Trong ngày quay cuối tái hiện lại yến tiệc hoàng cung đêm Trung thu năm 979 được quay tại Chùa Bái Đính, đoàn phim đã tổ chức lễ đóng máy. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng; Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh; Phó Giám đốc Sở VHTT Nguyễn Mạnh Cường; Chủ tịch Hiệp hội Xúc Tiến & Phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) Ngô Phương Lan; Tùy viên nghe nhìn khu vực – Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam Paul Abela; cùng lãnh đạo các đơn vị đã hỗ trợ cho đoàn phim, đặc biệt về phần bối cảnh trong thời gian đoàn quay phim tại đây và hơn 200 thành viên đoàn làm phim, với khoảng 70 diễn viên chính và phụ.

Bà Ngô Phương Lan.png
Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến & Phát triển điện ảnh Việt Nam Ngô Phương Lan phát biểu khai mạc

Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh là dự án được khởi đầu từ việc ký kết hợp tác phát triển điện ảnh giữa Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển điện ảnh Việt Nam và tỉnh Ninh Bình tháng 10-2024, với mục tiêu thu hút, xúc tiến làm phim và từng bước xây dựng công nghiệp điện ảnh tại Ninh Bình gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí của tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến & Phát triển điện ảnh Việt Nam Ngô Phương Lan cho biết, việc đưa bộ phim về quay tại Ninh Bình là sự cụ thể hóa cam kết hợp tác giữa Hiệp hội và địa phương, đồng thời bày tỏ kỳ vọng bộ phim sẽ góp phần mở ra những hướng đi mới cho điện ảnh Việt Nam trong việc khai thác đề tài lịch sử, văn hóa dân tộc.

Ông Trần Song Tùng.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng phát biểu tại buổi lễ

Đại diện lãnh đạo tỉnh, ông Trần Song Tùng khẳng định Ninh Bình đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn phim trong suốt quá trình tác nghiệp, từ công tác phối hợp của các sở, ngành đến sự hỗ trợ của lực lượng công an, quân đội và doanh nghiệp địa phương. Ông cũng cho biết, tỉnh Ninh Bình xác định phát triển du lịch dựa trên nền tảng văn hóa, trong đó điện ảnh là một kênh quan trọng để lan tỏa giá trị lịch sử, giáo dục tinh thần tự hào dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Tỉnh đánh giá cao những câu chuyện có ý nghĩa xã hội, ý nghĩa giáo dục trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình trong kỷ nguyên mới.

Hai nhà sản xuất chính của bộ phim là bà Ngô Thị Bích Hiền và bà Ngô Thị Bích Hạnh cho biết, dự án huy động gần 200 nhân sự chuyên nghiệp, hơn 50 diễn viên có thoại, gần 100 diễn viên hành động là các vận động viên võ thuật trong nước và quốc tế, cùng hơn 5.000 lượt diễn viên quần chúng.

Phim được thực hiện trong 83 ngày đêm với hơn 40 bối cảnh lớn nhỏ tại Ninh Bình. Theo nhà sản xuất, toàn bộ ê-kíp đã làm việc với tinh thần dấn thân, mong muốn chạm tới chiều sâu của một huyền sử gắn với 1.000 năm lịch sử dân tộc.

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Viễn Thông Viettel   Bà Nguyễn Hà Thành, Đại diện Nhà đồng sản xuất phim TV360 chia sẻ trên sân khấu.png
Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Viễn Thông Viettel Nguyễn Hà Thành - Đại diện nhà đồng sản xuất phim TV360 

Tại buổi lễ, đơn vị sản xuất BHD cũng công bố TV360 – nền tảng nội dung số của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) là đối tác đồng sản xuất. Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn Thông Viettel Nguyễn Hà Thành chia sẻ: “Với TV360, đầu tư cho điện ảnh không chỉ là tham gia một dự án, mà là cách chúng tôi góp phần đưa những câu chuyện mang tinh thần dân tộc đến gần hơn với công chúng trên không gian số. Khi lịch sử và văn hóa Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ hình ảnh hiện đại và lan tỏa nhờ công nghệ, đó không chỉ là sự kế thừa di sản, mà còn là động lực để văn hóa Việt được thổi làn gió mới trong đời sống hôm nay và từng bước vươn ra quốc tế một cách đầy tự hào”.

Suốt hơn hai tháng bấm máy, ê-kíp đã trải qua nhiều điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từ nắng nóng trên núi đá đến những đêm quay giá lạnh giữa rừng sâu. Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần làm việc của toàn bộ ê-kíp, cho rằng tinh thần “tráng sĩ” không chỉ nằm trong kịch bản mà còn hiện hữu trong chính những con người làm phim.

Là bộ phim huyền sử lấy cảm hứng từ một truyền thuyết dân gian huyền bí về lăng mộ Vua Đinh Tiên Hoàng - vị Hoàng đế đầu tiên đặt nền móng cho nước Việt độc lập sau hơn 1.000 năm Bắc thuộc, Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh kể về hành trình của 7 hộ linh tráng sĩ thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của Đinh Tiên Hoàng: đưa 99 quan tài đi theo bảy hướng khác nhau nhằm bảo vệ lăng mộ và giữ gìn long mạch quốc gia. Bộ phim đặt các nhân vật vào những lựa chọn khắc nghiệt giữa trung thành, hy sinh và bổn phận, tạo nên một câu chuyện mang màu sắc huyền sử, bi tráng và đậm tinh thần dân tộc. Các nhà làm phim chia sẻ, mỗi khung hình được tạo nên từ sự trân trọng quá khứ, khát vọng kể lại một câu chuyện Việt bằng ngôn ngữ điện ảnh chỉn chu và giàu cảm xúc. Ninh Bình với núi non trùng điệp, hang động kỳ vĩ và không gian linh thiêng, không chỉ là bối cảnh, mà còn trở thành một “nhân vật” đặc biệt của bộ phim.