

Dự lễ khai mạc có: ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ VHTTDL), Phó trưởng Ban Tổ chức Ngày hội; bà Hà Hồng Hạnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo các đơn vị Trung ương và địa phương; Hội đồng nghệ thuật Ngày hội; cùng đông đảo các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên dân tộc Chăm đến từ 7 tỉnh, thành phố tham dự Ngày hội.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục văn hóa các dân tộc Việt Nam nhấn mạnh: Trong không khí vui tươi và thắm tình đoàn kết, chúng ta hội tụ về đây, tỉnh Khánh Hòa - vùng đất tươi đẹp và giàu lòng mến khách để tham dự và cùng nhau tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI, năm 2026.
Trong khuôn khổ của Ngày hội, Lễ khai mạc chung các hoạt động văn hóa, triển lãm, thể thao và du lịch là hoạt động mở đầu trong chuỗi các nội dung chính hết sức đặc sắc và ấn tượng trong thời gian diễn ra 3 ngày của Ngày hội.

Ông Trần Mạnh Hùng cho biết, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI là sự kiện văn hóa với sự tham gia của 7 tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang, Đắk Lắk và thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức đặc biệt, là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, những môn thể thao truyền thống được cộng đồng người Chăm sáng tạo, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ; đồng thời là ngày hội của tình đoàn kết, của sự giao lưu, gặp gỡ và sẻ chia giữa các tỉnh, thành phố có đông đồng bào dân tộc Chăm sinh sống.
Trải qua chiều dài lịch sử, đồng bào dân tộc Chăm đã tạo dựng nên một kho tàng văn hóa truyền thống phong phú và độc đáo. Đó là những tháp Chăm uy nghiêm in dấu thời gian; những lễ hội Ka tê, lễ Ra mư wan giàu tính nhân văn; những làn điệu dân ca, dân vũ đằm thắm; những thanh âm rộn ràng của trống Ghi năng, Pa ra nưng, tiếng kèn Sa ra nai ngân vang giữa không gian lễ hội; là những sắc màu thổ cẩm tinh tế, những sản phẩm gốm truyền thống mang đậm dấu ấn bàn tay linh hoạt và tâm hồn sáng đẹp của người nghệ nhân; những môn thể thao truyền thống vừa uyển truyển, vừa mạnh mẽ của các chàng trai, cô gái dân tộc Chăm.


Mỗi giá trị văn hóa, thể thao truyền thống ấy không chỉ phản ánh đời sống tinh thần phong phú của đồng bào dân tộc Chăm mà còn góp phần làm nên vẻ đẹp đa dạng của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.
Ngày hội lần này không chỉ là cơ hội giới thiệu, trình diễn những giá trị văn hóa truyền thống mà còn là không gian hội tụ của nhiều hoạt động đặc sắc về văn hóa, thể thao và du lịch. Trong 3 ngày diễn ra các hoạt động của Ngày hội, nhân dân và du khách sẽ được hòa mình vào không khí sôi động của các chương trình nghệ thuật quần chúng; các hoạt động trình diễn, giới thiệu trang phục, lễ hội, nghi thức văn hóa truyền thống; không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu nghề thủ công truyền thống; quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc trưng của 7 tỉnh, thành phố.
Bên cạnh đó là hoạt động thể thao truyền thống và trò chơi dân gian với 5 nội dung: Bóng đá nam, Bóng chuyền nam, Kéo co, Đẩy gậy và Đội nước; Hoạt động Trưng bày nghệ thuật sắp đặt đa phương tiện với chủ đề “Sắc Chăm- Hội tụ và lan tỏa”, Trưng bày chuyên đề “Đặc trưng văn hóa dân tộc Chăm trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam”; đây chính là những hoạt động giao lưu văn hóa cộng đồng, những cuộc gặp gỡ chia sẻ giữa các nghệ nhân, những người đang ngày đêm giữ gìn và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.

“Mỗi hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội là một câu chuyện về bản sắc văn hóa truyền thống; mỗi tiết mục nghệ thuật là một nhịp cầu kết nối; mỗi cuộc thi đấu thể thao là dịp để các địa phương giao lưu, các cộng đồng học hỏi lẫn nhau, cùng vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc” – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam nhấn mạnh.
Đặc biệt, các hoạt động du lịch trong khuôn khổ Ngày hội như: Hội thảo khoa học về bảo tồn văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới và cuộc Thi trình diễn kỹ năng du lịch cộng đồng; thực hành kỹ năng chào đón, giao tiếp với khách du lịch; thuyết minh, giới thiệu về điểm đến du lịch cộng đồng, các giá trị văn hóa, lịch sử, phong tục tập quán, nghề truyền thống gắn với địa phương; giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng, trải nghiệm văn hóa tiêu biểu của các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội, đây chính là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh về văn hóa và du lịch của các địa phương có đồng bào Chăm sinh sống; góp phần đưa các giá trị văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam tin tưởng, từ những hoạt động văn hóa, triển lãm, thể thao và du lịch trong khuôn khổ Ngày hội hôm nay, từ những cuộc gặp gỡ, giao lưu đầy nghĩa tình, từ niềm tự hào về cội nguồn văn hóa dân tộc, sẽ tiếp tục lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống và khát vọng xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc của đồng bào dân tộc Chăm.

Tại buổi lễ, ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam và ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa trao Cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn nghệ nhân, diễn viên của 7 tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.
Ngày hội diễn ra từ ngày 26 đến hết ngày 28/6/2026. Lễ Khai mạc Ngày hội diễn ra vào lúc 20h00’ ngày 26/6/2026 tại Quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV8 và và được tiếp sóng trên các nền tảng của các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình của các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.