Tham dự buổi gặp mặt có: NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn; cùng các khách mời: Ngài Ouhaddad Mohamed, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam; Ngài Park Nark Jong, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam; đại diện các đối tác là lãnh đạo tại các đơn vị và các cộng tác viên, các đơn vị báo chí, truyền hình, các khán giả thân thiết của Nhà hát Kịch Việt Nam.

Quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới, Nhà hát Kịch Việt Nam xác định rõ vai trò, trách nhiệm của đơn vị nghệ thuật đầu ngành trong việc gìn giữ, phát huy giá trị sân khấu kịch nói, đồng thời chủ động đổi mới để tạo đà bứt phá mạnh mẽ trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

z7586597237982_27a2d9dd1de83ba0cc91cd37e50375e0.jpg
NSƯT Kiều Minh Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam chia sẻ về định hướng của Nhà hát trong năm 2026

Chia sẻ về định hướng này, NSƯT Kiều Minh Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam nhấn mạnh: “Quán triệt tinh thần Nghị quyết 80 không chỉ dừng ở nhận thức mà phải được cụ thể hóa bằng hành động. Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong tổ chức dàn dựng, biểu diễn và phát triển nguồn nhân lực, nhằm nâng cao vị thế của kịch nói trong đời sống văn hóa đương đại”.

Trong năm 2026, Nhà hát Kịch Việt Nam tiếp tục kiên trì theo đuổi định hướng nghệ thuật đã được xác lập: tập trung dàn dựng các tác phẩm kinh điển của Việt Nam và thế giới; các vở diễn chính luận, chính kịch có chiều sâu tư tưởng, giá trị thẩm mỹ cao. Điểm nhấn đặc biệt của năm 2026 là việc dàn dựng vở Vũ Như Tô của tác giả Nguyễn Huy Tưởng - một trong những tác phẩm xuất sắc của sân khấu kịch Việt Nam. Bên cạnh đó, Nhà hát sẽ dàn dựng thêm một vở đương đại hoặc một tác phẩm khai thác chất liệu dân gian. Các vở diễn đều đặt mục tiêu kép, vừa đảm bảo chất lượng nghệ thuật ở mức cao nhất, vừa gia tăng tính hấp dẫn và gần gũi để tiếp cận đông đảo khán giả hôm nay. 

Năm 2026, Nhà hát đặt mục tiêu tổ chức khoảng 100 buổi biểu diễn. Đây là con số thể hiện quyết tâm đưa nghệ thuật kịch nói đến gần hơn với khán giả trong và ngoài nước. Bên cạnh các buổi diễn tại Hà Nội, Nhà hát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ khán giả vùng sâu, vùng xa; tổ chức các chuyến lưu diễn xuyên Việt nhằm lan tỏa giá trị nghệ thuật đến nhiều địa phương. Đồng thời, đơn vị tăng cường giao lưu văn hóa quốc tế, biểu diễn phục vụ kiều bào ở nước ngoài, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam.

z7586597207982_a54b8fa6ce15ca455ec7c64e8a61629a.jpg
Ngài Ouhaddad Mohamed - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam và các đại biểu
z7586597230295_fbe1fdf2f0b65382280606c38424b7df.jpg
Các đại biểu, khách mời dự buổi gặp mặt

Nhà hát cũng sẽ tích cực tham gia các kỳ liên hoan, hội diễn sân khấu chuyên nghiệp trong năm; xây dựng các đề án biểu diễn dài hạn, hướng tới sự phát triển bền vững. Đặc biệt, mục tiêu quan trọng là duy trì việc “đỏ đèn” thường xuyên vào cuối tuần tại sân khấu số 1 Tràng Tiền (Hà Nội). Đây được xem là không gian biểu diễn trung tâm, nơi Nhà hát mong muốn xây dựng thói quen thưởng thức kịch nói định kỳ cho khán giả Thủ đô, từng bước khôi phục vị thế vốn có của sân khấu kịch.

Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, Nhà hát Kịch Việt Nam xác định công tác truyền thông là một trụ cột quan trọng. Bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, Nhà hát sẽ tăng cường hiện diện trên các nền tảng mạng xã hội, xây dựng nội dung phù hợp với từng nhóm công chúng. Đối tượng học sinh, sinh viên được xác định là khán giả tiềm năng, cần được nuôi dưỡng thói quen thưởng thức sân khấu từ sớm. Nhà hát sẽ triển khai các chương trình ưu đãi, giao lưu nghệ sĩ, tọa đàm chuyên đề, kết hợp với các KOL, KOC và các nhân vật có ảnh hưởng để lan tỏa sức hút của kịch nói.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nhà hát Kịch Việt Nam trong giai đoạn tới là tuyển dụng và bồi dưỡng tài năng trẻ. Nhà hát tạo điều kiện để các nghệ sĩ trẻ được làm việc, cọ xát, tỏa sáng trên sân khấu cũng như trên màn ảnh nhỏ. Nhiều gương mặt đang được khán giả yêu mến như: Tô Dũng, Thế Nguyên, Quang Đạo, Mai Duyên, Việt Hoa, Minh Thu, Thanh Huế… được kỳ vọng sẽ trở thành lực lượng kế cận vững chắc, góp phần làm mới diện mạo sân khấu kịch nói.

NSƯT Kiều Minh Hiếu khẳng định: “Đầu tư cho nghệ sĩ trẻ chính là đầu tư cho tương lai của Nhà hát. Chúng tôi mong muốn xây dựng một môi trường sáng tạo chuyên nghiệp, nơi các bạn trẻ được thử sức, được sai và được trưởng thành”.

Với những kế hoạch cụ thể, đồng bộ và quyết tâm cao, Nhà hát Kịch Việt Nam bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động, đổi mới nhưng vẫn kiên định giá trị cốt lõi. Quán triệt tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW, Nhà hát xác định rõ sứ mệnh của mình: giữ vững vị thế đơn vị kịch nói hàng đầu cả nước, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

z7586597369733_d37d56748975a88c0d064fb537ccc0b1.jpg
Các nhà báo, khách mời cùng các nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Việt Nam