Cùng dự có: Cục trưởng Cục Thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt; Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử Lê Quang Tự Do; Chủ tịch Quỹ hỗ trợ phát triển Du lịch Trần Hoàng Nam; Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC Nguyễn Ngọc Bảo, đại diện các cơ quan ban ngành và đông đảo các vận động viên, huấn luyện viên.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương khẳng định, The Grand Esports 2026 không chỉ mở màn cho một mùa giải mới mà còn thể hiện bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển Thể thao điện tử tại Việt Nam: "Sự kiện hôm nay thể hiện một bước chuyển quan trọng, Esports Việt Nam đang bước sang giai đoạn phát triển bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn và chính danh hơn, đồng thời khẳng định quyết tâm của Nhà nước trong việc đồng hành cùng những lĩnh vực thể thao mới trên môi trường số, phù hợp với xu thế bùng nổ hấp dẫn của thể thao điện tử thế giới và hội nhập quốc tế. Esports đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một hoạt động giải trí để trở thành một bộ môn thể thao hiện đại, hội tụ trí tuệ, công nghệ, sáng tạo và khả năng kết nối cộng đồng".
Thứ trưởng đánh giá, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi toàn ngành Thể dục Thể thao kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thể thao Việt Nam. Trong dòng chảy ấy, Thể thao điện tử cũng từng bước khẳng định vị thế với nhiều thành tích ấn tượng trên đấu trường khu vực và quốc tế.
Esports không còn đơn thuần là một hình thức giải trí, mà đã trở thành một môn thể thao của thời đại số và là ngành công nghiệp mới giàu tiềm năng. Thành công của một vận động viên Esports được tạo nên từ ý chí, kỷ luật, tư duy chiến thuật, bản lĩnh và khát vọng chinh phục.
Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định nội dung số và trò chơi điện tử là động lực tăng trưởng mới. Với nền tảng sẵn có, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở phát triển Esports theo hướng chuyên nghiệp.
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh: “Bộ VHTTDL xác định vai trò của Nhà nước không chỉ dừng ở quản lý, mà trước hết là kiến tạo môi trường phát triển, đồng thời coi trọng việc tôn vinh những đóng góp cho Esports Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng The Grand Esports sẽ là tiền đề để hình thành cơ chế tôn vinh chính danh đối với các vận động viên, huấn luyện viên, câu lạc bộ, doanh nghiệp và những cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Esports. Mong các vận động viên thi đấu bằng tài năng, bản lĩnh và tinh thần fair-play, lan tỏa những giá trị tích cực của Esports và hình ảnh Việt Nam năng động, sáng tạo, hội nhập”.

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết, sự kiện không đơn thuần là sự đồng hành trong tổ chức một giải đấu thể thao mà là dấu mốc cho thấy Esports đã bước sang một giai đoạn phát triển mới, được ghi nhận như bộ môn thể thao hiện đại, có vai trò trong chiến lược phát triển kinh tế số của quốc gia, đóng góp vào kinh tế thể thao và công nghiệp văn hóa. Cục TDTT Việt Nam xác định vai trò của mình không chỉ là cơ quan quản lý mà còn là đơn vị kiến tạo, tạo cơ chế, tạo môi trường và tạo các điều kiện thuận lợi nhất để Esports phát triển đúng hướng, chuyên nghiệp, bền vững, kiến tạo thành tích thể thao nước nhà... với định hướng Việt Nam dần trở thành địa điểm để thu hút các bộ môn, các sự kiện Esports quốc tế.
Theo Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, ngành Thể thao xác định ba mục tiêu lớn cho Esports Việt Nam gồm: Phát triển Esports như một lĩnh vực quan trọng của công nghiệp văn hóa Việt Nam; Khẳng định chiến lược phát triển Esports góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế thể thao; Cục TDTT Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Bộ VHTTDL, cam kết sẽ kiến tạo và xây dựng một hệ sinh thái Esports chuyên nghiệp với các điều kiện tốt nhất để Esports phát triển đúng định hướng, chuyên nghiệp và bền vững.
Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt khẳng định: “Chúng tôi hướng tới xây dựng một giải thưởng Esports Việt Nam thường niên, chính danh do Cục TDTT Việt Nam chủ trì nhằm tôn vinh những giá trị của các vận động viên, huấn luyện viên, câu lạc bộ, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Thể thao điện tử Việt Nam. Giải thưởng không chỉ ghi nhận những thành tựu nổi bật mà còn góp phần lan tỏa giá trị tích cực của Esports, xây dựng hình ảnh một cộng đồng phát triển chuyên nghiệp, văn minh và trách nhiệm”.
Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt cũng bày tỏ tin tưởng, Esports Việt Nam sẽ có những bước phát triển bài bản, mạnh mẽ trong thời gian tới. Không chỉ hướng tới những tấm huy chương hay các danh hiệu quốc tế, mà còn hướng tới xây dựng một môn thể thao hiện đại, đóng góp thiết thực cho công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao, thúc đẩy du lịch số và quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Chuỗi sự kiện The Grand Esports 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên, một sự kiện Esports quy mô quốc gia được cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp chỉ đạo và đồng hành tổ chức. Dưới sự chỉ đạo của Cục TDTT Việt Nam (Bộ VHTTDL) và sự phối hợp tổ chức của Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC cùng các đơn vị cơ quan chuyên môn liên quan... The Grand Esports 2026 được xem là cột mốc mở ra giai đoạn phát triển mới của Thể thao điện tử Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế, gắn với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao và kinh tế số.

Với thông điệp "Nâng tầm quốc gia - Lan tỏa quốc tế", The Grand Esports 2026 không chỉ là chuỗi giải đấu dành cho các vận động viên chuyên nghiệp, mà còn được định vị là mô hình lễ hội Esports quy mô quốc gia, kết nối thể thao, công nghệ, sáng tạo nội dung, doanh nghiệp và cộng đồng, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái phát triển đồng bộ cho Esports Việt Nam.
Chuỗi sự kiện gồm bốn hợp phần trọng điểm: Vietnam Esports National Cup (VENC) - Cup Thể thao điện tử Quốc gia Việt Nam; Esports Grand Championship (EGC) - Giải đấu Esports quốc tế; Grand Esports Festival - Lễ hội trải nghiệm dành cho cộng đồng; Grand Esports Awards - Lễ tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Esports Việt Nam.
Diễn ra trong 4 ngày liên tục từ ngày 9 đến 12/7/2026, The Grand Esports 2026 ghi dấu là một sự kiện Esports quốc gia mang tầm quốc tế với hơn 1.000 vận động viên tham gia tranh tài xuyên suốt mùa giải. Riêng vòng Chung kết quy tụ hơn 130 vận động viên và đoàn thành viên đến từ 10 quốc gia bao gồm: Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước Đông Nam Á.