Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Việt Nam chỉ đạo; Sở VHTT Hà Nội phối hợp với Tạp chí Kiến trúc tổ chức, với sự đồng hành của UNESCO, Tập đoàn SOVICO, Tổ chức UN-Habitat cùng sự tài trợ của nhiều thương hiệu trong và ngoài nước như Honda, Lotte, Lixil, LG, Minh Long. Sự phối hợp đa dạng này cho thấy tính liên ngành, liên khu vực - một đặc trưng quan trọng của hệ sinh thái sáng tạo mà Hà Nội đang hướng tới.

Không chỉ dừng lại ở vai trò là điểm hẹn giao lưu, “Tụ hội Sáng tạo” còn được xác định là bước khởi động cho những nhiệm vụ chiến lược, đặt nền móng cho quá trình hình thành và phát triển hệ sinh thái sáng tạo đô thị của Thủ đô. Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, chương trình hướng tới khơi gợi ý tưởng mới, thúc đẩy hợp tác giữa các lĩnh vực, từ đó từng bước xây dựng nền kinh tế sáng tạo bền vững, dựa trên tri thức, thiết kế và giá trị văn hóa.
Theo Ban tổ chức, hơn 200 đơn vị sáng tạo tiêu biểu của Hà Nội tham gia chuỗi hoạt động trong hai ngày, bao gồm các thành viên Mạng lưới Không gian Sáng tạo Hà Nội, các thương hiệu thiết kế, nhà sáng tạo độc lập, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Sự hiện diện đông đảo này phản ánh bức tranh sinh động của cộng đồng sáng tạo Thủ đô, nơi các ý tưởng mới liên tục được hình thành và thử nghiệm.
Chuỗi hoạt động của chương trình được thiết kế nhằm giới thiệu các sáng kiến sáng tạo thuộc 8 lĩnh vực công nghiệp văn hóa, tôn vinh tinh thần đổi mới và những giải pháp sáng tạo tiêu biểu. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa có hàm lượng thiết kế, thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật cao cũng được giới thiệu. Đáng chú ý, phần lớn sản phẩm do các nhà thiết kế, nghệ nhân và nhà sản xuất địa phương thực hiện, qua đó tạo cầu nối trực tiếp giữa cộng đồng sáng tạo với hệ thống bán lẻ, quà tặng, xuất khẩu và các đối tác thị trường.
Một nội dung quan trọng khác của chương trình là việc giới thiệu Đề án Khảo sát các không gian tiềm năng trở thành không gian sáng tạo và trung tâm công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm xây dựng hệ sinh thái sáng tạo toàn diện, tạo cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc quy hoạch, đầu tư và khai thác hiệu quả các nguồn lực sáng tạo của Hà Nội trong tương lai. Song song với đó là các hoạt động gặp gỡ, kết nối, đối thoại giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý văn hóa và đối tác sáng tạo, kỳ vọng hình thành mạng lưới liên kết đa chiều, hỗ trợ phát triển các mô hình công nghiệp văn hóa phù hợp với đặc thù Thủ đô.