Ngày 15/3/2026 đã khép lại, nhưng dư âm của ngày hội dân chủ vẫn còn lan tỏa trong đời sống chính trị – xã hội của đất nước. Trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ những con phố tấp nập của các đô thị lớn đến những bản làng nơi vùng cao, từ các vùng nông thôn trù phú đến những đảo xa nơi đầu sóng ngọn gió, hình ảnh người dân nô nức đến khu vực bỏ phiếu đã tạo nên một bức tranh sinh động về đời sống dân chủ của Việt Nam.

Tại các khu vực bỏ phiếu, không khí trang trọng xen lẫn sự phấn khởi hiện rõ trên gương mặt của nhiều cử tri. Những cụ già từng trải qua nhiều kỳ bầu cử, những cử tri trẻ lần đầu cầm lá phiếu trên tay, những công nhân tranh thủ giờ nghỉ ca để đi bầu, hay những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở vùng biên cương, hải đảo… tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: ý thức rõ ràng về quyền và trách nhiệm của mình đối với đất nước.

Lang VH bau cu.jpg
Đồng bào các dân tộc hoạt động tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam ( Đồng Mô, Đoài Phương, Hà Nội) hân hoan hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân của mình- Ảnh: Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Trong khoảnh khắc cử tri đặt lá phiếu của mình vào hòm phiếu, một hành động tưởng chừng giản dị lại mang ý nghĩa chính trị và xã hội rất sâu sắc. Bởi mỗi lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn của một cá nhân mà còn là sự gửi gắm niềm tin của Nhân dân đối với những người đại diện của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước.

Hiến pháp năm 2013 khẳng định rõ ràng rằng quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền lực ấy thông qua Quốc hội, HĐND các cấp và thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp. Cuộc bầu cử ngày 15/3 vừa qua chính là sự thể hiện sinh động của nguyên tắc này.

Thông qua lá phiếu của mình, cử tri cả nước đã lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình vào Quốc hội và HĐND các cấp. Những người đại biểu được Nhân dân bầu chọn sẽ tham gia vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương, đồng thời giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước.

Thành công của cuộc bầu cử lần này trước hết thể hiện ở sự tham gia đông đảo và có trách nhiệm của cử tri. Tỷ lệ cử tri đi bầu cao ở nhiều địa phương cho thấy tinh thần trách nhiệm công dân ngày càng được nâng cao. Điều đó cũng phản ánh niềm tin của người dân đối với hệ thống chính trị và đối với con đường phát triển của đất nước.

Nhiều cử tri không chỉ tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm mà còn dành thời gian tìm hiểu kỹ về chương trình hành động, năng lực và phẩm chất của các ứng cử viên trước khi đưa ra lựa chọn của mình. Điều đó cho thấy đời sống dân chủ của xã hội ngày càng trưởng thành, khi quyền bầu cử không chỉ được thực hiện như một nghĩa vụ mà còn được thực hiện với sự cân nhắc và suy nghĩ nghiêm túc.

Thành công của cuộc bầu cử cũng là kết quả của sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Từ công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử, tổ chức tiếp xúc cử tri, đến việc chuẩn bị các khu vực bỏ phiếu, lập danh sách cử tri và tổ chức bỏ phiếu đều được thực hiện một cách chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và bảo đảm thuận lợi nhất cho người dân.

Những nỗ lực ấy đã góp phần tạo nên một cuộc bầu cử dân chủ, minh bạch, an toàn và đúng pháp luật. Đây không chỉ là yêu cầu về mặt pháp lý mà còn là điều kiện quan trọng để củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các thiết chế dân chủ của đất nước.

Cuộc bầu cử năm 2026 diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt của đất nước. Đại hội XIV của Đảng vừa được tổ chức thành công, mở ra một giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu lớn và khát vọng mạnh mẽ cho tương lai dân tộc.

Đại hội khẳng định quyết tâm đưa Việt Nam bước vào một thời kỳ phát triển nhanh và bền vững hơn, dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời phát huy mạnh mẽ các nguồn lực nội sinh của dân tộc, trong đó có văn hóa và con người Việt Nam.

Trong bối cảnh ấy, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp không chỉ là việc lựa chọn những người đại diện cho một nhiệm kỳ mới mà còn là bước chuyển quan trọng từ tầm nhìn chiến lược của Đại hội XIV sang hành động cụ thể trong đời sống chính trị và xã hội.

Những người đại biểu được Nhân dân bầu chọn sẽ tham gia vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, quyết định những chính sách lớn của đất nước và giám sát việc thực hiện các chính sách ấy. Những quyết sách được đưa ra trong nhiệm kỳ tới sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển của đất nước trong nhiều thập niên tới.

Nhìn rộng hơn, nhiệm kỳ 2026-2031 là giai đoạn mở đầu cho việc hiện thực hóa những mục tiêu lớn mà đất nước đã đặt ra: đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) - đất nước ta trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.

Để hiện thực hóa những mục tiêu ấy, đất nước cần một hệ thống thể chế ngày càng hoàn thiện, một bộ máy nhà nước hoạt động hiệu lực và hiệu quả, và một đội ngũ cán bộ, đại biểu đủ tâm, đủ tầm, đủ năng lực để gánh vác trách nhiệm trước Nhân dân và Tổ quốc.

Chính vì vậy, mỗi lá phiếu của cử tri trong ngày bầu cử vừa qua không chỉ đơn thuần là một hành động chính trị theo quy định của pháp luật. Đó còn là sự gửi gắm niềm tin của Nhân dân đối với những người đại diện của mình; là sự lựa chọn những con người có bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần phụng sự để cùng Nhân dân gánh vác trọng trách xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trong truyền thống chính trị và văn hóa của dân tộc Việt Nam, việc lựa chọn và trọng dụng hiền tài luôn được coi là yếu tố quyết định đối với sự phát triển của quốc gia. Từ xa xưa, cha ông ta đã khẳng định rằng: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Ngày nay, tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện thông qua các cơ chế dân chủ hiện đại, trong đó bầu cử là một trong những hình thức quan trọng.

Thông qua lá phiếu của mình, cử tri không chỉ lựa chọn những người đại diện cho địa phương hay ngành nghề của mình mà còn góp phần lựa chọn những con người có trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm để tham gia vào việc hoạch định chính sách và định hình tương lai đất nước.

Ngày hội bầu cử đã khép lại, nhưng ý nghĩa của nó sẽ còn tiếp tục lan tỏa trong đời sống xã hội. Từ những lá phiếu giản dị của hàng chục triệu cử tri trên khắp mọi miền Tổ quốc, một nhiệm kỳ mới của Quốc hội và các cơ quan dân cử đã được mở ra.

Niềm tin của Nhân dân chính là nguồn sức mạnh quan trọng để đất nước bước vào chặng đường phát triển mới. Khi niềm tin ấy được củng cố, khi tinh thần trách nhiệm công dân được phát huy, khi những người hiền tài được lựa chọn để gánh vác trọng trách quốc gia, khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng sẽ từng bước trở thành hiện thực.

Từ những lá phiếu của Nhân dân, từ sức mạnh của nền dân chủ và từ trí tuệ của những người được Nhân dân lựa chọn, Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước trên con đường phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc trong những thập niên tới.