian tới, thành phố định hướng phát triển du lịch theo chiều sâu, gia tăng giá trị, gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững”- Ông Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh.
Qua hơn hai thập niên tổ chức, Ngày hội Du lịch TP.HCM đã khẳng định vai trò là điểm hẹn uy tín của ngành, kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và du khách. Ngày hội năm nay được tổ chức theo hướng mở, với hệ thống gian hàng và các hoạt động thiết kế như một hệ sinh thái liên kết, nhằm thúc đẩy hợp tác, đổi mới sáng tạo và định hình xu hướng phát triển du lịch.

Điểm nhấn của Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 22 là không gian hội chợ kích cầu – nơi hội tụ hàng trăm sản phẩm, tour tuyến và chương trình ưu đãi dành riêng cho mùa cao điểm hè. Tại đây, doanh nghiệp không chỉ giới thiệu sản phẩm mới mà còn trực tiếp tư vấn, tương tác với du khách, từ đó nâng cao trải nghiệm và thúc đẩy nhu cầu dịch chuyển. Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra lễ công bố và ký kết hợp tác chiến lược khai thác dịch vụ chất lượng cao trực thăng – du thuyền, các chương trình kích cầu du lịch và ký kết hợp tác phát triển du lịch tỉnh An Giang năm 2026.
Đáng chú ý, Sàn giao dịch việc làm ngành Du lịch 2026 tiếp tục là cầu nối thiết thực giữa doanh nghiệp và người lao động. Không chỉ cung cấp thông tin tuyển dụng, hoạt động còn góp phần định hướng nghề nghiệp, chia sẻ xu hướng nhân lực và nâng cao chất lượng nguồn lực cho ngành Du lịch trong bối cảnh chuyển đổi và hội nhập.
Không gian ẩm thực được tổ chức xuyên suốt Ngày hội quy tụ nhiều thương hiệu và đặc sản địa phương, kết hợp cùng các hoạt động trình diễn chế biến và trải nghiệm trực tiếp giúp du khách không chỉ thưởng thức mà còn hiểu hơn về văn hóa ẩm thực Việt Nam. Bên cạnh đó là chuỗi chương trình ngoài trời kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại như biểu diễn nhạc acoustic, giao lưu xiếc, biểu diễn cà kheo, múa rối nước, thể thao và các workshop thủ công như trang trí lót ly, quạt mây tre đan hay làm ví da. Đặc biệt, triển lãm ảnh “50 năm Thành phố mang tên Bác” với 30 tác phẩm tiêu biểu đã tái hiện hành trình phát triển đầy ấn tượng của TP.HCM.

Chuỗi talkshow chuyên đề cũng là điểm nhấn đáng chú ý, xoay quanh các vấn đề thời sự của ngành như đồng sáng tạo sản phẩm du lịch trong không gian siêu đô thị, vai trò của hướng dẫn viên, hay khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong du lịch. Đây không chỉ là diễn đàn chia sẻ mà còn góp phần mở rộng tư duy phát triển ngành theo hướng bền vững và sáng tạo.
Với chủ đề “Rộn ràng hè về – Vibrant Summer Fest”, Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 22, năm 2026 (diễn ra từ ngày 2 - 5/4) góp phần định hình hình ảnh TP.HCM như một điểm đến năng động, sáng tạo và giàu bản sắc, đồng thời mở ra những cơ hội liên kết vùng, phát triển sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành Du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.