
Tiếp đón đồng chí Phạm Tất Thắng cùng đoàn công tác, về phía Bộ VHTTDL có Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ.
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương bày tỏ vui mừng được đón đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các đồng chí trong đoàn công tác đến thăm, động viên và chúc mừng Ngành Thể dục thể thao Việt Nam.
Thay mặt lãnh đạo Bộ và toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên ngành Thể dục thể thao, Thứ trưởng trân trọng cảm ơn sự quan tâm sát sao của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và khẳng định, trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà trực tiếp là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ngành Thể dục thể thao Việt Nam đã có những bước chuyển mình rất quan trọng.
Thứ trưởng cũng cho biết, nhiều hoạt động chào mừng 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao được tổ chức trong dịp này như: Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc” trên phạm vi toàn quốc, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao, Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam...
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cũng báo cáo sơ lược về một số kết quả cụ thể đạt được của ngành Thể dục thể thao thời gian qua như: Về Thể thao quần chúng, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã đi vào chiều sâu. Đến nay, tỷ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đã đạt trên 37%. Đây là một con số rất ấn tượng, góp phần nâng cao sức khỏe và tầm vóc con người Việt Nam. Về Thể thao thành tích cao: Chúng ta đã khẳng định được vị thế ở khu vực và từng bước vươn ra châu lục. Hai kỳ SEA Games liên tiếp (31 và 32), Việt Nam đều đứng thứ nhất toàn đoàn một cách thuyết phục. Đặc biệt, chúng ta đang tập trung đầu tư trọng điểm cho các môn Olympic để chuẩn bị cho các đấu trường lớn hơn như ASIAD và Olympic.

Tuy nhiên, ngành cũng còn những khó khăn về nguồn lực đầu tư, cơ sở vật chất và các chính sách đặc thù cho vận động viên. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương để Thể thao Việt Nam phát triển bền vững, thực sự trở thành một công cụ quan trọng trong việc xây dựng con người và quảng bá hình ảnh đất nước.
Thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Phạm Tất Thắng đã chúc mừng Bộ VHTTDL, những người làm công tác thể dục thể thao, chúc mừng thành tích xuất sắc của ngành Thể dục thể thao trong thời gian qua. Đồng chí cũng cho biết, Đảng ta luôn xác định thể dục, thể thao là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển con người Việt Nam toàn diện, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, bồi dưỡng ý chí, tinh thần và phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đặc biệt Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới, ngành Thể dục thể thao đã đạt nhiều kết quả nổi bật: Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, chất lượng thể thao học đường, thể thao trong lực lượng vũ trang và thể thao cho các đối tượng đặc thù được nâng cao; thể thao thành tích cao có những bước tiến quan trọng; công tác đầu tư được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, từng bước nâng cao thành tích của thể thao Việt Nam tại các kỳ đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh và uy tín của thể thao Việt Nam trên trường quốc tế.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: nguồn lực đầu tư còn hạn chế; thể thao chuyên nghiệp và thể thao thành tích cao phát triển chưa vững chắc, khoảng cách thành tích với các quốc gia trong khu vực và châu lục còn đáng kể... Vì vậy, ngành Thể dục thể thao cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ hơn nữa để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị Bộ VHTTDL chỉ đạo, định hướng ngành Thể dục thể thao tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thứ nhất, quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển thể dục thể thao; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách theo hướng đồng bộ, hiện đại; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thể dục thể thao gắn với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ thể dục thể thao một cách công bằng, thuận lợi.
Thứ hai, tập trung phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao quần chúng, xây dựng thói quen rèn luyện thân thể thường xuyên trong Nhân dân. Phối hợp triển khai Chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, phát triển các mô hình câu lạc bộ thể thao khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp; tổ chức đa dạng các hoạt động thể thao cộng đồng gắn với ngày sức khỏe toàn dân và phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần nâng cao thể chất, phòng, chống bệnh tật và cải thiện chất lượng cuộc sống của Nhân dân.
Thứ ba, tiếp tục đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho thể thao thành tích cao; nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện vận động viên; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, y học thể thao và chuyển đổi số trong quản lý, huấn luyện và thi đấu. Đồng thời, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng tài năng từ cơ sở, gắn kết chặt chẽ giữa thể thao trong nhà trường với thể thao thành tích cao; chủ động hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu kinh nghiệm tiên tiến, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên và từng bước khẳng định vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế.
Thứ tư, tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc lan tỏa lối sống lành mạnh và tinh thần rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ. Đẩy mạnh phối hợp giữa các bộ, ngành và cơ quan truyền thông trong xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục và sản phẩm truyền thông đa nền tảng về vận động thể chất, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Kịp thời biểu dương, tôn vinh các mô hình tiêu biểu, các vận động viên, huấn luyện viên xuất sắc, qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tạo động lực thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong toàn xã hội.
Đông chí Phạm Tất Thắng tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang của ngành Thể dục thể thao, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát huy những thành tựu đã đạt được, không ngừng đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, phát triển và thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.
