Diễn ra từ ngày 28 đến 31/5 tại Đường Sách TP.HCM (phường Sài Gòn) và Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM (phường Bến Thành) Lễ hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam 2026 (VCPF 2026) mang chủ đề “Sách tranh nâng đỡ trẻ em trong bối cảnh khó khăn” do Slowbooks phối hợp cùng Room to Read Vietnam, Hội Xuất bản Việt Nam và nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, văn hóa tổ chức. Đặc biệt, Hàn Quốc tham gia với vai trò quốc gia khách mời danh dự thông qua sự góp mặt của Hiệp hội Nhà xuất bản Sách tranh Hàn Quốc (KPPA), mở ra cơ hội giao lưu với một trong những nền sách tranh phát triển hàng đầu châu Á.
Không gian riêng cho sách tranh Việt
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Hữu Quỳnh Hương - Trưởng Ban tổ chức VCPF 2026 nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Việt Nam có một sân chơi chuyên biệt dành riêng cho sách tranh. Khái niệm “sách tranh” thay vì gọi chung là sách thiếu nhi xuất phát từ niềm tin rằng sách tranh sở hữu sức mạnh rất riêng trong việc nuôi dưỡng cảm xúc và nâng đỡ trẻ em, đặc biệt trong bối cảnh xã hội nhiều biến động.

Theo bà Quỳnh Hương, trẻ em hôm nay đang lớn lên giữa tốc độ phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu, thiên tai và những thay đổi sâu sắc trong đời sống xã hội. Điều đó đặt ra yêu cầu phải có những cách tiếp cận mới trong việc làm sách cho trẻ em. Sách tranh có một lợi thế đặc biệt: kết hợp đồng thời sức mạnh của ngôn ngữ và hình ảnh. Chính điều đó giúp sách tranh có khả năng cạnh tranh với các phương tiện giải trí điện tử đang thu hút trẻ em hiện nay. Không chỉ giúp trẻ đọc, sách tranh còn giúp các em cảm nhận, kết nối và hiểu hơn về thế giới mình đang sống.
Đặc biệt hơn, Lễ hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam 2026 không chỉ nói về sách tranh nói chung, mà còn nhấn mạnh vai trò của sách tranh nội địa. Bà Quỳnh Hương cho biết, trong hành trình tuyển chọn 100 tựa sách tranh tiêu biểu kéo dài trong nhiều tháng với sự tham gia của các đơn vị xuất bản, họa sĩ và chuyên gia trong lĩnh vực sách thiếu nhi, đã cho thấy sách tranh Việt Nam phong phú và giàu bản sắc hơn nhiều so với những gì công chúng từng hình dung.
“Trước đây, khi bước ra các hội chợ sách quốc tế, Việt Nam thường được biết đến như một thị trường mua bản quyền. Nhưng chúng tôi hy vọng từ lễ hội này, bạn bè quốc tế sẽ nhìn thấy một Việt Nam khác - một đất nước có những tác phẩm sách tranh nội địa giàu bản sắc, sáng tạo và đủ khả năng bước ra thế giới”- Bà Quỳnh Hương chia sẻ.
Điểm nhấn nổi bật của VCPF 2026 là triển lãm “100 cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ”, diễn ra song song tại Đường Sách TP.HCM và Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM. Với hơn 100 đầu sách tranh tiêu biểu, phản ánh hành trình phát triển của sách tranh Việt Nam trong suốt 20 năm, từ 2006 đến 2026. Không chỉ đơn thuần trưng bày sách, triển lãm còn giới thiệu bản phác thảo, tranh minh họa, tư liệu sáng tác và những câu chuyện phía sau mỗi tác phẩm. Qua đó, công chúng có dịp nhìn lại sự thay đổi trong tư duy kể chuyện, phong cách minh họa và cách tiếp cận thiếu nhi của các tác giả Việt Nam qua từng giai đoạn.

Trong khuôn khổ triển lãm còn có không gian chuyên đề “Sách tranh nâng đỡ trẻ em trong bối cảnh khó khăn”, giới thiệu những tác phẩm tập trung vào khả năng chữa lành cảm xúc, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và đồng hành cùng trẻ em trước các biến động của cuộc sống. Chủ đề này cũng là tinh thần xuyên suốt của toàn bộ lễ hội năm nay. Song song đó, thông điệp “Một thế giới mở ra trong sách” được lựa chọn như lời khẳng định về sức mạnh của văn hóa đọc đối với tuổi thơ.
Kết nối cộng đồng sáng tác và mở rộng cơ hội quốc tế
Cùng với triển lãm sách tranh trong nước, triển lãm “Hạt giống” mang màu sắc quốc tế khi quy tụ các tác phẩm minh họa tiêu biểu của nghệ sĩ Đông Nam Á. Sự tham gia của các họa sĩ và chuyên gia đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Singapore hay Sri Lanka tạo nên không gian đối thoại đa dạng về ngôn ngữ kể chuyện bằng hình ảnh, đồng thời mở ra cơ hội giao lưu nghề nghiệp cho giới sáng tác trẻ Việt Nam.
Theo ông Kim Gug Young - Chủ tịch Hiệp hội Nhà xuất bản Sách tranh Hàn Quốc (KPPA), cơ duyên gặp gỡ đại diện ban tổ chức Lễ hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam tại Hội sách thiếu nhi Bologna (Italy) hồi tháng 4 vừa qua đã giúp ông biết đến sự phát triển của sách tranh thiếu nhi Việt Nam. Tại VCPF 2026, phía Hàn Quốc mang đến nhiều ấn phẩm từng đoạt giải thưởng quốc tế và đã được bán bản quyền sang nhiều quốc gia, với kỳ vọng thúc đẩy trao đổi bản quyền giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Ông Kim Gug Young cho rằng sách tranh là hình thức truyền thông sáng tạo và trực quan, nơi câu chuyện được kể bằng hình ảnh, khoảng lặng và trí tưởng tượng của người đọc. Chính điều đó tạo nên khả năng kết nối cảm xúc vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có Hội chợ sách tranh là không gian trưng bày và bán sách của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành và các dự án sáng tạo liên quan đến sách tranh. Tại đây, độc giả có thể khám phá nhiều đầu sách tranh đa dạng, gặp gỡ tác giả và họa sĩ minh họa, đồng thời tham gia các hoạt động đọc sách và trải nghiệm sáng tạo.
Không chỉ là nơi trưng bày sách, VCPF 2026 còn mang đến chuỗi hoạt động chuyên sâu dành cho độc giả và giới làm nghề như tọa đàm “Sách tranh nuôi dưỡng trẻ em vượt qua khó khăn”, giới thiệu bộ sách “Covid trong mắt trẻ thơ”, thảo luận về nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh trong sách tranh gần như không lời, sách tranh và truyện tranh không giống nhau, triết học từ các tác phẩm mình đọc - đọc sách, hành trình đưa sách tranh Việt ra thế giới hay các phiên trao đổi về marketing sách thiếu nhi và bản quyền xuất bản, tour giới thiệu sách tranh Hàn Quốc, sân khấu hóa sách tranh do cộng đồng khiếm thính thực hiện…
Một điểm nhấn đáng chú ý khác là chuỗi workshop sáng tạo dành cho thiếu nhi. Thay vì chỉ tham quan hay nghe giới thiệu sách, các em được trực tiếp tham gia kể chuyện tương tác, làm sách mini, vẽ tranh, thiết kế nhân vật và thử sức với các hoạt động sáng tác đơn giản. Những trải nghiệm này giúp trẻ phát huy trí tưởng tượng, khả năng quan sát và tư duy kể chuyện bằng hình ảnh. Cùng với các hoạt động dành cho công chúng là không gian kết nối nghề nghiệp dành cho nhà xuất bản, tác giả, họa sĩ minh họa và đại diện bản quyền trong và ngoài nước. Các phiên trao đổi bản quyền và hội chợ sách tranh sẽ tạo thêm cơ hội hợp tác quốc tế, góp phần đưa sách tranh Việt Nam đến gần hơn với bạn đọc thế giới.

Theo Ban tổ chức, từ khoảng năm 2018 đến nay, thị trường sách tranh Việt Nam đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực với sự xuất hiện ngày càng nhiều tác giả, họa sĩ minh họa và đơn vị xuất bản đầu tư nghiêm túc cho thể loại này. Tuy nhiên, điều còn thiếu vẫn là một không gian kết nối cộng đồng nghề nghiệp cũng như nền tảng đủ mạnh để quảng bá sách tranh Việt Nam ra quốc tế. Vì vậy, VCPF 2026 không chỉ dừng lại ở một sự kiện văn hóa đọc mà còn được kỳ vọng trở thành cầu nối thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo cho sách tranh Việt Nam, mở rộng cơ hội giao lưu quốc tế và góp phần đưa những tác phẩm giàu bản sắc Việt vươn ra thế giới.