Tham dự lễ khai mạc có: Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và xã hội của Quốc hội Bùi Hoài Sơn; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà; Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Phạm Tuấn Long; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. Ngoài ra còn có sự hiện diện của ông Jonathan Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam; đại diện các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, nghệ nhân, nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế, cộng đồng sáng tạo trong và ngoài nước.

Phát biểu tại chương trình, ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh: Trong những năm qua, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội đã cho thấy khả năng nắm bắt và lan tỏa tinh thần sáng tạo theo một cách tiếp cận cởi mở và giàu tính kết nối. Không chỉ trưng bày các tác phẩm đã hoàn thiện, lễ hội còn tạo ra những không gian thử nghiệm, nơi các ý tưởng ở mọi giai đoạn, từ phác thảo ban đầu đến các sáng kiến đang triển khai, đều có cơ hội được nhìn thấy, được lắng nghe và được nuôi dưỡng.
Theo Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, kể từ khi được khởi xướng vào năm 2021, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội đã không ngừng phát triển, vượt ra ngoài phạm vi một sự kiện văn hóa để trở thành điểm gặp gỡ của cộng đồng sáng tạo, không chỉ trong nước mà ngày càng mở rộng ra khu vực. Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” chính là minh chứng sinh động cho tinh thần đó, khi quy tụ những con người, lĩnh vực và góc nhìn khác nhau, gợi mở đối thoại, hợp tác và đổi mới sáng tạo một cách thực chất.
Đánh giá những nỗ lực của Hà Nội sau khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, ông Jonathan Baker cho rằng, với tư cách là Thành phố Sáng tạo về Thiết kế, Hà Nội đã thể hiện sự kiên định trong việc coi sáng tạo không chỉ là biểu đạt văn hóa mà còn là nguồn lực phát triển. Thông qua các chính sách phù hợp, những chương trình hỗ trợ có trọng tâm và sự tham gia tích cực của khu vực công – tư cùng cộng đồng sáng tạo, Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò là một trung tâm sáng tạo đang lên của châu Á. Trong tinh thần đó, UNESCO tiếp tục tái khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam thông qua các sáng kiến cụ thể, thiết thực, đặt sáng tạo văn hóa vào trung tâm của phát triển bền vững và nhân văn.

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 lựa chọn chủ đề “Kinh tế sáng tạo” như một cách tiếp cận mới trong triển khai các nội dung của Thành phố Sáng tạo. Thay vì chỉ tập trung vào các lĩnh vực văn hóa và di sản, Hà Nội xác định sáng tạo là nguồn lực phát triển quan trọng, có khả năng lan tỏa sang các ngành dịch vụ, du lịch, giáo dục – đào tạo và những lĩnh vực kinh tế gắn với tri thức, công nghệ và đổi mới.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, chương trình “Tụ hội Sáng tạo” là bước khởi động mang tính chiến lược cho Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026, với cách làm chủ động hơn, hiệu quả hơn, hướng tới nâng tầm quy mô và mở rộng hợp tác quốc tế. Không dừng lại ở hai ngày diễn ra sự kiện, các hoạt động sáng tạo sẽ được triển khai xuyên suốt trong cả năm 2026, hình thành một hành trình liên tục của kết nối, đối thoại, thử nghiệm và trải nghiệm tại nhiều không gian đô thị khác nhau của Thủ đô.

Với sự tham gia của gần 200 đơn vị sáng tạo, “Tụ hội Sáng tạo” trở thành không gian gặp gỡ và giao thoa của các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý văn hóa và các đối tác sáng tạo. Tại đây, các sáng kiến, sản phẩm và mô hình công nghiệp văn hóa được giới thiệu, kết nối và từng bước hình thành mạng lưới liên kết đa chiều trong hệ sinh thái sáng tạo của Hà Nội. Nhiều sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa có hàm lượng thiết kế, thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật cao được trưng bày, trong đó không ít sản phẩm đã sẵn sàng cho quá trình thương mại hóa, mở ra cơ hội kết nối với hệ thống bán lẻ, quà tặng, xuất khẩu và các đối tác thị trường.
Theo Ban tổ chức, chuỗi hoạt động của chương trình hướng tới việc tạo thêm những không gian sáng tạo sống động cho người dân và du khách, khơi thông các nguồn lực sáng tạo trong xã hội, đồng thời từng bước nâng cao sức hấp dẫn, bản sắc và năng lực cạnh tranh của Hà Nội trong khu vực và trên trường quốc tế. Đây cũng là dịp để thành phố thử nghiệm các mô hình hợp tác mới giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo, hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo đô thị bền vững.
Tại Lễ khai mạc các khán giả được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc “Tứ hải giao tình” do Nền tảng Văn hóa và Nghệ thuật Lên Ngàn thực hiện. Với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại kết hợp chất liệu truyền thống, chương trình tôn vinh tinh thần sáng tạo gắn với bản sắc văn hóa Thủ đô, đồng thời thể hiện sự giao thoa giữa các nền văn hóa trong dòng chảy hội nhập quốc tế.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” được tổ chức trong không khí chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đồng thời triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TƯ của Bộ Chính trị ban hành ngày 22-12-2024, trong đó xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những trụ cột quan trọng của đất nước trong giai đoạn mới. Không chỉ là điểm hẹn giao lưu của cộng đồng sáng tạo, sự kiện còn đóng vai trò khởi động những nhiệm vụ trọng tâm, đặt nền móng cho quá trình xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị của Hà Nội, hướng tới một thành phố năng động, nhân văn và giàu bản sắc trong kỷ nguyên sáng tạo.