Thuws trưởng Trịnh Thị Thủy phát biểu khai mạc.jpeg
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy phát biểu khai mạc Liên hoan

Phát biểu khai mạc Liên hoan, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy nêu rõ: Trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng Sáu lịch sử - Ngày mà cách đây tròn 115 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026), mở ra bước ngoặt vĩ đại cho hành trình đấu tranh giành lại độc lập, tự do và hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam. Chúng ta càng thêm tự hào, xúc động khi được tề tựu về thành phố Đà Nẵng xinh đẹp, hiện đại, năng động và mến khách để cùng tham dự Khai mạc Liên hoan Tiếng hát học sinh, sinh viên khu vực miền Trung và Tây Nguyên năm 2026. Chương trình do Bộ VHTTDL chỉ đạo, Văn phòng Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Sở VHTTDL thành phố Đà Nẵng, Đại học Duy Tân và các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ tổ chức.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh: Đặc biệt hơn, sự kiện hôm nay diễn ra trong bối cảnh toàn ngành VHTTDL đang nỗ lực đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và hành động, với quyết tâm chính trị cao nhất cùng cả nước triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. 

Trong dòng chảy sôi động của đời sống văn hóa học đường hôm nay, âm nhạc không chỉ là nghệ thuật biểu đạt cảm xúc mà còn trở thành nhịp cầu nuôi dưỡng lý tưởng sống đẹp, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ. 

Trao tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Liên hoan.jpeg
Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Liên hoan

Không đơn thuần là một hoạt động biểu diễn nghệ thuật, Liên hoan năm nay được kỳ vọng trở thành không gian hội tụ của tuổi trẻ, nơi những giai điệu mang tinh thần dân tộc hòa quyện cùng hơi thở đương đại, tạo nên bức tranh giàu cảm xúc về thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam trong thời kỳ mới, tự tin, sáng tạo, giàu bản lĩnh và luôn hướng về những giá trị tốt đẹp của cộng đồng.

Liên hoan quy tụ gần 300 học sinh, sinh viên của 7 đoàn nghệ thuật đến từ các trường đại học, cao đẳng khu vực miền Trung và Tây Nguyên cùng nhiều cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong hai ngày diễn ra sự kiện, khán giả sẽ được thưởng thức 35 tiết mục được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Các chương trình mang màu sắc đa dạng, kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại, giữa chất liệu văn hóa vùng miền và ngôn ngữ sân khấu trẻ trung, sáng tạo.

Toàn cảnh khai mạc Hội thi.jpeg
Toàn cảnh khai mạc Liên hoan
Tiết mục biểu diễn của Trường ĐH Huê.jpeg
Tiết mục biểu diễn của sinh viên Đại học Huế

Điểm nổi bật của Liên hoan năm nay là sự chú trọng vào tính liên kết và chiều sâu nghệ thuật của từng chương trình. Mỗi đoàn tham gia không chỉ trình diễn các tiết mục đơn lẻ mà xây dựng một tổng thể xuyên suốt, có chủ đề rõ ràng, cấu trúc chặt chẽ và cảm xúc liền mạch. Nhiều chương trình được dàn dựng theo hình thức hợp xướng, hát nhiều bè, kết hợp múa minh họa, nhạc đệm trực tiếp và phối khí mới trên nền các tác phẩm truyền thống quen thuộc. Chính sự kết hợp ấy tạo nên diện mạo mới mẻ cho những ca khúc mang tinh thần dân tộc, giúp âm nhạc cách mạng, âm nhạc quê hương trở nên gần gũi hơn với thế hệ trẻ hôm nay. 

Các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc và tinh thần đại đoàn kết. Đồng thời, nhiều tác phẩm cũng phản ánh khát vọng dựng xây đất nước, tinh thần học tập, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ trong bối cảnh hội nhập. Những câu chuyện về miền Trung kiên cường, về đại ngàn Tây Nguyên giàu bản sắc, về nhịp sống trẻ nơi đô thị hiện đại sẽ được kể bằng âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc sân khấu, tạo nên dấu ấn riêng cho Liên hoan năm nay.

BTC và lãnh đạo các đơn vị dự thị chụp hình lưu niệm.jpeg
Các đại biểu và chụp ảnh lưu niệm cùng các đơn vị tham dự Liên hoan