Lễ bế mạc LHP ngắn TP.HCM lần thứ II diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của các đại biểu, lãnh đạo thành phố, các chuyên gia điện ảnh, đông đảo nghệ sĩ tên tuổi, đại diện các đoàn làm phim và khán giả yêu điện ảnh.

Dấu ấn trưởng thành của thế hệ làm phim trẻ

Phát biểu tổng kết, bà Nguyễn Thị Thu Hà – nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh , nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Đào tạo và Môi trường (Bộ VHTTDL), Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát hành và Phổ biến phim Việt Nam đánh giá: LHP ngắn TP.HCM lần II năm 2026 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các nhà làm phim, đặc biệt là các nhà làm phim trẻ, các sinh viên đang bắt đầu những bài tập làm phim đầu tiên của mình. Năm nay liên hoan đã tiếp nhận hơn 100 tác phẩm dự thi ở ba thể loại: phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình, đa dạng về đề tài, tươi mới trong tư duy sáng tạo và mạnh dạn trong cách thể hiện, ghi dấu ấn bằng những thử nghiệm mới về ngôn ngữ điện ảnh, ứng dụng hiệu quả các công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình sản xuất.

Ba Nguyen Thi Thu Ha.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hà thay mặt Hội đồng giám khảo phát biểu tổng kết Liên hoan - Ảnh: V.Hà 

"LHP đã cho thấy sự trưởng thành của bộ phim cùng đội ngũ làm phim. Hầu hết các phim đều thể hiện sự làm nghề nghiêm túc, truyền tải được những năng lượng tích cực biến những quan sát nhận thức từ cuộc sống thành âm thanh, hình ảnh trên màn hình với nhiều cá thể riêng biệt mang đậm dấu ấn tác giả" – Bà Nguyễn Thị Thu Hà nhìn nhận. 

Trong số các hạng mục dự thi, phim truyện chiếm tỷ lệ lớn nhất với gần 50% tổng số tác phẩm tham gia. Nhiều bộ phim mang đến những lát cắt sinh động về cuộc sống đương đại, phản ánh tâm tư, khát vọng, những áp lực và lựa chọn của người trẻ. Điểm nổi bật của phim truyện là sự quan tâm của người trẻ đến ký ức lịch sử dân tộc, cùng những thể nghiệm mang đậm dấu ấn tác giả và nội dung giàu tính nhân văn. Đặc biệt, nghệ thuật truyền thống đã được nhiều tác giả đưa vào phim với mong muốn các giá trị văn hóa thuần Việt được gìn giữ và tiếp tục lan tỏa đến nhiều thế hệ khán giả.  

Ở thể loại phim tài liệu, các tác giả thể hiện sự nhạy bén trong tiếp cận những vấn đề thời sự, xã hội, đồng thời mang đến nhiều câu chuyện giàu tính nhân văn về con người và đất nước Việt Nam. Nhiều tác phẩm góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa, di sản và vẻ đẹp đời sống bằng ngôn ngữ điện ảnh chân thực, giàu cảm xúc.

Trao giai Nhat.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường và NSND Trà Giang trao giải Nhất cho tác phẩm xuất sắc - Ảnh: V.Hà 

Trong khi đó, phim hoạt hình tiếp tục tạo bất ngờ cho Ban Giám khảo với chất lượng ngày càng nâng cao. Các nhà làm phim trẻ cho thấy khả năng kết hợp hài hòa giữa sức sáng tạo của con người và sự hỗ trợ của công nghệ. Từ hoạt hình 2D, 3D đến phim búp bê, nhiều tác phẩm sở hữu tạo hình ấn tượng, cách kể chuyện mới mẻ và kỹ thuật thực hiện chuyên nghiệp.

Liên hoan phim ngắn năm nay cũng ghi nhận sự tham gia của nhiều sinh viên, giảng viên và nhà làm phim trẻ đến từ các cơ sở đào tạo điện ảnh như Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học FPT TP.HCM, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), cùng nhiều nhà làm phim độc lập trên cả nước.

"LHP ngắn TP.HCM lần thứ II đã tạo nên những làn gió mới, khơi dậy tinh thần sáng tạo và khám phá ở cả những nhà làm phim chuyên nghiệp lẫn các tác giả trẻ đang trên hành trình thể nghiệm. Thành công của mùa liên hoan được thể hiện qua sự gia tăng về quy mô, sự đa dạng của các tác phẩm tham dự và chất lượng phim ngày càng trưởng thành. TP.HCM xứng đáng có một LHP đại diện cho sự trẻ trung, năng động và đầy sức sáng tạo của một thành phố điện ảnh" - bà Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ.

Trao 43 giải thưởng, tôn vinh những gương mặt xuất sắc

Kết thúc LHP ngắn TP.HCM lần thứ II năm 2026, Ban Tổ chức đã trao 43 giải thưởng chính thức cho các tác phẩm và cá nhân xuất sắc.

Ở hệ thống giải thưởng dành cho tác phẩm, ba giải Nhất được trao cho Nghiệp (Karma) của đạo diễn Phạm Hữu Trí ở hạng mục phim truyện; Người gieo mầm khát vọng Việt của đạo diễn Đỗ Thoan ở hạng mục phim tài liệu; Cuộc hồi hương kỳ diệu của đạo diễn Đào Minh Uyển ở hạng mục phim hoạt hình.

Ba giải Nhì thuộc về các phim Phía sau người lính (đạo diễn Lê Thị Diễm Quỳnh), Bác sĩ ở xã đảo (đạo diễn Cao Mai) và Sống còn của nhóm GMT. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 8 giải Ba và 9 giải Khuyến khích cho các tác phẩm ở cả ba thể loại dự thi.

Trao giai NHi.jpg
Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Trần Thế Thuận và Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM Dương Cẩm Thúy trao giải Nhì cho các tác phẩm đoạt giải - Ảnh: V.Hà 

Ở hệ thống giải thưởng cá nhân, đạo diễn Phan Bảo Tùng giành giải Đạo diễn xuất sắc với bộ phim Vị sữa như không; Quay phim xuất sắc thuộc về Nguyễn Tùng Lâm và Hoàng Bảo Long với phim Nghiệp; Âm nhạc xuất sắc thuộc về Nguyễn Lưu Thanh An với phim Tiếng thét; Thiết kế xuất sắc được trao cho Nguyễn Quốc Hưng với phim Lặng lẽ trôi về.

Diễn viên Thanh Duy giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong Nghiệp; Nguyễn Bích Ngọc Vy được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc với phim Mùi tương chín. Hai giải Diễn viên phụ xuất sắc thuộc về Trần Đại Chính của phim Chao đảo và Nguyễn Ngọc Khiết An của phim Phía sau người lính.

Giai Ca nhan xuat sac.jpeg
NSND Kim Xuân và đạo diễn Nguyễn Tường Phương trao các giải thưởng dành cho cá nhân xuất sắc - Ảnh: MN  

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao 4 giải Nhất Poster phim được yêu thích nhất cho các phim Mùi cơm chín, Con cá nhỏ, Người vẽ tranh các mùaKhuấy lên khoảng không.

Trong khuôn khổ chương trình "Vườn ươm tài năng điện ảnh – Short Form Film Lab HCMC 2026", Sở VHTT TP.HCM đã trao giấy khen cho bốn dự án gồm: Quán trà Nhương Sinh (giải Nhất), Căn phòng và những giọt nước vắng mặt (giải Nhì), Trần sao âm vậyCào (đồng giải Ba), ghi nhận những nỗ lực, đóng góp tích cực trong công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực trẻ cho điện ảnh thành phố. 

Trao giay khen cho Uom mam tai nang.jpg
Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Trần Thế Thuận và Nhà sản xuất, đạo diễn Mai Thu Huyền trao giấy khen cho các dự án "Vườn ươm tài năng điện ảnh" - Ảnh: MN

Với những kết quả đạt được, LHP ngắn TP.HCM lần thứ II năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi sáng tạo uy tín dành cho các nhà làm phim trẻ, đồng thời trở thành bệ phóng quan trọng cho những tài năng điện ảnh tương lai, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển công nghiệp văn hóa và điện ảnh của TP.HCM cũng như cả nước trong giai đoạn mới.