Trong không gian giản dị của ngôi trường đặc biệt - nơi đang giáo dục, cảm hóa những thanh thiếu niên từng có những vấp ngã trong cuộc sống, hoạt động trao tặng sách diễn ra ấm áp và đầy cảm xúc. Những cuốn sách mới được bổ sung không chỉ làm phong phú thêm nguồn học liệu của nhà trường mà còn mở ra những cánh cửa tri thức, giúp các em có thêm cơ hội tiếp cận với những điều tốt đẹp.
Đối với nhiều em học sinh ở đây, các em từng có những vấp ngã, những lựa chọn sai lầm hoặc những hoàn cảnh khiến cuộc sống rẽ sang hướng khác. Chính vì vậy, mỗi hoạt động giáo dục mang tính nhân văn đều có ý nghĩa đặc biệt trong việc khơi dậy nhận thức, trách nhiệm và khát vọng vươn lên.

Tại buổi lễ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường Đinh Quốc Toản chia sẻ: Đối với các em học sinh Trường Giáo dưỡng số 2, những cuốn sách không chỉ mang đến kiến thức mà còn mở ra những góc nhìn mới về cuộc sống, gieo vào các em niềm hy vọng, khát vọng vươn lên và động lực để sửa chữa sai lầm, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu sắc của hai chữ "hướng thiện" mà chương trình mang đến. Ông tin rằng, những cuốn sách được trao tặng hôm nay sẽ không chỉ được đặt trên giá sách mà sẽ được mở ra, được đọc, được suy ngẫm và trở thành người bạn đồng hành của cán bộ, giáo viên và các em học sinh. Từ những trang sách ấy sẽ góp phần hình thành thói quen đọc sách, bồi dưỡng nhân cách, lan tỏa văn hóa đọc, vun đắp những giá trị sống tích cực trong môi trường giáo dục đặc thù này.
Khi sách trở thành người bạn đồng hành
Phát biểu tại chương trình, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện TS Vũ Dương Thúy Ngà nhấn mạnh vai trò của sách trong quá trình giáo dục, cảm hóa và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với học sinh trường giáo dưỡng.
Theo bà, sách không chỉ cung cấp tri thức mà còn là “người thầy thầm lặng”, giúp con người hướng thiện, thay đổi nhận thức, bồi dưỡng đạo đức và xây dựng lối sống tích cực. Qua nhiều năm đồng hành với các hoạt động phát triển văn hóa đọc tại các cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và trại giam, bà nhận thấy việc đọc sách có khả năng tác động sâu sắc đến suy nghĩ và hành động của người đọc.

Những cuốn sách về kỹ năng sống, pháp luật, lịch sử, văn hóa, những câu chuyện về nghị lực vượt khó hay những tác phẩm văn học giàu giá trị nhân văn đều có thể giúp người đọc nhìn lại chính mình, nhận ra giá trị của gia đình, của sự yêu thương và trách nhiệm đối với cộng đồng.
Đối với học sinh trường giáo dưỡng, nơi nhiều em đang mang theo những mặc cảm, tổn thương hoặc những sai lầm của tuổi trẻ, sách có thể trở thành người bạn đồng hành đặc biệt. Qua từng trang sách, các em học được cách lắng nghe bản thân, học cách đối diện với lỗi lầm và tìm kiếm động lực để bước tiếp.
Truyền cảm hứng đọc sách để thay đổi cuộc đời
Không chỉ trao tặng hàng trăm đầu sách cho thư viện nhà trường, Chương trình còn mang đến một không gian đối thoại đầy cảm xúc về giá trị của tri thức, lòng nhân ái và cơ hội làm lại cuộc đời. Thông qua chuyên đề truyền cảm hứng đọc sách và giáo dục nhân cách của diễn giả Hiểu Linh, các học sinh đang học tập, rèn luyện tại trường đã có thêm động lực để nhìn lại bản thân, nuôi dưỡng ước mơ và hướng đến tương lai tích cực hơn.
Thông qua những câu chuyện gần gũi về hành trình trưởng thành của con người, về những tấm gương vượt qua nghịch cảnh bằng tri thức và ý chí, chuyên đề đã gợi mở cho các học sinh một góc nhìn khác về giá trị của việc đọc.

Theo nội dung được chia sẻ tại chương trình, đọc sách không chỉ nhằm tích lũy kiến thức mà còn là quá trình đối thoại với chính bản thân mình. Mỗi cuốn sách hay đều chứa đựng những bài học về cách sống, cách ứng xử, cách vượt qua khó khăn và cách làm người.
Nhiều câu chuyện thực tế về những người từng mắc sai lầm nhưng biết đứng dậy từ thất bại, từng đánh mất phương hướng nhưng tìm lại được cuộc đời nhờ học tập và không ngừng hoàn thiện bản thân đã thu hút sự chú ý của các em học sinh.
Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là: quá khứ có thể không thay đổi được, nhưng tương lai luôn nằm trong tay mỗi người. Điều quan trọng không phải là đã từng vấp ngã thế nào, mà là sau những lần vấp ngã ấy có đủ dũng cảm để đứng dậy và bước tiếp hay không.
Thông qua việc đọc sách, mỗi người có cơ hội mở rộng hiểu biết, học cách kiểm soát cảm xúc, rèn luyện tư duy tích cực và xây dựng những giá trị sống tốt đẹp. Đó cũng là nền tảng quan trọng để hình thành nhân cách và định hướng tương lai.
“Đọc để trở về”
Một trong những thông điệp để lại nhiều suy ngẫm trong chương trình là “Đọc để trở về”. Trở về không chỉ là ngày các em hoàn thành thời gian học tập, rèn luyện để trở về với gia đình. Sâu xa hơn, đó còn là hành trình trở về với những giá trị tốt đẹp vốn có trong mỗi con người.
Nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện Vũ Dương Thúy Ngà đã có lời chia sẻ cùng các em học sinh: thời gian tại trường giáo dưỡng không chỉ là quãng thời gian nhìn lại những sai lầm đã qua mà còn là cơ hội quý giá để học tập, tu dưỡng và chuẩn bị cho tương lai. Mỗi ngày ở trường là một ngày rèn luyện. Mỗi trang sách được mở ra là thêm một cơ hội để nhận thức sâu sắc hơn về cuộc sống, về trách nhiệm với bản thân và gia đình.
Đọc sách không phải để giết thời gian. Đọc là để hiểu hơn về cuộc đời, để nhận ra những điều đúng đắn và từng bước xây dựng lại tương lai bằng tri thức, lòng nhân ái và ý chí vươn lên.
Gieo tri thức, nuôi dưỡng hy vọng
Trong chương trình, đoàn công tác đã trao tặng hơn 600 cuốn sách thuộc các lĩnh vực giáo dục đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống, khoa học phổ thông, lịch sử, văn hóa, văn học nghệ thuật cùng các tác phẩm truyền cảm hứng. Bên cạnh sách in, các phiên bản sách nói cũng được trao tặng nhằm giúp học sinh tiếp cận tri thức bằng nhiều hình thức khác nhau.

Những cuốn sách được trao đi không chỉ làm phong phú thêm nguồn tài liệu học tập mà còn góp phần xây dựng môi trường văn hóa đọc trong nhà trường. Từ đó, tạo điều kiện để học sinh hình thành thói quen đọc sách, phát triển tư duy và bồi dưỡng nhân cách.

Có thể những cuốn sách không thể ngay lập tức thay đổi cuộc đời một con người, nhưng từ những trang sách ấy, những hạt mầm của nhận thức, lòng tự trọng, trách nhiệm và khát vọng sống tốt đẹp hơn sẽ dần được gieo xuống. Chính những hạt mầm ấy sẽ trở thành điểm tựa để các em vững tin hơn trên hành trình hoàn thiện bản thân, hướng tới ngày trở về với gia đình, cộng đồng bằng một tâm thế mới - tích cực hơn, trưởng thành hơn và đầy hy vọng hơn.