Sáng 8-1, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Đường Sách TP.HCM - Lan tỏa tri thức và những giá trị văn hóa tốt đẹp. Sự kiện là dịp nhìn lại hành trình đã qua, đồng thời khẳng định vai trò và định hướng phát triển của Đường Sách trong giai đoạn mới.
Tham dự lễ kỷ niệm có: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy; Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ VHTTDL) Nguyễn Nguyên; Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Phạm Minh Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận; Giám đốc Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM Lê Hoàng.

Phát biểu chào mừng, ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam khẳng định: Đường Sách TP.HCM là mô hình tiêu biểu, hiệu quả trong triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc của Chính phủ, đưa các chủ trương, chính sách về văn hóa đọc đi vào đời sống xã hội một cách gần gũi, tự nhiên và bền bỉ.
Theo ông, thành công của Đường Sách là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa quản lý nhà nước và mô hình vận hành của hội nghề nghiệp trong lĩnh vực xuất bản, cùng sự đồng hành của các nhà xuất bản, văn nghệ sĩ, giới trí thức và đặc biệt là sự hưởng ứng lâu dài của người dân TP.HCM.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá: Đường Sách TP.HCM là mô hình văn hóa công cộng kiểu mẫu, biểu tượng sống động của tri thức và nhân văn giữa lòng đô thị hiện đại. Theo ông, giá trị của Đường Sách không chỉ thể hiện ở những con số ấn tượng về lượng sách hay số lượng sự kiện, mà quan trọng hơn là việc hình thành được một không gian văn hóa đọc bền vững, nơi tri thức được lan tỏa tự nhiên, gắn bó với đời sống đô thị.

Từ một tuyến đường giao thông thông thường, Đường Sách TP.HCM đã trở thành không gian văn hóa công cộng kiểu mẫu, biểu tượng tri thức và nhân văn giữa lòng đô thị năng động. Liền kề các di sản như Nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, Bưu điện Thành phố, Đường Sách thu hút người dân địa phương và trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn du khách quốc tế. Bước sang giai đoạn 2026-2031, ông Phan Xuân Thủy đề nghị: Hội Xuất bản Việt Nam cần tiếp tục vai trò kết nối các nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành sách nhằm phát triển, lan tỏa văn hóa đọc; phối hợp với TP.HCM tổng kết, rút kinh nghiệm, phát huy kết quả hoạt động của Đường Sách. Lãnh đạo TP.HCM cần tiếp tục xác định Đường Sách là thiết chế văn hóa quan trọng, gắn với mục tiêu xây dựng thành phố “văn minh, hiện đại, nghĩa tình". Các sở, ngành phối hợp xây dựng nội dung sâu, coi Đường Sách là không gian thử nghiệm văn hóa đọc, chuyển đổi số, kết nối giáo dục, du lịch, công nghiệp văn hóa.
Là người trực tiếp điều hành hoạt động của Đường Sách trong một thập kỷ qua, ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM cho biết, từ một đoạn đường ngắn trên trục Nguyễn Văn Bình (phường Sài Gòn), Đường Sách đã được kiến tạo thành một thiết chế văn hóa mở, giàu bản sắc, nơi sách không chỉ để đọc mà còn là điểm gặp gỡ, đối thoại và lan tỏa những giá trị nhân văn. Thành quả ấy chính là kết tinh của sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy và UBND TPHCM; sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành, đặc biệt là Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cùng sự đồng hành của Hội Xuất bản Việt Nam. Quan trọng hơn cả là tâm huyết của những người làm sách, sự chung tay của các đơn vị xuất bản và sự ủng hộ bền bỉ của bạn đọc, người dân thành phố trong suốt một thập kỷ qua.

Được thành lập từ ngày 9-1-2016, ngay năm đầu hoạt động, Đường Sách đã được vinh danh Top 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM. Từ năm 2022, công trình liên tiếp nhận giải cao nhất hạng mục Tiềm năng Kinh tế của Liên đoàn Kiến trúc Cảnh quan Quốc tế. Các năm tiếp theo, Đường Sách tiếp tục được bình chọn vào Top 100 điều thú vị của TP.HCM, Top 10 điểm mua sắm thú vị và Top 50 điểm đến du lịch hấp dẫn của TP.HCM và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Từ 19 gian hàng ban đầu, Đường Sách TP.HCM hiện có 30 gian hàng, quy tụ hơn 20 đơn vị xuất bản - phát hành. Trong 10 năm Đường sách đã lưu hành gần 7 triệu bản sách, tổ chức hơn 3.000 hoạt động đa dạng, từ sự kiện chính trị - xã hội, giao lưu tác giả - tác phẩm, hội sách, chương trình cho học sinh, đến triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm, hợp tác quốc tế... Đường Sách đã vượt khỏi vai trò một không gian bán sách, trở thành trung tâm kết nối văn hóa - giáo dục - nghệ thuật - sáng tạo, góp phần bền bỉ nuôi dưỡng đời sống tinh thần của người dân thành phố.

Bước sang giai đoạn mới, ông Lê Hoàng khẳng định, Đường Sách TP.HCM sẽ tiếp tục đổi mới tư duy tổ chức, mở rộng liên kết cộng đồng và ứng dụng công nghệ phù hợp, hướng đến xây dựng một không gian tri thức mở, sống động, hiện đại và bền vững – nơi kết nối các thế hệ và lan tỏa văn hóa đọc như một thương hiệu văn hóa đặc trưng của TP.HCM.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - nhấn mạnh Đường Sách là mô hình khuyến đọc sáng tạo, gắn kết giữa sách và di sản kiến trúc đô thị, góp phần cụ thể hóa Quyết định 329 của Chính phủ về phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Đánh giá cao vai trò đặc biệt của Đường Sách trong chiến lược phát triển văn hóa đô thị, ông kỳ vọng Đường Sách sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong 10 năm tới, xứng đáng là trung tâm lan tỏa các giá trị văn hóa đọc, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Dịp này, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và UBND TP.HCM đã trao bằng khen, giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Đường Sách TP.HCM. Trong đó, Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM vinh dự đón nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vì thành tích trong công tác tuyên truyền, phát triển xuất bản và văn hóa đọc giai đoạn 2021-2025.