

Dự lễ bế mạc, về phía đại biểu Trung ương có: Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Đại biểu Quốc hội khoá XVI, PGS,TS Bùi Hoài Sơn,
Về phía tỉnh Điện Biên có: Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên Mùa A Vàng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức Ngày hội Nguyễn Minh Phú.
Cùng dự có lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng ; đại diện lãnh đạo sở VHTTDL 11 tỉnh tham dự Ngày hội; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị, xã hội tỉnh Điện Biên; các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương; các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên và đồng bào dân tộc Mông đến từ các tỉnh trên cả nước, cùng nhân dân và du khách.

Tại Lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy trao Bằng khen của Bộ trưởng VHTTDL cho 13 tập thể và 5 cá nhân nhằm ghi nhận những đóng góp và thành tích của tập thể, cá nhân tham gia, tổ chức và đóng góp cho thành công của Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Ngày hội Nguyễn Minh Phú trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho 3 tập thể và 5 cá nhân có nhiều đóng góp trong việc tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026.
Nhằm ghi nhận, động viên và tri ân những đóng góp của các Nghệ nhân đến từ các tỉnh tham gia Ngày hội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao tặng quà cho 6 Nghệ nhân ưu tú đã có những đóng góp tích cực trong các hoạt động của Ngày hội.


Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn về thể thao cho các vận động viên: giải Nhất: tỉnh Điện Biên; giải Nhì: tỉnh Thái Nguyên; giải Ba: tỉnh Lai Châu và Tuyên Quang. Đồng thời, Ban Tổ chức trao 26 giải A, 31 Giải B và 29 giải C cho các nội dung về không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch; Liên hoan nghệ thuật quần chúng; trình diễn nghệ thuật Khèn Mông; trình diễn trích đoạn giới thiệu nghi thức sinh hoạt văn hóa trong Ngày hội.

Phát biểu bế mạc Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng ban Tổ chức Ngày hội Nguyễn Minh Phú nhấn mạnh: Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV là dịp để hội tụ, tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông; đồng thời tạo không gian để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, trong những ngày qua, nhiều hoạt động VHTTDL phong phú được diễn ra. Mỗi hoạt động mang một sắc thái riêng, cùng góp phần làm nổi bật những giá trị đặc trưng của văn hóa dân tộc Mông. Ban Tổ chức ngày hội đã trao thưởng thành tích xuất sắc cho các đoàn nghệ thuật, nghệ nhân, diễn viên với: 3 giải A, 4 giải B, 4 giải C, gồm: Trình diễn nghệ thuật Khèn Mông; Trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Mông; Trình diễn, giới thiệu nghề truyền thống; Trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông. Về liên hoan văn nghệ quần chúng: Ban tổ chức đã trao tổng số 14 giải A, 15 giải B và 15 giải C.

Bên cạnh đó Ban Tổ chức đã ghi nhận, trao giải, biểu dương tinh thần thi đấu quyết tâm, trung thực và cao thượng của các đoàn vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung: Bóng đá, Kéo co, Đẩy gậy, Tù lu, Bắn nỏ và Pa pao. Kết quả toàn đoàn và huy chương các môn thể thao được trao tại Ngày hội đã thể hiện sự nỗ lực bứt phá tuyệt vời của các đoàn vận động viên, cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, mang đậm tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng…
“Điều có ý nghĩa hơn cả, đó là những giá trị văn hóa ấy đã được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ và nay tiếp tục được giới thiệu, phô diễn đến đông đảo công chúng. Các nghệ nhân, những người am hiểu và trực tiếp thực hành văn hóa truyền thống, đã có cơ hội chia sẻ, truyền dạy những tinh hoa của dân tộc mình, đặc biệt là truyền cảm hứng và tình yêu văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ” – ông Nguyễn Minh Phú nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẳng định, Ngày hội đã thành công rất tốt đẹp trên nhiều phương diện; ngày hội không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông, mà còn góp phần củng cố tình đoàn kết, tăng cường sự hiểu biết và gắn bó giữa các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Đối với Điện Biên, việc đăng cai Ngày hội là cơ hội để giới thiệu đến đại biểu và du khách hình ảnh một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, đậm đà bản sắc văn hóa, thân thiện và mến khách. Sự tham gia, hưởng ứng của Nhân dân và du khách cùng các hoạt động giao lưu, trải nghiệm đã góp phần tạo nên dấu ấn riêng của địa phương đăng cai, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Điện Biên đến với bạn bè trong nước và quốc tế.


Thông qua Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên mong muốn tiếp tục khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của đồng bào dân tộc Mông nói riêng, cộng đồng các dân tộc nói chung trong việc gìn giữ, trao truyền và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp. Đồng thời, mong muốn những giá trị văn hóa được giới thiệu tại Ngày hội hôm nay sẽ tiếp tục được bảo tồn, phát huy, lan tỏa và từng bước trở thành những sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc; góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Ông Nguyễn Minh Phú nhấn mạnh: thành công của Ngày hội là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự tham gia trách nhiệm của các tỉnh; sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh; đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên và đồng bào các dân tộc.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Ngày hội khép lại, nhưng những giá trị văn hóa, tình cảm và những ấn tượng tốt đẹp được tạo dựng trong những ngày qua sẽ còn tiếp tục lan tỏa.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tin tưởng rằng, sau Ngày hội, mỗi nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, mỗi người dân và mỗi du khách sẽ tiếp tục là cầu nối giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông; cùng chung tay gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp và phát huy phù hợp với đời sống hôm nay.
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã thực hiện nghi lễ trao cờ đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ V, năm 2031 cho tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu nhận Cờ đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ V, năm 2031, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ đã trân trọng gửi lời cảm ơn Bộ VHTTDL đã quan tâm, tin tưởng lựa chọn Cao Bằng là địa phương đăng cai kỳ Ngày hội tiếp theo.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh: đón nhận Cờ đăng cai, đối với Cao Bằng, không chỉ là đón nhận một niềm vinh dự, mà còn là đón nhận trách nhiệm.
Đó là trách nhiệm tiếp nối thành công của các kỳ Ngày hội; trách nhiệm cùng với Bộ VHTTDL và các địa phương gìn giữ, tôn vinh, trao truyền và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông, để Ngày hội thực sự là nơi gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa đồng bào Mông và các dân tộc anh em trên mọi miền đất nước.
“Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, Ngày hội không chỉ là dịp để giới thiệu, tôn vinh và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông, quảng bá hình ảnh Cao Bằng - miền non nước giàu bản sắc, thân thiện, nghĩa tình, mà còn là cơ hội để tăng cường giao lưu, kết nối giữa các địa phương có đồng bào Mông sinh sống; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch bền vững” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh.

Bà Hà Nhật Lệ cho biết, tỉnh Cao Bằng sẽ nghiêm túc tiếp thu những kinh nghiệm từ Ngày hội lần thứ IV, chủ động chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết; phối hợp chặt chẽ với Bộ VHTTDL, các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Điện Biên và các địa phương liên quan, quyết tâm tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ V năm 2031, bảo đảm trang trọng, an toàn, thiết thực, giàu bản sắc; thực sự là ngày hội của đồng bào và là nơi hội tụ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc Mông trong đời sống đương đại.