Giám đốc Trung tâm Phạm Xuân Trường đã chia sẻ chân thành về những nỗ lực cũng như các rào cản mà đơn vị đang đối mặt trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ người khiếm thị. Ông nhấn mạnh rằng: Đối với người mù, việc tiếp cận thông tin và tri thức không chỉ là nhu cầu mà còn là quyền lợi chính đáng để họ hòa nhập cộng đồng. Sự đồng hành của các tổ chức xã hội là nguồn động lực vô giá giúp họ vượt qua nghịch cảnh.

Thay mặt Trung tâm, ông Phạm Xuân Trường đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Vũ Dương Thúy Ngà và Chương trình CBĐS vì sự hỗ trợ tận tâm trong suốt thời gian qua đối với Hội Người mù Việt Nam.

21.1 tang sach tai Trung tam Phuc hoi.jpg
Trao tặng quà cho người khiếm thị tại Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi chức năng cho Người mù - Ảnh: Quỳnh Trang

Không chỉ dừng lại ở những lời thăm hỏi, động viên, TS Vũ Dương Thúy Ngà đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt thông qua các hoạt động thiết thực nhằm tạo sinh kế và truyền cảm hứng cho người khiếm thị. Với sự đồng hành của Thư viện Hạnh Phúc và Quỹ Tâm Minh, Chương trình CBĐS đã trao tặng hàng trăm cuốn sách phù hợp để bổ sung vào nguồn tài nguyên tri thức cho Trung tâm; trao các phần quà ý nghĩa cho 21 cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tập và rèn luyện tại Trung tâm.

Cùng ngày, buổi chiều Chương trình CBĐS đã phối hợp với Trường Tiểu học Bình Minh tổ chức buổi giao lưu và chia sẻ, tặng sách cho thư viện. Đây là ngôi trường có bề dày truyền thống trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ em khuyết tật.

Tại đây, TS Vũ Dương Thúy Ngà đã có buổi trao đổi sâu sắc với cán bộ, giáo viên nhà trường về các biện pháp phát triển văn hóa đọc. Bà nhấn mạnh việc gắn kết giữa đọc sách với phát triển năng lực tự học, đồng thời kỳ vọng nhà trường sẽ dành sự quan tâm lớn hơn nữa để khơi gợi niềm đam mê sách cho các em học sinh.

21.1 tang sach tai truong tieu hoc binh minh.jpg
Trao tặng quà cho học sinh khuyết tật của Trường Tiểu học Bình Minh - Ảnh: Quỳnh Trang

Phát biểu tại buổi giao lưu, Hiệu trưởng nhà trường, thầy giáo Phạm Văn Hoan đã khẳng định: Sách đóng vai trò then chốt trong việc hình thành tư duy và bồi đắp nhân cách cho học sinh. Đặc biệt đối với trẻ khuyết tật, sách là công cụ hỗ trợ đắc lực trong quá trình giáo dục hòa nhập, giúp các em tự tin hơn vào bản thân mình.

Trong khuôn khổ buổi giao lưu, Chương trình CBĐS với sự đồng hành của Thư viện Hạnh Phúc đã tặng quà cho 20 học sinh khuyết tật của trường. Những món quà này không chỉ hỗ trợ các em về mặt vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn trước thềm năm mới.

Hành trình lan tỏa tri thức, kết nối yêu thương của Chương trình CBĐS tại Hà Nội ngày 21-1 đã khép lại, nhưng ngọn lửa của lòng nhân ái và tinh thần hiếu học sẽ còn tiếp tục được thắp sáng và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong cộng đồng.