Tuần Phim Thiếu nhi Việt Nam – Thụy Điển là sự tiếp nối nhiều thập kỷ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực điện ảnh và giao lưu văn hóa. Từ những năm 1970, Thụy Điển đã hỗ trợ sự phát triển của ngành Điện ảnh Việt Nam thông qua trao đổi chuyên môn, hợp tác kỹ thuật và các mối quan hệ đối tác thể chế - đặc biệt trong công tác lưu trữ và bảo tồn phim. Sự hợp tác giữa Viện Phim Thụy Điển và các đối tác Việt Nam đã góp phần nâng cao năng lực phục chế và quản lý di sản, đưa điện ảnh Việt Nam và quốc tế đến gần hơn với công chúng. Chương trình năm nay tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác đó, đưa các tác phẩm đã được phục chế đến với thế hệ khán giả mới, đồng thời tôn vinh truyền thống kể chuyện hoạt hình của Việt Nam.

z7887896960903_d5e5fe727d4bee8a572bcee897f38b7d.jpg
 Ngài Johan Ndisi, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, ngài Johan Ndisi bày tỏ niềm vui và vinh dự khi tham dự khai mạc Tuần phim Thiếu nhi trong ngày đặc biệt – ngày 1/6, Ngày Quốc tế Thiếu nhi, cũng là ngày tôn vinh trí tưởng tượng, sự tò mò và tình bạn.

Đại sứ Thụy Điển cho biết, trong nhiều năm qua, hai nước Việt Nam – Thụy Điển đã cùng nhau thúc đẩy điện ảnh, sáng tạo và giao lưu văn hóa, tuần phim hôm nay chính là một minh chứng sinh động cho tình hữu nghị đó.

Ngài Johan Ndisi cho biết, trong Tuần phim các khán giả nhỏ tuổi sẽ được gặp ba nhân vật vô cùng đáng nhớ trong thế giới của nhà văn Thụy Điển Astrid Lindgren – người có những tác phẩm đã chạm tới trái tim của nhiều thế hệ trẻ em trên khắp thế giới. Đó là các nhân vật trong phim Pippi tất dài – cô bé mạnh mẽ nhất thế giới; Anh em nhà sư tử, một câu chuyện về lòng dũng cảm, tình yêu thương và việc đứng lên vì điều đúng đắn – ngay cả khi điều đó không dễ dàng; và khám phá Ronja – con gái của tên cướp – một cô bé gan dạ, cho chúng ta thấy sức mạnh của tình bạn và việc tìm ra con đường của riêng mình.

”Những câu chuyện này được viết tại Thụy Điển, nhưng thông điệp của chúng dành cho tất cả mọi người. Đó là những câu chuyện về lòng dũng cảm, sự tử tế, tự do và niềm tin vào bản thân – những giá trị kết nối trẻ em ở khắp mọi nơi, từ Thụy Điển đến Việt Nam và xa hơn nữa” – Ngài Johan Ndisi bày tỏ.

Theo Đại sứ Johan Ndisi, phim ảnh giống như những cánh cửa kỳ diệu. Khi xem phim, khán giả có thể du hành đến những thế giới mới, gặp gỡ những người bạn mới và trải nghiệm những cuộc phiêu lưu mà có thể trước đây chưa từng tưởng tượng ra. Đại sứ Johan Ndisi hy vọng những bộ phim này sẽ truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ – để mơ ước lớn hơn, luôn tò mò và có thể một ngày nào đó, chính các em thiếu nhi sẽ kể nên những câu chuyện của riêng mình.

z7887896955711_d086819df58deb4714c40e57dd510d02.jpg
Viện trưởng Viện Phim Việt Nam Lê Thị Hà phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam Lê Thị Hà cho biết, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam và Viện phim Thụy Điển, Viện Phim Việt Nam sẽ trình chiếu 3 bộ phim Thụy Điển trong Tuần Phim Thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển gồm: Pippi tất dài; Ronja- con gái tên tướng cướp Anh em nhà sư tử.

Đối với phim Việt Nam, chương trình giới thiệu chùm 11 phim hoạt hình, trong đó có những tác phẩm được sản xuất từ thập niên 1960, 1970, 1990 - những bộ phim mà các em thiếu nhi hôm nay ít có cơ hội được thưởng thức. Bên cạnh đó, Viện Phim Việt Nam cũng lựa chọn một số phim hoạt hình đặc sắc được sản xuất trong những năm gần đây, nhằm đem đến cho các em một bức tranh phong phú về điện ảnh hoạt hình Việt Nam qua nhiều giai đoạn.

Bà Lê Thị Hà nhấn mạnh, đây là một hoạt động rất ý nghĩa của Viện Phim Việt Nam, tiếp nối các chương trình giao lưu, giới thiệu và lan tỏa giá trị điện ảnh đã được tổ chức trong thời gian qua, đồng thời mở ra những hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Theo Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, từ năm 2025, Viện Phim Việt Nam và Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam đã có những định hướng hợp tác cụ thể. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đại sứ quán Thụy Điển, với sự ủy quyền của đạo diễn Thụy Điển Bo Öhlén, đã trao tặng Viện Phim Việt Nam bộ phim tài liệu Victory Vietnam (Việt Nam chiến thắng). Bộ phim được công chiếu đúng dịp 30/4/2025 và đã tạo được tiếng vang lớn.

z7887896952368_3e3d581ea390cb292264a0fee741a63c.jpg
Bà Lê Thị Hà tặng các ấn phẩm của Viện Phim Việt Nam cho Ngài Johan Ndisi, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam

Viện trưởng Viện Phim Việt Nam Lê Thị Hà cho biết, trong thời gian tới, Viện Phim Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển nhằm thúc đẩy, nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai bên. Dự kiến vào tháng 9 năm nay, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Thụy Điển, Viện Phim Việt Nam sẽ phối hợp với Viện phim Thụy Điển tổ chức một số hoạt động đặc biệt. Trong khuôn khổ hoạt động này, Viện phim Thụy Điển sẽ trao tặng Viện Phim Việt Nam một số bộ phim Việt Nam hiện đang được lưu trữ tại Thụy Điển, góp phần đưa những tư liệu điện ảnh quý hồi hương về Việt Nam.

“Bảo tồn và lan tỏa di sản điện ảnh là sứ mệnh quan trọng của Viện Phim Việt Nam. Đó không chỉ là việc gìn giữ di sản điện ảnh Việt Nam, mà còn là sự kết nối, chia sẻ các giá trị điện ảnh với những quốc gia thành viên của Liên đoàn các Viện Lưu trữ Phim Quốc tế, trong đó có Việt Nam và Thụy Điển. Đây cũng là một trong những cam kết mà Viện Phim Việt Nam, với tư cách là thành viên của FIAF và Hiệp hội Lưu trữ Nghe nhìn Đông Nam Á - Thái Bình Dương, luôn hướng tới” – Bà Lê Thị Hà nhấn mạnh.

Viện trưởng Viện Phim Việt Nam hy vọng, thông qua Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển, đặc biệt là buổi chiếu khai mạc hôm nay, các em thiếu nhi sẽ được hòa mình vào những câu chuyện điện ảnh giàu màu sắc, bước vào một thế giới kỳ ảo, trong trẻo, nơi các em có thể thỏa sức tưởng tượng, nuôi dưỡng niềm yêu thích nghệ thuật và có thật nhiều tiếng cười.

z7887766424911_764615020b9b1a5fe43b65e566c1c297.jpg
Bộ phim hoạt hình Việt Nam Đáng đời thằng Cáo - phim hoạt hình đầu tiên của Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được trình chiếu khai mạc Tuần phim

Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển diễn ra trong 5 ngày, giới thiệu tới các em thiếu nhi những bộ phim đặc sắc của Việt Nam và Thụy Điển. Trong buổi khai mạc, các em thiếu nhi đã được thưởng thức hai bộ phim: Đáng đời thằng Cáo - phim hoạt hình đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam; và bộ phim Thụy Điển là Pippi tất dài, đưa các em gặp lại nhân vật Pippi quen thuộc trong tác phẩm văn học kinh điển, nổi tiếng của nhà văn Astrid Lindgren.

z7887897002403_6b2f8d00458ebff7eefe4d6808dcff5a.jpg
Đông đảo các khán giả nhỏ tuổi đến với Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, nhân dịp kỷ niệm 80 năm lần đầu tiên bộ truyện Pippi tất dài được xuất bản, Nhà xuất bản Kim Đồng đã giới thiệu tới độc giả Việt Nam bộ bốn cuốn sách tranh với phần minh họa rực rỡ, tái hiện hình ảnh Pippi kinh điển của họa sĩ Ingrid Vang Nyman. Những ấn bản này giúp các câu chuyện về Pippi trở nên hấp dẫn và lôi cuốn hơn đối với độc giả nhỏ tuổi. Thông qua chương trình này, các em sẽ không chỉ “gặp lại” Pippi trên trang sách mà còn được trải nghiệm nhân vật một cách sống động hơn qua điện ảnh.

Tuần lễ Phim Thiếu nhi Việt Nam – Thụy Điển khẳng định sức mạnh bền vững của nghệ thuật kể chuyện trong việc kết nối các nền văn hóa và các thế hệ, đồng thời tái khẳng định mối quan hệ hợp tác văn hóa bền chặt giữa Thụy Điển và Việt Nam.