xe dap 1_result.jpg
Hội viên CLB Xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị tập luyện trên
các cung đường quen thuộc

Lan tỏa tinh thần sống khỏe

Phong trào xe đạp thể thao ở Quảng Trị ngày càng phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện. Không chỉ đơn thuần là môn thể thao rèn luyện sức khỏe, đạp xe còn trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng, lan tỏa lối sống năng động, lành mạnh. Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (cũ) đã có nhiều hội, nhóm xe đạp hoạt động sôi nổi với hơn 500 người tham gia tập luyện thường xuyên. Tuy nhiên, các hoạt động chủ yếu mang tính tự phát, thiếu một tổ chức chính thức đứng ra điều phối. Trong bối cảnh phong trào ngày càng lớn mạnh, nhu cầu thành lập một tổ chức có tư cách pháp nhân, có điều lệ hoạt động rõ ràng trở thành yêu cầu tất yếu.

Ông Võ Văn Đức, Chủ tịch CLB Xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị cho biết: Chúng tôi - những người tâm huyết với phong trào xe đạp thể thao - đã thống nhất thành lập Ban vận động để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền. Ngày 23/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) đã ban hành Quyết định số 2430/QĐ- UBND cho phép thành lập CLB Xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị. Đây là một dấu mốc quan trọng, tạo hành lang pháp lý, bảo vệ quyền lợi của hội viên và mở ra cơ hội để bộ môn xe đạp phát triển vững chắc, bài bản hơn.

CLB Xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự chủ về kinh phí, trụ sở, phương tiện hoạt động. Điều lệ của CLB nhấn mạnh mục tiêu đoàn kết hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả, đồng thời góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Võ Văn Đức cho biết thêm, ngày 25/3/2024,  UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) đồng ý để Ban vận động tổ chức Đại hội đại biểu CLB Xe đạp thể thao tỉnh lần thứ I,  nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đại hội được tổ chức vào ngày  6/4/2024 tại thành phố Đông Hà cũ (nay là phường Đông  Hà) với sự tham gia của đông đảo hội viên. Tại đây, CLB đã đề ra nhiều mục tiêu quan trọng như xây dựng bộ máy  tổ chức từ tỉnh đến cơ sở; phát triển mạnh phong trào xe  đạp quần chúng; đầu tư xây dựng lực lượng vận động  viên thành tích cao; tổ chức và tham gia các giải đấu trong  nước, khu vực; từng bước khẳng định vị trí của bộ môn xe  đạp trong hệ thống thể thao tỉnh nhà. 

Đến nay, sau hơn 1 năm hoạt động, CLB đã quy tụ 40 thành viên chính thức và khoảng 60 thành viên  danh dự. Thành phần hội viên rất đa dạng, không  phân biệt tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, chỉ cần có  niềm đam mê với bộ môn đạp xe đều được chào đón. 

Đam mê trên từng cung đường 

Không chỉ tổ chức theo mô hình bài bản, CLB Xe đạp  thể thao tỉnh Quảng Trị còn tạo nên nét đẹp riêng qua  những buổi tập luyện thường xuyên. Vào mỗi buổi sáng,  từ 5 giờ, các thành viên lại tập trung tại sân Trung tâm Văn  hoá và Điện ảnh tỉnh (cơ sở 2) để khởi động những cung  đường đã định. Đường tập luyện được thay đổi liên tục nhằm tạo sự hứng khởi. Có hôm là hành trình Đông Hà -  Gio Linh - Cửa Việt với cự ly 35km. Có hôm lại là cung  Đông Hà - Hiền Lương - Cửa Tùng - Cửa Việt, dài 65km.  Khi khác, cả nhóm lại thử thách với tuyến đường bán sơn  địa Đông Hà - Cồn Tiên (40km), hoặc Đông Hà - Hải Lăng  - Nam Hải Lăng (55km).

xe dap 2_result.jpg
VĐV của CLB Xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị tham gia thi
đấu tại giải diễn ra ở địa phương

Ông Nguyễn Hà Thảo (sinh năm 1955, phường Nam  Đông Hà) chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi tỉnh nhà đã cho  phép thành lập CLB. Đây là sân chơi bổ ích để chúng tôi  vừa rèn luyện sức khỏe, vừa giao lưu, trao đổi kinh  nghiệm, đồng thời chuẩn bị tốt hơn khi tham gia các giải  đấu ở khu vực và toàn quốc”. Cùng trò chuyện với  chúng tôi, anh Nguyễn Trọng Nguyên (sinh năm 1983, phường Đông Hà) bày tỏ: “Nhờ đạp xe buổi sáng mà tôi  có sức khỏe bền bỉ, tinh thần thoải mái. Quan trọng hơn,  tôi có thêm những người bạn cùng đam mê, cùng nhau  tham gia các hoạt động thiện nguyện để lan tỏa sự sẻ chia trong cộng đồng”.

Không chỉ dừng lại ở phong trào tập luyện, CLB Xe  đạp thể thao tỉnh Quảng Trị còn tích cực tham gia các giải  đấu trong và ngoài tỉnh. Hội viên của CLB đã có mặt tại  nhiều giải xe đạp phong trào ở Hòa Bình (cũ), Thanh Hóa,  Quảng Bình (cũ), Đà Nẵng, Phú Yên (cũ)… và đạt nhiều  thành tích ấn tượng. Đặc biệt, ngày 30/6/2024, CLB đã  đồng hành cùng Sở VHTTDL tỉnh tổ chức Giải đua xe đạp  tỉnh Quảng Trị “Điểm đến Hòa bình”. Giải thu hút 391  vận động viên đến từ 60 CLB trong cả nước và sự góp mặt  của các CLB đến từ Lào, Campuchia, Thái Lan, tạo nên  bầu không khí sôi động, đậm màu sắc giao lưu quốc tế.  Kết quả, CLB Quảng Trị giành giải Nhì đồng đội nữ, giải  Nhì đồng đội nam lứa tuổi 40 - 50, giải Ba đồng đội nam  18 - 39 tuổi. Chung cuộc, CLB đạt giải Nhì toàn đoàn. 

Tháng 5/2025, tỉnh Namkhon Phanom (Thái Lan)  thông qua lãnh sự quán mời CLB Xe đạp thể thao tỉnh  Quảng Trị sang giao lưu tại Lễ hội đạp xe vì sức khỏe cùng  các địa phương nước bạn. Điều đáng chú ý là tại sự kiện  này, ngài Tỉnh trưởng Namkhon Phanom cùng phu nhân  đã đạp xe đồng hành cùng với VĐV xe đạp của 2 nước  (Thái Lan và Việt Nam). Mới đây, vào tháng 8/2025, CLB  đã đồng hành cùng tổ chức Giải đua xe đạp xã Lao Bảo  mở rộng lần thứ I. Thông qua những giải đấu này không  chỉ nâng cao trình độ VĐV mà còn quảng bá hình ảnh địa  phương, thu hút khách du lịch, tạo hiệu ứng lan tỏa tích  cực phong trào rèn luyện TDTT ở địa phương. 

Sau khi sáp nhập hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình,  CLB đã có chuyến đạp xe đến trụ sở Sở VHTTDL tỉnh  Quảng Trị mới ở phường Đồng Hới để gặp gỡ lãnh đạo Sở và họp bàn về việc thành lập Liên đoàn Xe đạp tỉnh; đồng  thời, thảo luận ý kiến về việc đưa bộ môn xe đạp thể thao  vào thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ nhất. 

Được biết, cùng với các hoạt động tập luyện và thi  đấu, hội viên của CLB thường xuyên tham gia các hoạt  động thiện nguyện, gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó  khăn, tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó. Chính  những việc làm này đã góp phần lan tỏa phong trào xe  đạp thể thao ở các địa phương. 

Ông Võ Văn Đức, Chủ tịch CLB chia sẻ thêm: “Chúng  tôi mong muốn CLB không chỉ là nơi rèn luyện thể chất  mà còn là ngôi nhà chung để kết nối yêu thương. Từ những vòng xe, các thành viên cùng nhau truyền đi năng  lượng tích cực, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, thể thao lành mạnh, tiến bộ”. 

Trong thời gian tới, CLB Xe đạp thể thao tỉnh Quảng  Trị đặt mục tiêu mở rộng số lượng hội viên, thành lập các  chi hội ở nhiều địa phương. Bên cạnh đó, CLB cũng định  hướng phối hợp với ngành thể thao tỉnh xây dựng đội  tuyển xe đạp thành tích cao, tham gia tranh tài ở các giải  quốc gia và hướng tới thành lập Liên đoàn Xe đạp thể thao  của tỉnh. Với sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền  và sự đồng hành của các hội viên, CLB Xe đạp thể thao  tỉnh Quảng Trị hứa hẹn sẽ tiếp tục lớn mạnh, trở thành  điểm sáng trong phong trào TDTT tỉnh nhà. 

CLB Xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị không chỉ là nơi  rèn luyện sức khỏe mà còn là nhịp cầu gắn kết con người,  là biểu tượng cho tinh thần sống khỏe, sống đẹp của  người dân Quảng Trị. Từ những vòng quay xe đạp, phong  trào thể thao ngày càng được lan tỏa, góp phần xây dựng  một cộng đồng khoẻ mạnh.

Bài và ảnh: TÂN BÌNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 628, tháng 12-2025