anh 1 thay.jpg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cùng các đại biểu dự sự kiện “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2026

Dự chương trình có các đồng chí: Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; lãnh đạo các Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố: Đắk Lắk, Cà Mau, Thanh Hóa, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ; đại diện hơn 300 đồng bào các dân tộc của 37 lượt cộng đồng với 33 dân tộc.

Sự kiện “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng. Đây không chỉ là dịp để cộng đồng các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, gắn kết trong không khí đầm ấm của mùa xuân mới, mà còn là biểu tượng sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần khơi dậy niềm tự hào về cội nguồn, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

z7572104105189_d77fa7e2eb04c8f1f92a354b76780e7e.jpg
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc sự kiện

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc chính là giữ gìn hồn cốt của dân tộc Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng khẳng định: Văn hóa là cội nguồn tạo nên bản sắc và sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa vào ngày 25/2/2026 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định lời dạy ấy đến hôm nay càng cho thấy văn hóa không chỉ đồng hành với phát triển, mà văn hóa phải đứng ở “Vị trí dẫn đường”, là nền tảng định hình chất lượng con người và chất lượng quốc gia.

“Sự hiện diện của đồng bào các dân tộc từ khắp mọi miền đất nước, tái hiện những không gian văn hóa, nghi lễ và lễ hội truyền thống ngay tại “Ngôi nhà chung” 54 dân tộc Việt Nam trong sự kiện “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” là minh chứng sinh động cho quá trình đưa Nghị quyết vào thực tiễn đời sống chứ không chỉ là “viết trong văn bản”; qua đó khẳng định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”- Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

z7572104096792_ac22bfa6e050f86d658c759faa36d539.jpg
z7572104087271_a1f5c0fd6a83b0321f8bf7627046a3c2.jpg
Các tiết mục nghệ thuật chào mừng sự kiện

Bộ trưởng nêu rõ, sự kiện hôm nay còn là lời khẳng định mạnh mẽ về sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc, nhất là bà con ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; đồng thời tạo không gian để các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào các dân tộc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tiếp tục trao truyền các giá trị văn hóa quý báu cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Với nhiều điểm mới về nội dung và hình thức thể hiện, ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm nay quy tụ hơn 300 nghệ nhân- những chủ thể sáng tạo và gìn giữ văn hóa - đại diện cho 33 cộng đồng dân tộc đến từ 15 tỉnh, thành phố trên cả nước. Thông qua việc tái hiện các nghi lễ, lễ hội truyền thống, trình diễn di sản văn hóa đặc sắc, chúng ta được cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp phong phú, đa dạng của văn hóa Việt Nam. Đó là âm vang hùng tráng của không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; là những giá trị văn hóa đặc sắc của Ngũ trò Viên Khê vùng đất xứ Thanh; là nghi thức rước Đại lịch trang nghiêm của đồng bào Khmer Nam Bộ; là lễ hội xuống đồng giàu ý nghĩa của đồng bào Sán Chay vùng đất Tổ Phú Thọ; cùng những điệu khèn gọi gió của vùng Tây Bắc, đến câu hò ví dặm đượm tình miền Trung và điệu lý ngọt lành, cùng làn điệu đờn ca tài tử, hò Đồng Tháp đậm đà bản sắc phương Nam… Mỗi nghi lễ, mỗi làn điệu dân ca, mỗi phong tục, tập quán được tái hiện hôm nay không chỉ là hoạt động trình diễn văn hóa, mà còn là sự tiếp nối của lịch sử, là sự khẳng định bản sắc, sự trao truyền, gìn giữ và lan tỏa những giá trị bền vững của dân tộc Việt Nam.

z7572104128239_e1bb6c9736a4e6d10d62d0b070b42a37.jpg

Thực tiễn đó càng khẳng định bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành Văn hóa, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Bởi lẽ, như tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW đã nhấn mạnh: Văn hóa phải đi trước soi đường, thấm vào từng quyết sách phát triển, đề cao vai trò con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực quan trọng nhất của sự phát triển bền vững; phải khơi dậy mạnh mẽ giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, biến văn hóa thành nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực phát triển đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, ngành VHTTDL nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; phát triển con người Việt Nam toàn diện; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc chính là giữ gìn hồn cốt của dân tộc Việt Nam”- Bộ trưởng nhấn mạnh. 

Bộ trưởng Bộ VHTTDL tin tưởng rằng, với sự quan tâm lãnh đạo sâu sắc của Đảng, Nhà nước; sự chung sức, đồng lòng của toàn xã hội và đặc biệt là với vai trò chủ thể của cộng đồng các dân tộc - những người đang ngày đêm “gieo hạt mầm văn hóa”, sẽ gặt hái những giá trị trường tồn,  tỏa sáng tinh hoa văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

z7572104122083_621e80d726486dedbe31a8763a2aee73.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu tại buổi lễ

Văn hóa trở thành cầu nối gắn bó cộng đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh: Trải qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, 54 dân tộc anh em Việt Nam đã gắn bó keo sơn, đoàn kết một lòng, chung một khát vọng là độc lập, tự do, mưu cầu hạnh phúc, đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, hy sinh, cống hiến to lớn về sức người, sức của và cả máu xương của mình cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc. 

Trong suốt chặng đường lịch sử vô cùng vẻ vang ấy, các thế hệ cộng đồng 54 dân tộc anh em Việt Nam đã không ngừng xây dựng, bồi đắp, hun đúc nền văn hóa Việt Nam - một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, tiên tiến và đậm đà bản sắc Việt Nam, hội tụ, hòa quyện và tỏa sáng những phẩm chất, tinh hoa văn hóa của các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam và tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới.

z7572104119373_a8a5aeaf091dda04a05b975d7709d02e.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và các đại biểu dự nghi thức rước Tê-vê-đa của dân tộc Khmer 

Những nét văn hóa độc đáo, đặc sắc ấy được khắc họa qua hình ảnh tiêu biểu như: Trống đồng Đông Sơn - biểu tượng của tinh thần quật cường và sức sống bất diệt của dân tộc; hay cồng chiêng Tây Nguyên - tiếng gọi thiêng liêng của thần linh và cộng đồng; hay sự hiện diện trong cây nêu xanh tươi đón Xuân, biểu trưng cho sự sum vầy, đoàn kết và lời cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu; trong trầu cau - biểu tượng của tình nghĩa thủy chung, gắn bó keo sơn giữa con người với con người. Từ những hoa văn thổ cẩm rực rỡ trên trang phục của đồng bào Thái, Mông, Dao, đến những làng nghề truyền thống dệt lụa, làm gốm, đan lát của đồng bào các dân tộc… Chúng ta tự hào có dân ca quan họ Bắc Ninh, thực hành Then của đồng bào Tày, Nùng, Thái và điệu Xòe Thái đoàn kết, Nhã nhạc cung đình Huế trang nghiêm, nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ sinh động và dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh sâu lắng, hay Đờn ca tài tử Nam Bộ phóng khoáng, nghề gốm Chăm cổ truyền và lễ hội Vía Bà Chúa Xứ thiêng liêng, cùng những giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer như lễ hội Ok Om Bok, nghệ thuật Dù Kê, âm nhạc dân gian truyền thống, thể hiện lòng biết ơn trời đất, tổ tiên và tinh thần gắn bó cộng đồng. 

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định: Tất cả đều là những biểu tượng văn hóa sống động, phản ánh bản lĩnh vượt qua thử thách, tinh thần sáng tạo và tình yêu quê hương đất nước. Văn hóa dân tộc chính là cội nguồn sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần vững chắc giúp chúng ta vượt qua mọi gian nan, từ dựng nước, giữ nước đến đổi mới, hội nhập và phát triển hôm nay. Văn hóa không chỉ là di sản của quá khứ mà còn là động lực cho tương lai, thấm sâu vào đời sống xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, củng cố niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, năm 2025 vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực, củng cố vị thế đất nước trên trường quốc tế. Đặc biệt, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa diễn ra thành công tốt đẹp, đánh dấu mốc son lịch sử với việc thông qua các văn kiện mang tầm chiến lược, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Văn kiện Đại hội cũng khẳng định vị trí trung tâm của văn hóa như một trụ cột phát triển bền vững, nhấn mạnh việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời phát triển con người Việt Nam toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. 

z7572313118650_1a38dde0602d5a07be2d4c32d1c2a59c.jpg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tặng quà đại diện cộng đồng các dân tộc
z7572104173968_4124954145fbc73a7957022820277216.jpg
Cộng đồng các dân tộc tặng quà Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và các đại biểu

Bộ Chính trị cũng đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định văn hóa là kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc, là nguồn lực nội sinh quan trọng hun đúc trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh người Việt Nam. 

Nghị quyết nhấn mạnh rằng, mỗi thời kỳ đất nước phát triển mạnh mẽ đều gắn liền với sự phát triển rực rỡ về văn hóa, và trong kỷ nguyên mới, văn hóa phải đi trước soi đường, thấm vào từng quyết sách phát triển, đề cao giá trị nhân văn, chuẩn mực đạo đức xã hội. Những quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết nhấn mạnh phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người xã hội chủ nghĩa và xây dựng con người để phát triển văn hóa, tạo lập môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại. Văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ, hài hòa với chính trị, kinh tế, xã hội, trở thành sức mạnh mềm của quốc gia.

z7572104166744_def6631ab02332e1bde6f6dbedc774f0.jpg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với  đồng bào các dân tộc tại sự kiện

Nghị quyết kêu gọi phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng, với đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ đóng vai trò quan trọng. Đồng thời, đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, đổi mới tư duy về huy động nguồn lực, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới, nhận thức và xử lý hài hòa các mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế, bảo tồn và phát triển. 

“Những định hướng này không chỉ khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong nhận thức và hành động về văn hóa, mà còn chủ động nắm bắt thời cơ, vượt lên thách thức, thúc đẩy văn hóa trở thành nền tảng vững chắc, sức mạnh nội sinh của dân tộc, hướng đến mục tiêu khẳng định vị thế, tầm vóc nền văn hóa Việt Nam xứng tầm một quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đóng góp xứng đáng vào dòng chảy văn minh nhân loại” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

anh cac dai bieu trong cay.jpg
Các đại biểu tham gia trồng cây, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Ảnh: Trần Huấn

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành, địa phương; cùng sự chung sức, đồng lòng của đồng bào các dân tộc, công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. 

Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, hàng nghìn lễ hội, sự kiện văn hóa đã được tổ chức hiệu quả, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách trong và ngoài nước; qua đó khẳng định sức sống bền bỉ, trường tồn của văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập và phát triển. Năm nay, sự kiện “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” tiếp tục tái hiện sinh động các nghi thức, lễ hội đặc trưng, tôn vinh vai trò của nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín - những chủ thể văn hóa trực tiếp sáng tạo, gìn giữ và trao truyền giá trị quý báu cho thế hệ mai sau.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Bộ VHTTDL cùng các địa phương đã tích cực tham gia, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị, tổ chức sự kiện. Những nỗ lực đó là minh chứng cho sức mạnh của đại đoàn kết, nơi văn hóa trở thành cầu nối gắn bó cộng đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

z7572104165762_9b490ea5503e8f5e22f99c09f1396d14.jpg
z7572104183682_c1cdf2457f77d3edca0587bc9f0fe2a5.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và các đại biểu dự nghi lễ cầu mùa, cầu an trong Ngày hội của buôn làng Tây Nguyên sinh hoạt tại Làng

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị,  cần tiếp tục đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, biến nó thành động lực mạnh mẽ cho sự phát triển. Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung quan tâm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, với các biện pháp cụ thể: 

Tăng cường đầu tư chuyển đổi số để bảo tồn di sản, hỗ trợ nghệ nhân sử dụng công nghệ trong sáng tạo và trao truyền; thúc đẩy công nghiệp văn hóa, du lịch cộng đồng để tạo sinh kế bền vững; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng. Đồng thời, cần đa dạng hóa các hình thức giao lưu văn hóa, tận dụng sức mạnh của hội nhập quốc tế để lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, biến sự phong phú của tài nguyên văn hóa thành cơ hội phát triển kinh tế, chạm đến trái tim bạn bè thế giới. 

Tiếp tục phát huy vai trò của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam như một trung tâm văn hóa tầm quốc gia và quốc tế, nơi thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi và trình diễn văn hóa đặc sắc. Làng Văn hóa cần tiếp tục được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa bền vững. Qua đó, khẳng định vị thế “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, thân thiện tới Nhân dân, du khách trong nước và bạn bè quốc tế.

z7572104202018_10330e4a8d804624f4057c7c2527a8f0.jpg
z7572104202255_b01e7167c1cd47d8586266076e9cf4e9.jpg

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tin tưởng rằng, phát huy tinh thần tự cường, tự tin, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, cùng không gian văn hóa chan hòa, gắn kết của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, sẽ tạo nền tảng vững chắc để hun đúc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tiềm năng to lớn của di sản văn hóa, qua đó tạo nên sức bật mới cho đất nước.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã tặng quà cho đại diện cộng đồng các dân tộc về tham dự Ngày hội.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và các đại biểu đã dự nghi thức rước Tê-vê-đa của dân tộc Khmer và dâng hương tại chùa Khmer; trồng cây lưu niệm; dự nghi lễ cầu mùa, cầu an và Ngày hội của buôn làng Tây Nguyên.

Diễn ra từ ngày 27-2 đến 1-3, sự kiện “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2026 có nhiều hoạt động đặc sắc, như: Nghi thức rước Tê-vê-đa của dân tộc Khmer và dâng hương tại chùa Khmer; tái hiện Lễ cúng sức khỏe đồng bào Gia Rai; nghệ thuật đờn ca tài tử; hò Đồng Tháp của tỉnh Đồng Tháp; hoạt động giao lưu văn hóa và giới thiệu di sản vùng, miền; các trò chơi dân gian: Nhảy sạp, đi cà kheo, ném còn, đánh yến...