19.6 a3.jpg
Trưng bày cuốn sách “Xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo trong kỷ nguyên mới” của GS, TS Nguyễn Hòa Bình - Ảnh: Hồng Vân

Cuốn sách “Xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo trong kỷ nguyên mới” tuyển chọn 91 bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của GS, TS Nguyễn Hòa Bình, được kết cấu thành 8 phần, khái quát một cách hệ thống những vấn đề cốt lõi của công cuộc đổi mới quản trị quốc gia trong giai đoạn mới: 

Phần thứ nhất: Dấu ấn cải cách thể chế: Tinh gọn bộ máy, phân cấp và phân quyền, bao gồm các bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí Nguyễn Hòa Bình về tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Theo nguyên Phó Thủ tướng, đây không chỉ là hoạt động hành chính đơn thuần, mà là bước đi chiến lược, mang ý nghĩa to lớn về chính trị, tổ chức và thực tiễn; không chỉ thay đổi về địa giới hành chính mà quan trọng hơn là tạo ra những điều kiện, động lực và cơ chế mới để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn…

Phần thứ hai: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gồm các bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hòa Bình tại Đại hội Đảng bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương; các bài trả lời phỏng vấn về công tác chuẩn bị, về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I… Các bài phát biểu thể hiện sự sâu sát, toàn diện, nhất quán đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh – nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định bảo đảm hiệu lực lãnh đạo và sự phát triển mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và của đất nước. Nguyên Phó Thủ tướng yêu cầu các đảng bộ, các tổ chức đảng phải “coi xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt”, đặt công tác xây dựng Đảng ở vị trí trung tâm, xuyên suốt mọi lĩnh vực…

Phần thứ ba: Khơi thông nguồn lực, phát triển hạ tầng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, gồm các bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí  Nguyễn Hòa Bình tại các hội nghị xúc tiến đầu tư, khởi công xây dựng các dự án, công trình hoặc chỉ đạo việc tháo gỡ các khó khăn, điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực cho phát triển…

Phần thứ tư: Các động lực tăng trưởng mới: Trung tâm tài chính quốc tế, kinh tế số và chuyển đổi xanh, gồm các bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí Nguyễn Hòa Bình trên các lĩnh vực tài chính, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng mới…

Phần thứ năm: Tăng cường kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, gồm các bài phát biểu chỉ đạo về lĩnh vực hành chính, công vụ, thể hiện quan điểm cải cách nền hành chính, phục vụ hiệu quả người dân và kiến tạo phát triển trong kỷ nguyên mới. Đồng chí cũng nhấn mạnh, bộ máy nhà nước phải hướng tới mục tiêu phục vụ Nhân dân tốt hơn; sự hài lòng của người dân chính là thước đo cao nhất…

Phần thứ sáu: Phát triển văn hóa, giáo dục, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng pháp luật, gồm các bài phát biểu thể hiện sự chỉ đạo sâu sát của đồng chí Nguyễn Hòa Bình đối với các nhiệm vụ được phân công phụ trách. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu triển khai mạnh mẽ Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, đây là chương trình “rất toàn diện, rõ địa chỉ, rõ giải pháp, rõ nguồn lực”; đồng thời việc thực hiện phải bảo đảm “cộng đồng trách nhiệm”, phát huy vai trò của Chính phủ và các địa phương với tinh thần quyết liệt, cụ thể nhằm nâng cao đời sống văn hóa của Nhân dân…

Phần thứ bảy: Thượng tôn pháp luật và thực thi chính sách nhân đạo, thể hiện các quan điểm chỉ đạo nhất quán của đồng chí đối với việc kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật với tinh thần nhân văn, tinh thần nhân đạo sâu sắc của Đảng, Nhà nước…

Phần thứ tám: Chăm lo đời sống nhân dân, gồm các bài phát biểu thể hiện nhất quán quan điểm lấy con người làm trung tâm, coi chăm lo đời sống Nhân dân, đặc biệt là người lao động, các đối tượng chính sách và nhóm yếu thế…

Có thể nói, cuốn sách đã hệ thống hóa sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, làm rõ các kết quả đã đạt được và bài học kinh nghiệm, định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tư tưởng xuyên suốt các bài viết của cuốn sách là: Xây dựng một nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; một Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển; một nền hành chính phục vụ Nhân dân; đồng thời phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển và trách nhiệm phụng sự Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật PGS, TS Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh: Giá trị của cuốn sách không chỉ nằm ở việc phản ánh những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước đã và đang được triển khai trong thực tiễn, mà còn ở chỗ thể hiện rõ tư duy lý luận gắn với thực tiễn sinh động của quá trình điều hành đất nước.

Qua từng bài viết, cuốn sách đặt ra và gợi mở nhiều vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước hiện nay, đó không chỉ là những vấn đề của hiện tại mà còn là những câu hỏi lớn đối với tương lai phát triển của đất nước. Nội dung cuốn sách thể hiện rõ tinh thần đổi mới, tinh thần hành động và trách nhiệm trước Nhân dân; đó là tư duy lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo; là quan điểm phải kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật với tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc của Đảng, Nhà nước; là phát triển kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; giữa phát triển nhanh và phát triển bền vững. Đây cũng chính là những giá trị cốt lõi của một nền quản trị quốc gia hiện đại mà đất nước ta đang xây dựng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Vũ Thanh Mai cho rằng, cuốn sách “Xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo trong kỷ nguyên mới” là một công trình được kết tinh từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, từ tư duy quản lý nhà nước và từ những trăn trở sâu sắc đối với sự phát triển của đất nước. Các bài viết trong cuốn sách không dừng lại ở việc trình bày quan điểm hay phân tích chính sách, mà quan trọng hơn, đã phản ánh sinh động quá trình chuyển hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật và hành động cụ thể của Nhà nước. Qua đó, cuốn sách góp phần làm rõ hơn yêu cầu xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ Nhân dân; một Chính phủ không chỉ quản lý bằng mệnh lệnh hành chính, mà còn kiến tạo môi trường phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp…

19.6a1.jpg
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Vũ Thanh Mai phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Hồng Vân

19.6.a5.jpg
Nguyên Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tặng sách cho các đại biểu - Ảnh: Hồng Vân
19.6 a4.jpg
Nguyên Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình ký tặng sách cho các đại biểu - Ảnh: Hồng Vân

Trong khuôn khổ chương trình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ GS, TS Nguyễn Hòa Bình, đã giao lưu, trao đổi với các đại biểu, phóng viên các cơ quan báo chí về những nội dung trọng tâm của cuốn sách.

19.6 a2.jpg
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình giao lưu cùng các đại biểu và phóng viên các cơ quan báo chí - Ảnh: Hồng Vân