Đưa độc giả đến gần hơn với sách điện tử và  ứng dụng công nghệ trong hoạt động đọc

Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 là sự kiện văn hóa thường niên do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở VHTTDL Hà Nội tổ chức. Hội sách thể hiện truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của Thủ đô và dân tộc; niềm tự hào truyền thống ngàn năm văn hiến – anh hùng của Thăng Long - Hà Nội; khuyến khích, phát triển văn hóa đọc trong nhân dân, hướng tới xây dựng xã hội học tập, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Với chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”, Hội Sách Hà Nội lần thứ XI – năm 2026 quy tụ 31 đơn vị xuất bản, phát hành. Lễ khai mạc chính thức diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 2/10 tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm (số 2 phố Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Hội sách Hà Nội 2026.webp
Hội sách Hà Nội lần thứ XI được tổ chức trong không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Từ những giá trị văn hóa của Thăng Long - Hà Nội đến tri thức khoa học, công nghệ và đời sống đương đại, Hội sách mở ra nhiều trải nghiệm để độc giả vừa đọc, vừa khám phá và tương tác. Độc giả còn có thể trải nghiệm sách điện tử, khám phá công nghệ mới, viết thư pháp, in rập họa tiết bia tiến sĩ, giao lưu với tác giả và tìm hiểu Hà Nội qua những trang sách, nét ký họa và câu chuyện phố phường. Điểm nhấn của Hội sách là hai không gian trưng bày chuyên đề “Văn hiến Thăng Long - Hà Nội” và “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”.

Tại không gian “Văn hiến Thăng Long - Hà Nội”, hàng trăm tên sách tiêu biểu, trong đó có các ấn phẩm thuộc Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến”, “Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám”, giúp bạn đọc tìm hiểu lịch sử, văn hóa, truyền thống hiếu học và các danh nhân khoa bảng của Thăng Long - Hà Nội. Không gian này còn giới thiệu tư liệu về Quốc Tử Giám - trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam, cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa như viết thư pháp, in rập họa tiết bia tiến sĩ... Những hoạt động trực tiếp, giàu tính tương tác được kỳ vọng tạo thêm sức hấp dẫn đối với học sinh, sinh viên và các gia đình.

Nhiều chương trình khuyến mại cho độc giả.jpg
Nhiều ưu đãi dành cho độc giả tại Hội sách

Không gian “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai” lại đưa độc giả đến gần hơn với sách điện tử và những ứng dụng công nghệ trong hoạt động đọc. Bạn đọc có thể trải nghiệm nền tảng sách điện tử trên máy tính bảng, điện thoại, máy tính xách tay; tìm hiểu cách khai thác kho nội dung số với giao diện thuận tiện, dễ sử dụng.

Đặc biệt, “Tủ sách Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi” giới thiệu các xuất bản phẩm về khoa học cơ bản, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, học máy, dữ liệu lớn, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, an ninh mạng, công nghệ 4.0, Internet vạn vật, blockchain và các công nghệ mới nổi.

 Nhiều hoạt động giao lưu, giới thiệu sách về Hà Nội

Bên cạnh các không gian chuyên đề, chuỗi tọa đàm, giao lưu và giới thiệu sách là điểm hẹn dành cho những độc giả muốn tìm hiểu Hà Nội qua những câu chuyện, ký ức và góc nhìn riêng. Nhiều hoạt động sự kiện giao lưu, toạ đàm được tổ chức, giúp độc giả thêm hiểu, thêm yêu Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Không gian hội sách trong phố đi bộ Hoàn Kiếm.jpg
Hội Sách Hà Nội lần thứ XI – năm 2026 quy tụ 31 đơn vị xuất bản, phát hành, thu hút đông đảo độc giả

Sáng 3/10, tọa đàm “Mơ về ánh sáng Kinh Kỳ”, ra mắt và giới thiệu cuốn sách Dấu vân tay của phố của nhà văn Nguyễn Trương Quý, đưa độc giả khám phá Hà Nội qua những không gian, khu phố, tuyến đường, dòng sông và các lớp ký ức văn hóa.

Chiều cùng ngày, độc giả nhỏ tuổi có thể tham gia chương trình “Dạo quanh ‘Hà Nội của tớ’”, khám phá Hà Nội qua cuốn sách tranh Hà Nội của tớ - My Hanoi của tác giả Phương Vũ do Nxb Kim Đồng tổ chức. Tối 3/10, chương trình Trò chuyện “Hà Nội - Thành phố, gương mặt, con người” tiếp tục mở ra góc nhìn về Thủ đô qua các tác phẩm của Thạch Lam, Hoàng Đạo Thúy, Doãn Kế Thiện, Tô Hoài, với sự tham dự của nhà văn Nguyễn Trương Quý, TS Đỗ Thanh Nga, Kiến trúc sư Trần Thị Thanh Thủy.

Sáng 4/10, tọa đàm “Hương vị phố cổ Hà Nội - Ký họa và tùy bút” mang đến một cách tiếp cận khác về Hà Nội. Từ hành trình 10 năm của Nhóm Ký họa đô thị Hà Nội và cuốn sách cùng tên, các diễn giả chia sẻ cách lưu giữ ký ức đô thị qua nét vẽ, câu chuyện và ẩm thực; từ món ăn, người làm nghề, gánh hàng đến những không gian, nếp sống đặc trưng của phố cổ.

Chiều 4/10, chương trình giao lưu, giới thiệu sách Ngày hôm sau: Chuyển tiếp, đổi thay và bước tới (The Next Day) của tác giả Melinda French Gates do Nxb Phụ nữ Việt Nam tổ chức sẽ truyền cảm hứng về sự thay đổi trong đời sống đương đại.

Ngoài ra, tại các gian hàng còn diễn ra thường xuyên các hoạt động tương tác như “Tự tay dán vỏ quả địa cầu” giúp trẻ em tiếp cận kiến thức địa lý trực quan, cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các nhà xuất bản.

Với sự đa dạng về nội dung và hình thức, Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 hướng tới lan tỏa thói quen đọc trong cộng đồng, khuyến khích tinh thần học tập suốt đời, đồng thời tăng cường kết nối giữa văn hóa đọc với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Ra mắt nhiều sách mới thiếu nhi

Nxb Kim Đồng mang đến nhiều tựa sách mới nổi bật, trong đó có nhiều tựa sách mới về Hà Nội, truyện kể lịch sử, Văn Trẻ, văn học thiếu nhi và các tác phẩm tranh truyện hiện đại, sách kỹ năng... Có thể kể đến các tác phẩm: Chiến dịch diệt chuột ở Hà Nội do Michael G.Vann - Giáo sư lịch sử tại Đại học Bang Sacramento (Hoa Kỳ) viết lời và hoạ sĩ Liz Clarke (Nam Phi) vẽ. 

Góc thiếu nhi   Sống cùng sách.jpg
Bên cạnh việc đọc sách còn có nhiều hoạt động tương tác dành cho độc giả thiếu nhi 

Các tác phẩm văn học thiếu nhi, giới thiệu 2 tác phẩm mới trong Tủ sách Tuổi thần tiên – tủ sách văn học dành cho lứa tuổi nhi đồng: Nghe lá thì thầm; Cú Rủ, Mái Mơ, Chân To và Tò Mò, bộ truyện tranh hiện đại cho thiếu nhi Xóm Om Xòm. Tái xuất sau 5 năm, bộ truyện tranh Xóm Om Xòm của họa sĩ Hoàng Giang được bổ sung thêm 3 tập mới và phát hành dưới hình thức boxset được thiết kế dễ thương, tặng kèm 8 bookmark theo từng tập và 1 bookmark chuyển động ngộ nghĩnh.

Tủ sách Văn Trẻ giới thiệu 2 ấn phẩm mới: Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ và Cơ bản là buồn của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần. 

Ngoài ra còn có bộ Truyện kể lịch sử gồm 5 cuốn: Lớn lên vì nước, Vì nghĩa lớn, Ngày xưa có một thần đồng, Người học trò lạ của thầy Văn Trinh và Quan Tổng đốc họ Hoàng. Đọc bộ Truyện kể lịch sử, bạn đọc sẽ hiểu thêm về nhân cách, lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm của người xưa, hiểu thêm về những giai đoạn lịch sử mà họ được sinh ra và lớn lên, góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào và tình yêu đối với lịch sử dân tộc.

Bộ sách Kỹ năng cho học sinh tiểu học (gồm 5 cuốn) mang đến những bí quyết thiết thực giúp trẻ xây dựng hệ thống kỹ năng phù hợp để vượt qua những khó khăn đó. Thông qua hơn 100 mẩu truyện tranh với lối kể chuyện gần gũi, hài hước, bộ sách tái hiện rõ nét những tình huống thường gặp ở trường học, gia đình và trong cuộc sống hằng ngày.