Tham dự chương trình có: ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội; ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Bộ VHTTDL Việt Nam; cùng đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, giảng viên, sinh viên đến từ các trường: Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội); Đại học Công nghiệp Hà Nội; Đại học Hà Nội; Đại học Ngoại thương Hà Nội; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông…

Phát biểu tại chương trình, ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội nhấn mạnh: Tại Trung Quốc, từ xa xưa, Tết Trung thu đã gắn liền với nhiều phong tục truyền thống như tế nguyệt, thưởng trăng, thưởng thức bánh Trung thu, vui hội đèn lồng và uống rượu hoa quế. Truyền thuyết Hằng Nga bay lên cung trăng được lưu truyền qua bao thế hệ; cùng với đó những áng thơ văn của các bậc văn nhân mặc khách đã bồi đắp cho ngày lễ này chiều sâu văn hóa phong phú và đậm đà bản sắc.
Tại Việt Nam, Tết Trung thu còn được gọi là “Tết trông trăng”, “Tết thiếu nhi” của trẻ em, cũng là dịp để gia đình sum họp và cùng hướng tới những điều tốt đẹp. Nhà nhà bày biện mâm quả thịnh soạn, trẻ em rước đèn ông sao, đèn cá chép, ríu rít dạo bước khắp phố phường trong niềm vui rộn ràng, đầm ấm.
Dẫu hình thức đón Tết Trung thu ở hai nước tuy mang những nét đặc sắc và phong vị riêng, song tất cả đều kết tinh những giá trị tinh thần cốt lõi: đề cao sự đoàn viên, trân trọng tình thân, tôn kính thiên nhiên, biết ơn cuộc sống. Những giá trị này gắn với truyền thống kính lão, yêu thương gia đình, tương trợ lẫn nhau và chung sống hòa thuận.

Tại chương trình, ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL Việt Nam), bày tỏ vui mừng khi tham dự chương trình do Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức. Theo ông, Trung tâm từ lâu đã trở thành ngôi nhà chung, không gian gần gũi để những người yêu mến văn hóa hai nước gặp gỡ, giao lưu và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.
Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế chúc mừng Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội đã tổ chức những hoạt động thiết thực, ý nghĩa; đồng thời bày tỏ mong muốn các chương trình giao lưu văn hóa tiếp tục được duy trì, mở rộng, ngày càng thu hút đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa phong phú như biểu diễn nghệ thuật, giao lưu và tìm hiểu văn hóa lễ hội, phong tục truyền thống, ẩm thực, và kiến thức văn hóa Tết trung thu Trung Quốc đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Đồng thời, khách tham dự cũng được trải nghiệm “Hành lang thơ dưới ánh trăng”, viết lời chúc Trung thu, in tranh trên quạt, tự làm đèn lồng, túi thơm thảo dược và bánh trung thu...