
Là năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, Việt Nam tiến hành cải tổ mạnh mẽ, tinh gọn bộ máy chính quyền theo phương châm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, nhằm tăng tốc, bứt phá thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và hai mục tiêu 100 năm. Tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong nước tiếp tục đạt kết quả tích cực. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều thành tựu quan trọng, tạo thời cơ, vận hội mới để phát triển đất nước và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Năm 2025 là năm kỷ niệm những ngày lễ lớn trọng đại của dân tộc, là dịp để lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh quốc gia và tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc: Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, gắn với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, diễu hành quy mô quốc gia. Đây cũng là năm kỷ niệm năm tròn, năm chẵn thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước là đối tác chiến lược toàn diện và có quan hệ đặc biệt với Việt Nam gồm Trung Quốc, Nga, Mỹ, Cu Ba, Triều Tiên, Đức, Hungary, Indonesia… nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức nhân dịp kỷ niệm các sự kiện này.
Bộ VHTTDL hoàn thành việc sáp nhập, tiếp nhận thêm chức năng các Cục thuộc lĩnh vực thông tin, khối lượng công việc về đối ngoại tăng, tuy nhiên nhân sự tiếp tục phải tinh giản. Phát huy tinh thần đoàn kết, bố trí công việc khoa học, đặt hiệu quả là thước đo hàng đầu, Cục Hợp tác quốc tế (HTQT) đã nỗ lực vượt bậc với tinh thần “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trong đó gồm cả những nhiệm vụ chính trị đối ngoại đột xuất đúng tiến độ, chất lượng cao, đạt được những kết quả nổi bật, khác biệt so với các năm trước:
Thứ nhất, trên cơ sở được nghiên cứu bài bản, khoa học, đúc kết bài học kinh nghiệm thực tiễn và quốc tế, thực hiện chủ trương chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, công tác văn hóa đối ngoại năm 2025 được đẩy mạnh, trở thành điểm sáng, đề xuất và triển khai những sáng kiến đột phá, có tầm nhìn dài hạn, ghi dấu ấn xuất sắc trên trường quốc tế
Thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Đảng ủy Bộ VHTTDL được Bộ Chính trị giao xây dựng “Đề án Việt Nam hóa văn hóa quốc tế, quốc tế hóa văn hóa Việt Nam”. Cục HTQT đã chủ động xây dựng Kế hoạch công tác, tiến hành nghiên cứu bài bản, khoa học, từ những vấn đề về lý luận đến tổng hợp thực tiễn trong nước và kinh nghiệm quốc tế, tổ chức 1 hội thảo quốc tế, 1 hội thảo toàn quốc, nhiều cuộc tọa đàm khoa học xin ý kiến chuyên gia do lãnh đạo Bộ chủ trì, hoàn thiện Đề án và dự thảo Nghị quyết Bộ Chính trị trình các cấp có thẩm quyền. Những nỗ lực, cố gắng này được ghi nhận, đánh giá cao, Đề án đã đề xuất nhiều nội dung, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế và văn hóa được tích hợp vào nội dung “Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam”. Cục cũng tham mưu Bộ VHTTDL kịp thời ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
Với tinh thần chủ động hội nhập quốc tế, vươn lên có những đóng góp quan trọng trong nền văn minh toàn cầu, tại Hội nghị Thế giới về Chính sách văn hóa và phát triển bền vững Mondiacult 2025 do UNESCO triệu tập với sự tham gia của 163 quốc gia, 90 tổ chức quốc tế và 2.500 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, người thực hành văn hóa, nghệ sĩ, phóng viên truyền thông, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã phát biểu tại 2 phiên thảo luận cấp Bộ trưởng. Tại đây, Bộ trưởng đã tiên phong đề xuất sáng kiến của Việt Nam đối với Liên Hợp quốc về “Thập kỷ quốc tế văn hóa vì sự phát triển bền vững”, được đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn mô hình phát triển thành công của Việt Nam, khẳng định vai trò của văn hóa là một trụ cột và cần trở thành mục tiêu riêng trong chương trình nghị sự về phát triển bền vững của Liên Hợp quốc sau năm 2030. Sáng kiến của Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác văn hóa trên phạm vi toàn cầu để xây dựng một tương lai hòa bình, thịnh vượng và nhân văn, được đông đảo các nước ủng hộ và Đại hội đồng UNESCO sau đó đã chính thức thông qua tại kỳ họp lần thứ 43 để đệ trình Liên Hợp Quốc phát động.
Trong nước, nhằm tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu nền văn hóa dân tộc, xây dựng Việt Nam trở thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế, từ ý tưởng của nhà báo, họa sĩ Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng bí thư Tô Lâm, Bộ VHTTDL đã chủ động xây dựng Đề án và Kế hoạch phối hợp với UBND TP Hà Nội và Bộ Ngoại giao tổ chức “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất. Trong 3 ngày từ 10-12/10/2025, Lễ hội tại Hoàng thành Thăng Long đã thu hút hơn 1 triệu lượt khách tham quan, quy tụ 48 quốc gia và UNESCO, 45 không gian văn hóa của các nước tham dự, 18 đoàn nghệ thuật quốc tế, cùng 30 chương trình biểu diễn và 34 bộ phim đến từ khắp năm châu. Chương trình khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phu nhân Tổng Bí thư, gửi đi thông điệp về kết nối văn hóa vì hòa bình. Chương trình đấu giá và quyên góp thiện nguyện đã thu được 2,5 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai - minh chứng cho tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm xã hội của cộng đồng thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Lễ hội được thiết kế với tầm nhìn sẽ trở thành sự kiện thường niên nhằm đưa Hà Nội thành nơi hội tụ của các nền văn hóa, văn minh trên thế giới.

Thứ hai, tiếp tục khẳng định chủ trương chuyển mạnh từ “gặp gỡ, giao lưu” sang “hợp tác đích thực”, công tác đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, tạo khuôn khổ vững chắc để triển khai các hoạt động hợp tác
Trong năm 2025, Cục HTQT chủ trì, trình Thủ tướng Chính phủ 7 văn kiện ký kết và thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 46 và 47 1 ; Đàm phán, ký kết 10 thỏa thuận quốc tế nhân danh Bộ2, điều đáng chú ý là toàn bộ các văn kiện đều được thực hiện dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao, đóng góp vào thành công chung của hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, hiệu quả thực hiện các cam kết quốc tế được đặt lên ưu tiên hàng đầu. Sau khi ký kết, kế hoạch triển khai các văn kiện quốc tế được Cục HTQT tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành, phân công rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp với các hoạt động cụ thể, định kỳ báo cáo Chính phủ việc triển khai các cam kết quốc tế.
Trên cơ sở nhu cầu thiết thực của các đơn vị, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập để triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về văn hóa, thể thao và du lịch với các đối tác nước ngoài, Cục HTQT đã thẩm định và tham mưu Bộ cho phép các đơn vị ký 15 văn kiện cấp các đơn vị thuộc Bộ3. Các văn kiện này là cơ sở quan trọng để đẩy mạnh triển khai hoạt động hợp tác bồi dưỡng, đào tạo, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, huy động nguồn lực...
Thứ ba, các hoạt động văn hóa đối ngoại từng bước trở thành cấu phần không thể thiếu trong các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thể hiện sự coi trọng vai trò của văn hóa - nghệ thuật, gửi thông điệp hữu nghị, hòa bình, nhân văn.
Năm 2025, các giá trị văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tiếp tục hiện diện ấn tượng, có sự gặp gỡ với tinh hoa văn hóa thế giới trong các chuyến thăm nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa các nước anh em. Bộ VHTTDL chủ trì tổ chức 7 chương trình nghệ thuật phục vụ các chuyến công du của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bao gồm: 2 chương trình hòa nhạc trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia và chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân; chương trình Hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Kazakhstan nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Kazakhstan của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân; các hoạt động phục vụ chuyến thăm chính thức thăm cấp nhà nước Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân; cử các nghệ sĩ tham gia các chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ chuyến thăm Phần Lan và Bungary của Tổng Bí thư; 2 chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ai Cập và Ăngola của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân; chương trình nghệ thuật tại Bảo tàng nghệ thuật New York phục vụ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân.
Nhiều hoạt động văn hóa đối ngoại tổ chức trong nước, đặc biệt là các chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ lễ đón các đoàn nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam: Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống Pháp, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba, Thủ tướng Nga, Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Thái Lan v.v...; chương trình nghệ thuật phục vụ cuộc gặp Lãnh đạo Đảng 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia...Đỉnh cao là chuỗi chương trình chào mừng 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam với Triển lãm thành tựu 80 năm, chương trình hòa nhạc tại sân vận động Mỹ Đình đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với lãnh đạo cấp cao các nước và đại biểu quốc tế về một Việt Nam đoàn kết, tự cường, đang vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Thứ tư, chủ động tổ chức các hoạt động giới thiệu văn hóa Việt Nam tại nước ngoài, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh quốc gia, đạt thành tích xuất sắc trên trường quốc tế, lan tỏa sức mạnh mềm ra thế giới
Năm 2025 công tác văn hóa đối ngoại đạt thành tựu xuất sắc khi Nhà Triển lãm Quốc gia Việt Nam giành 2 giải thưởng quốc tế gồm Giải Bạc hạng mục Thiết kế trưng bày xuất sắc nhất và Giải Đồng hạng mục Đội ngũ xuất sắc nhất tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản. Diễn ra trong 6 tháng từ ngày 13/4 đến 13/10/2025 tại đảo nhân tạo Yumeshima, thu hút sự tham gia của 165 quốc gia và tổ chức quốc tế, hơn 29 triệu lượt khách tham quan, Nhà Triển lãm Việt Nam do Cục HTQT chủ trì triển khai đã để lại dấu ấn nổi bật, đón khoảng 1,7 triệu lượt khách tham quan trực tiếp, 2,2 triệu lượt khách dự các sự kiện ngoài trời và 5,3 triệu lượt truy cập trực tuyến; tổ chức hơn 1.400 buổi biểu diễn nghệ thuật; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan đại diện ngoại giao và các tổ chức quốc tế triển khai cùng hàng chục hoạt động và sự kiện thành công quảng bá hình ảnh quốc gia, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch và văn hóa. Nhà Triển lãm cũng đón tiếp nhiều đoàn cấp cao trong nước và quốc tế, trong đó có Công chúa Nhật Bản Tsuguko, Phó Thủ tướng Cuba, Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Tổng Thư ký ASEAN và 4 Phó Tổng Thư ký ASEAN, cùng hơn 20 Thống đốc, Thị trưởng và lãnh đạo các tỉnh, thành phố của Nhật Bản. Ngày Quốc gia Việt Nam (9/9/2025) được tổ chức trọng thể với sự hiện diện của Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cùng Công chúa Nhật Bản Tsuguko - khách mời danh dự của Chính phủ Nhật Bản. 12 hoạt động quy mô lớn được tổ chức liên tục trong suốt một ngày tại nhiều địa điểm trong khuôn viên Expo, thu hút hàng trăm nghìn khách tham dự, trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật của Expo 2025. Các hoạt động này đã góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của Việt Nam, lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa quốc gia, đồng thời khẳng định vai trò chủ động, tích cực và vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Công tác truyền thông đạt hiệu quả cao với hơn 700 tin, bài đăng tải trong nước và quốc tế; làm tốt công tác xã hội hóa chiếm 30% tổng ngân sách, góp phần bảo đảm quy mô, tiến độ và chất lượng triển khai Đề án, qua đó nâng cao uy tín, hình ảnh và sức mạnh mềm văn hóa của Việt Nam trên trường quốc tế.
Trong năm 2025, bên cạnh 7 chương trình phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước công du nước ngoài, Bộ VHTTDL tiếp tục tổ chức 5 chương trình Tuần, Ngày Văn hóa, Lễ hội Văn hóa Du lịch Việt Nam ở nước ngoài như Lễ hội xúc tiến du lịch - văn hóa Việt Nam tại Kanagawa, Nhật Bản, Lễ hội xúc tiến du lịch-văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2025, Tuần Văn hóa-Du lịch Việt Nam tại Ba Lan, Tuần Văn hóa - Du lịch Việt Nam tại Séc, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc…góp phần giới thiệu quảng bá đất nước, con người và nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, truyền tải thông điệp về các định hướng phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam, tăng cường gắn kết tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè các nước, đưa quan hệ của Việt Nam và các nước, đặc biệt các nước đối tác chiến lược đi vào chiều sâu. Đáng chú ý, từ thành công của Lễ hội Văn hóa Việt Nam với chủ đề “Việt Nam - Sắc màu từ miền nhiệt đới” được tổ chức tại Nga vào tháng 7/2025 nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Nga với sự chủ trì của Phu nhân Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra phương thức mới trong việc tổ chức các hoạt động ngoại giao văn hóa với hiệu quả sâu rộng.
Thứ tư, tiếp tục chủ động hội nhập sâu rộng tại các cơ chế quốc tế về văn hóa, thể hiện vai trò thành viên tích cực tại các diễn đàn đa phương.
Trong khuôn khổ UNESCO, Việt Nam đã tái đắc cử liên tiếp 2 nhiệm kỳ vào Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO 2025 thể hiện uy tín lớn của ta tại cơ chế quan trọng này. Tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) ở Paris (Pháp), Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được ghi danh vào Danh mục Di sản Thế giới. Đây là Di sản thế giới thứ 9 và là di sản liên tỉnh thứ 2 của Việt Nam. Cũng tại kỳ họp này, UNESCO chính thức phê duyệt điều chỉnh ranh giới Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để mở rộng sang Vườn quốc gia Hin Nam Nô (Lào), hình thành Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của hai quốc gia với tên gọi: “Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô” - đây là thành quả đối ngoại quan trọng trong quan hệ hữu nghị đoàn kết vĩ đại Việt - Lào, là món quà quý chào mừng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Thực hiện Đề án thành lập các thành phố sáng tạo của Việt Nam tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, năm 2025, vượt qua những điều chỉnh về thời hạn nộp hồ sơ, Cục HTQT và Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã hỗ trợ thành công TP. HCM chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực điện ảnh.
Năm 2025 kỷ niệm 10 năm thành lập Cộng đồng ASEAN, 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và là năm thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, Cục HTQT tích cực triển khai các hoạt động phục vụ Lãnh đạo tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-46, 47 và các Hội nghị liên quan; phối hợp tổ chức Triển lãm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN; tham gia xây dựng Tuyên bố Kuala Lumpur về “ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta”, Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 với bốn chiến lược về chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội và kết nối, “Khung Phát triển bền vững Kinh tế Sáng tạo ASEAN”; tham dự Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Thông tin ASEAN (AMRI) lần thứ 17 và Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN+3 lần thứ 8 tại Brunei; tham dự Diễn đàn du lịch ASEAN và Hội nghị Bộ trưởng du lịch ASEAN tại Malaysia. Phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam hoàn thành vai trò chủ trì và tổ chức thành công các hội nghị quan trọng trong khuôn khổ Cộng đồng ASEAN từ ngày 13 đến 17/10/2025 tại Hà Nội, bao gồm: Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về Thể thao lần thứ 16 (SOMS-16), SOMS + Nhật Bản 8, SOMS + Trung Quốc 4; Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ 8 (AMMS-8), AMMS + Nhật Bản 5, AMMS + Trung Quốc 2, thể hiện vai trò tích cực, chủ động trong việc định hướng phát triển thể thao khu vực theo mô hình ổn định, bền vững, gắn kết (gắn kết giữa thể thao thành tích, sức khỏe cộng đồng và hội nhập quốc tế).

Thứ năm, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu nền văn hóa dân tộc, xây dựng Việt Nam trở thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế.
Với chủ trương đẩy mạnh giao lưu văn hóa quốc tế, bên cạnh sáng kiến tổ chức “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất”, Bộ VHTTDL tiếp tục tăng cường, phối hợp với Bộ Văn hóa các nước, các cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam và Trung tâm văn hóa các nước tại Hà Nội tổ chức nhiều chương trình văn hóa - nghệ thuật nước ngoài tại Việt Nam như Liên hoan phim Italia 2025; Liên hoan Phim Ấn Độ lần thứ 6; Liên hoan phim Tình yêu; Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam - Philippines; Hòa nhạc giao hưởng bang Hessen, Đức…, tạo điều kiện cho khán giả trong nước có cơ hội thưởng thức trực tiếp sản phẩm sáng tạo từ nước ngoài, làm phong phú hơn đời sống tinh thần của người dân, đồng thời, khẳng định Việt Nam là nơi giao lưu, chia sẻ giữa các nền văn hóa, một điểm đến quốc tế uy tín, chất lượng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Tiếp tục thực hiện các cam kết quốc tế, Bộ đã tổ chức thành công Tuần Văn hóa Campuchia tại Bạc Liêu và Vĩnh Long; Tuần Văn hóa Lào tại Hà Nội và Thanh Hóa; Tuần Văn hóa Nga tại Hà Nội và TP. HCM…Các chương trình đã tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và các nước bạn anh em. Đồng thời, những chương trình hòa nhạc đỉnh cao của nghệ thuật hàn lâm, các vở ballet kinh điển thế giới đã góp phần nâng cao đời sống thụ hưởng văn hóa của người dân, tạo điều kiện cho những người làm nghề và công chúng được tiếp cận với tinh hoa nhân loại.
Những kết quả đáng ghi nhận nói trên đã tạo sự tự tin cho những người làm công tác đối ngoại bước vào thời kỳ mới với thế và lực mới, chủ động hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước; nâng tầm, mở rộng đóng góp của Việt Nam cho hòa bình, hợp tác, phát triển và tiến bộ của nhân loại, lan tỏa mạnh mẽ “phiên bản Việt Nam độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, hữu nghị, phát triển, phồn vinh, hạnh phúc”, “có vị trí, vai trò quan trọng trong nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại”.
Bước sang năm 2026, quán triệt định hướng, chủ trương Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, Cục HTQT sẽ tiến hành tổng kết Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam và việc thực hiện Chỉ thị 25-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ để trình ban hành mới Chiến lược Văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ; chủ động xây dựng đề án, kế hoạch triển khai hợp phần hội nhập quốc tế trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, triển khai Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc.
Ưu tiên tổ chức các Tuần/ Ngày văn hóa, du lịch Việt Nam tại nước ngoài, các chương trình văn hóa nghệ thuật gắn với kỷ niệm năm chẵn, năm tròn quan hệ ngoại giao, trong đó có Tuần Văn hóa Việt Nam tại Thái Lan nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, Tuần Văn hóa Việt Nam tại Philippines nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao; Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Thụy Sỹ kỷ niệm 55 năm thiết lập ngoại giao; Ngày Văn hóa Việt Nam tại Ai len nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao; Tuần Văn hóa Việt Nam tại Na Uy - Đan Mạch nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập ngoại giao; tiếp tục tổ chức các Lễ hội xúc tiến du lịch-văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc 2026; Lễ hội xúc tiến du lịch - văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản 2026 Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào; Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia theo cam kết quốc tế.
Tiếp tục đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả hợp tác, phát huy thế mạnh của Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, gắn kết các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch trong các hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các nước thông qua các hoạt động văn hóa đối ngoại, hợp tác quốc tế, nhất là các nước láng giềng, các nước đối tác chiến lược toàn diện, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, bạn bè truyền thống, từng bước mở rộng các thị trường tiềm năng (Trung Đông, Châu Phi, Nam Mỹ, Halal...)
Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, khu vực quan trọng về văn hóa, thể thao và du lịch như ASEAN, Liên Hợp quốc, UNESCO, IFACCA...
Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong công tác đối ngoại và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trong và ngoài nước, đặc biệt chú trọng việc hỗ trợ các thành phố của Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế khi gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (Hà Nội, Hội An, Đà Lạt, TP.HCM). Tạo điều kiện thuận lợi để các nước, các tổ chức quốc tế giới thiệu văn hóa, du lịch tại Việt Nam: Tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 2 tại Hà Nội; Phối hợp với các nước tổ chức các tuần văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam; Ngày Văn hóa Kazakhstan, Những ngày Văn hóa Thái Lan, Những ngày Văn hóa Philippines tại Việt Nam...).
Tích cực vận động xã hội hóa, tìm kiếm các nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh đối tác công - tư, quy tụ, tập hợp sự tham gia của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để triển khai các nhiệm vụ đối ngoại trong kỷ nguyên mới.
_______________
1. Khung Phát triển bền vững Kinh tế Sáng tạo ASEAN; Tuyên bố Bandar Seri Begawan nhằm tái khẳng định cam kết của các Bộ trưởng Thông tin ASEAN về tiến độ chiến lược trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Tuyên bố Kuala Lumpur về việc Sử dụng an toàn và có trách nhiệm các nền tảng mạng xã hội trong ASEAN; Tuyên bố của các Lãnh đạo ASEAN về Du lịch chất lượng; Tuyên bố chung của các Lãnh đạo cấp cao ASEAN - Ấn Độ về Du lịch bền vững; Tuyên bố Melaka về kiến tạo giá trị di sản văn hóa; Bản ghi nhớ hợp tác giữa ASEAN và FIFA về hợp tác phát triển bóng đá
2. 5 văn kiện ký nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Kazakhstan, Azerbaijan, Nga và Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm: Bản Ghi nhớ hợp tác du lịch giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga; Bản Ghi nhớ hợp tác văn hóa giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Văn hóa và Thông tin Kazakhstan giai đoạn 2025- 2027; Bản Ghi nhớ hợp tác thể thao giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Du lịch và Thể thao Kazakhstan; Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ VHTTDL và Bộ Văn hóa Belarus giai đoạn 2026-2028; Bản Ghi nhớ hợp tác văn hóa giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Văn hóa Azerbaijan; 1 văn kiện ký nhân chuyến thăm nhà nước Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm: Bản ghi nhớ giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ VHTTDL Hàn Quốc trong lĩnh vực Quyền tác giả và Quyền liên quan; 4 văn kiện trong các hoạt động đối ngoại cấp cao khác: “Chương trình hợp tác giao đoạn 2025-2027 giữa VHTTDL nước CHXNCN Việt Nam và Vùng thủ đô Brussels, Bỉ” nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ; “Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và thể thao giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Văn hóa, Bộ Giáo dục, Đào tạo nghề và Thể thao Tây Ban Nha” nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Tây Ban Nha; “Kế hoạch hợp tác thể dục thể thao giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Tổng cục Thể dục Thể thao Trung Quốc” nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Quốc; Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Văn hóa Liên bang Nga giai đoạn 2025-2027 nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Liên bang Nga tới Việt Nam.
3. 3 Bản ghi nhớ hợp tác giữa Thư viện Quốc gia Việt Nam và Thư viện Quốc gia Trung Quốc; Kế hoạch hợp tác giữa Bảo tàng Hồ Chí Minh Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Hồng Nham, Trùng Khánh, Trung Quốc; Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh ký thỏa thuận hợp tác học thuật với Trường Âm nhạc, Đại học Debrecen, Hungary; Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Quốc gia Singapore thông qua Nhạc viện Yong Siew Toh (ký Nhân dịp chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân); Bản ghi nhớ hợp tác giữa Nhà hát Tuổi trẻ với Quỹ Văn hóa Guri và Nhà hát SangsangMaru (Hàn Quốc); Trường Đại học Văn hóa Hà Nội ký Bản ghi nhớ hợp tác với 3 Trường Đại học Đài Loan (Đại học Văn hóa Trung Hoa; Đại học Minh Tuyền, Đài Loan, Đại học Nghĩa Thù, Đài Loan, Trung Quốc); Đại học TDTT TP. HCM ký Bản Ghi nhớ hợp tác với Trường ĐH Bình Đông, Đài Loan, Trung Quốc; Trường Đại học Văn hóa TP. HCM ký Ghi nhớ hợp tác với Đại học Vân Nam, Trung Quốc; Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử ký MOU với Ủy ban Quản lý và Phân loại trò chơi và Quỹ Văn hóa trò chơi Hàn Quốc; Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch VN ký Bản Ghi nhớ hợp tác với Viện Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc; Bản ghi nhớ giữa Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang và Hiệp hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tại châu Âu; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Múa Việt Nam, Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội và Trường Trung cấp nghệ thuật xiếc và Tạp kỹ Việt Nam và Học viện Nghệ thuật đương đại Liên bang Nga; Thỏa thuận hợp tác giữa Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Đại học quốc gia St.Petersburg, Liên bang Nga; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bảo tàng Hồ Chí Minh và Bảo tàng Lịch sử chính trị Nga
TS Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế
Nguồn: Đặc san "Dấu ấn Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2025"