Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, kết nối trực tuyến đến hơn 3.600 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 260.000 đại biểu tham dự.
Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.
Tại điểm cầu Bộ VHTTDL, thành phần tham dự Hội nghị có: Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ; Các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ: Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng, Ban Tuyên giáo và Dân vận; các đồng chí Bí thư chi bộ; cấp ủy chi bộ cơ sở; Ban Chấp hành các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ; cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng ủy Bộ...
Hội nghị nhằm kịp thời thông báo kết quả Đại hội XIV của Đảng tới đội ngũ báo cáo viên các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên các cấp trong việc chủ động tuyên truyền kết quả Đại hội XIV của Đảng; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động về Đại hội.

Tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà thông tin chuyên đề: “Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” với nhiều điểm mới về quá trình chuẩn bị, nội dung và kết quả. Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 23-1 tại Thủ đô Hà Nội. Sau 5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học, phát huy cao độ trí tuệ tập thể, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội XIV của Đảng đã thảo luận sâu sắc, dân chủ và thông qua các văn kiện quan trọng, phản ánh trí tuệ tập thể của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Các văn kiện mang tính khái quát cao, kết tinh lý luận và thực tiễn, nhấn mạnh điểm mới, đột phá để dẫn dắt đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đại hội nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng, lấy Nhân dân làm trung tâm, then chốt là xây dựng Đảng vững mạnh, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Hội nghị được nghe Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ thông tin chuyên đề “Cục diện thế giới và khu vực, đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và trọng tâm, phương hướng triển khai trong thời gian tới”, với các nội dung: Đánh giá môi trường quốc tế và khu vực hiện nay; những nội dung mới về đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đại hội XIV, phương hướng, nhiệm vụ triển khai giai đoạn tới.

Phát biểu chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng nhấn mạnh: Năm 2026 đánh dấu khởi đầu một giai đoạn phát triển mới, đất nước bước vào kỷ nguyên mới gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2026–2030. Đây là năm rất quan trọng, định hình mô hình phát triển và quỹ đạo tăng trưởng dài hạn của đất nước. Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên là rất thách thức, đòi hỏi những người làm công tác tuyên giáo và dân vận, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hành động; góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân; “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy niềm tin đẩy lùi dao động”, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn xã hội.
Đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng ở các cấp tập trung nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm tính khoa học, tính thuyết phục và tính hấp dẫn của mỗi bài nói trước cán bộ, đảng viên, Nhân dân, từ đó tạo sự chuyển biến căn bản trong việc quán triệt, tuyên truyền, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Bên cạnh đó, cần tăng cường trao đổi, đối thoại, vừa truyền tải trực tiếp những thông tin cần thiết, vừa nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người dân, không tuyên truyền một chiều, mà phải thuyết phục, làm rõ căn cứ chính trị, thực tiễn và lợi ích lâu dài của mỗi chủ trương, quyết sách; giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu đúng, tin tưởng và tự giác thực hiện. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ công tác tuyên truyền miệng với hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin sai trái của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.
Đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị: căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/BTGDVTW ngày 23-1-2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gắn với tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 khẩn trương tham mưu cho cấp ủy tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, lan tỏa sâu rộng kết quả Đại hội XIV của Đảng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế; triển khai thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW ngày 23-1-2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Xác định việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 và cả nhiệm kỳ, phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học; đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận của Nhân dân.
