Đây là hoạt động thể thao quần chúng thiết thực, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục (27/3/1946 - 27/3/2026); 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam và 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Dự lễ khai mạc có: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, chủ trì buổi lễ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; đại diện Ủy ban Olympic Việt Nam; Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh - Trưởng Ban tổ chức; cùng hơn 17.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, viên chức, người lao động của các cơ quan Trung ương, Hà Nội và các tầng lớp nhân dân.
Ngày chạy Olympic: Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL và UBND 34 tỉnh, thành phố; và Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam tổ chức.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng khẳng định: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn quan tâm đặc biệt đến phong trào rèn luyện sức khỏe của toàn dân. Ngày 27/3/1946, Người kêu gọi: "Giữ gìn dân chủ, xây dựng nhà nước, xây dựng đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Vậy nên việc tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước. Dân cường thì quốc thịnh. Tôi mong đồng bào ai cũng cố gắng tập thể dục, tự tôi ngày nào tôi cũng tập".
Đã 80 năm qua, lời kêu gọi của Người đã cổ vũ, động viên toàn dân, toàn quân khắp cả nước tích cực tham gia phong trào luyện tập, kêu gọi. Và đó đã trở thành kim chỉ nam dẫn lối cho phong trào Thể dục Thể thao cả nước nói chung và phong trào rèn luyện sức khỏe của cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an Nhân dân nói riêng.
Theo Thượng tướng Lê Quốc Hùng, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Thể dục Thể thao trong lực lượng Công an Nhân dân với mục tiêu: Khỏe để bảo vệ An ninh Tổ quốc. Với mục đích nhằm nâng cao thể chất, rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe, tăng cường bản lĩnh, ý chí chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bên cạnh đó, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ ngành địa phương và Bộ VHTTDL thường xuyên huy động đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân tham gia phong trào Thể dục Thể thao cũng như phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.
Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh: Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, vì An ninh Tổ quốc năm 2026 được tổ chức đồng loạt trên khắp các tỉnh, thành phố, xã phường đặc thù không chỉ là một hoạt động thể thao đơn thuần, mà là một đợt sinh hoạt chính trị mang ý nghĩa sâu sắc với niềm tin: Vì một Việt Nam mạnh mẽ, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường của dân tộc. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, ý chí quyết tâm rèn luyện thể chất của toàn dân vì mục tiêu: Khỏe để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, hưởng ứng Ngày chạy Olympic 2026, trong tháng 3/2026, 126 xã, phường của Thủ đô đã đồng loạt triển khai kế hoạch Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, gắn với Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình, thu hút hàng trăm nghìn người tham gia.
Đây là hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về rèn luyện thể chất, đồng thời hướng tới Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 – giải đấu có bề dày truyền thống, uy tín của thể thao Thủ đô.
Sự kiện cũng diễn ra trong buổi sáng ngày 22/3/2026 tại hầu hết 3.321 xã, phường, đặc khu và trung tâm 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc với gần 1.400.000 người tham gia.

Phát động phong trào thể dục thể thao toàn quốc tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh: Cách đây tròn 80 năm, sau khi đất nước giành được độc lập, trong muôn vàn khó khăn thử thách, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm xác định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của thể dục thể thao đối với sự nghiệp cách mạng. Ngày 30/1/1946, Người ký sắc lệnh số 14 thành lập Nha Thể dục Trung ương, khai sinh nền thể dục thể thao cách mạng Việt Nam. Tiếp đó, ngày 27/3/1946, Người viết lời kêu gọi toàn dân tập thể dục và khẳng định: “Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước”. Những tư tưởng đó đã trở thành nền tảng định hướng cho sự nghiệp phát triển thể dục thể thao Việt Nam.
Theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, thời gian qua, Cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đã được triển khai sâu rộng trên phạm vi cả nước, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt khoảng 38,5% dân số. Tỷ lệ gia đình thể thao đạt khoảng 28,9% số hộ gia đình. Hệ thống hơn 100.000 câu lạc bộ thể dục thể thao đang hoạt động trên toàn quốc.

“Đây là những con số cho thấy phong trào đã thực sự đi vào đời sống xã hội, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Cùng với đó, công tác giáo dục thể chất trong trường học được triển khai đồng bộ; phong trào thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang tiếp tục được duy trì và phát triển, góp phần nâng cao thể lực và khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới” – Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh.
Để phong trào tiếp tục phát triển, trong thời gian tới, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia tập luyện; đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế thể thao cơ sở; đa dạng hóa các hình thức hoạt động thể dục thể thao phù hợp với từng đối tượng.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL tin tưởng rằng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, phong trào thể dục thể thao quần chúng sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng một Việt Nam mạnh khỏe, năng động và phát triển bền vững.

Ngay sau phần phát biểu Khai mạc và phát động, các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu và toàn thể Nhân dân tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm đã cùng nhau tham gia chạy hưởng ứng, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe vì bản thân, gia đình và xã hội. Chương trình được tổ chức đồng loạt trong sáng 22/3/2026 tại hầu hết 3.321 xã, phường, đặc khu và trung tâm của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.