
Từ khi sát nhập mô hình chính quyền 2 cấp, xã Long Phú tích cực duy trì, củng cố và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” hiện có. Trên địa bàn ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình tiêu biểu mang tính lan tỏa, như: “Mô hình tuyến đường hoa kiểu mẫu”; “Tuyến đường an toàn về an ninh trật tự”; “Mô hình Camera an ninh”; “Tổ liên gia tự quản”. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng cơ sở thờ tự văn hóa, văn minh; mô hình “Chức sắc tôn giáo tham gia bảo vệ an ninh trật tự”; tích cực tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu,… Đặc biệt, các chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào Khmer còn tích cực cụ thể hóa các phương châm, đường hướng hành đạo thành hành động thực tiễn trong xây dựng đạo và đời; nhiều chức sắc tôn giáo đã gương mẫu, định hướng hoạt động của tổ chức, tín đồ, đồng hành với dân tộc, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội,… tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương.
Trong tháng 5/2026 vừa qua, xã Long Phú ra quân thực hiện mô hình “Dân vận khéo” sáng - xanh - sạch - đẹp tại các tuyến đường liên ấp, gồm: ấp 5; ấp Tân Lập; ấp Nước Mặn 2 và ấp Kinh Ngang. Hoạt động này được đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Chỉ trong một buổi, các lực lượng đã phát quang bụi rậm, làm cỏ ven đường, thu gom rác thải và lau chùi hệ thống đèn chiếu sáng có chiều dài gần 5.000m, tạo cảnh quan môi trường thông thoáng, sạch đẹp, bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện khi lưu thông qua. Xã Long Phú hiện có 15 ấp, mỗi ấp phải đăng ký xây dựng mô hình “Tuyến đường hoa kiểu mẫu”, tuyến đường hoa dài ít nhất 1km, tuyến đường không chỉ trồng hoa mà còn phải sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn. Mục đích của mô hình nhằm tạo diện mạo nông thôn khang trang, nâng chất tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng và gắn kết tình làng, nghĩa xóm, phum sóc. Anh Nguyễn Thành Thái - Bí thư Xã đoàn Long Phú nói “Lực lượng đoàn viên, thanh niên rất nhiệt tình tham gia mô hình “Dân vận khéo” này, qua hoạt động đã góp phần xây dựng nông thôn ngày càng văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn; đồng thời phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương”.
Bí thư Chi bộ ấp Nước Mặn 2 Sư Tùng cho biết: “Hiện nay, bà con rất có ý thức khi được tham gia trồng cây xanh, trồng hoa trên tuyến đường hoa kiểu mẫu. Có đường hoa này, giúp bà con thanh lọc không khí, ngăn chặn tình trạng vứt rác bừa bãi, hoặc để cho cỏ dại mọc um tùm. Đặc biệt, trong quá trình bà con tham gia trồng cây xanh và chăm sóc đường hoa, mỗi cá nhân sẽ có ý thức hơn về trách nhiệm giữ gìn vệ sinh chung, hình thành nếp sống văn hóa văn minh, hướng đến đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu”.

Ở phương diện khác, mỗi lần bà con trong xóm giềng, phum sóc cùng nhau ra quân, dọn dẹp làm cỏ, chăm sóc hoa,… là một lần người dân có dịp gắn kết tình làng, nghĩa xóm. Đây chính là nền tảng cốt lõi để xã Long Phú hoàn thành tiêu chí về môi trường trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ở xã Long Phú hiện nay, những con đường nhựa, đường bê tông thẳng tắp hầu như thay thế toàn bộ đường đất, cỏ dại mọc um tùm; những con đường đal đạt chuẩn, ven đường có nhiều loại hoa rực rỡ, khoe sắc, những dòng điện sáng lung linh về đêm càng tô đẹp thêm không gian sống, dần xóa bỏ khoảng cách nông thôn và thành thị, những thành quả đó, ít hay nhiều ảnh hưởng từ mô hình “Dân vận khéo”. Cũng thông qua từ việc triển khai các mô hình “Dân vận khéo”, xã Long Phú đã linh hoạt huy động các nguồn lực xã hội được trên 3 tỷ đồng, thực hiện các phần việc thiết thực, trong đó có việc chăm lo cho hộ nghèo, hộ khó khăn, trẻ em mồ côi, học sinh nghèo vượt khó, giúp hộ cận nghèo vươn lên lên thoát nghèo; hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng, sửa chữa các công trình giao thông (cầu, đường), nhà sinh hoạt cộng đồng, xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn,… Có thể nói, phong trào “Dân vận khéo” đã tập trung giải quyết các vấn đề vừa cơ bản, vừa bức thiết của địa phương, hướng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương, tạo ra hướng phát triển tích cực ở cơ sở.
Các mô hình “Dân vận khéo” đang góp phần quan trọng trong thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn xã Long Phú. Qua phong trào, đội ngũ cán bộ có trách nhiệm hơn trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; phong cách làm việc có chuyển biến theo hướng sâu sát cơ sở, “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”; “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, …
Cũng từ những mô hình và cách làm hay đã góp phần khơi dậy, huy động sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp Nhân dân; củng cố mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; làm cơ sở để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận của hệ thống chính trị, làm cho công tác dân vận ngày càng sinh động và hiệu quả.

SÓC CA
Nguồn: Tạp chí VHNT số 649, tháng 7-2026