Giải Lân Sư Rồng quốc tế mở rộng lần VIII-2026, Cúp Chợ Lớn - HTV do UBND phường An Đông phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình TP.HCM (HTV) và Liên đoàn Lân Sư Rồng TP.HCM tổ chức, quy tụ gần 50 đoàn Lân Sư Rồng trong nước và quốc tế, tiếp tục khẳng định vị thế là giải đấu Lân Sư Rồng có tầm vóc hàng đầu cả nước. Năm nay được xem là cột mốc quan trọng, khi giải đấu vượt ra khỏi khuôn khổ một sân chơi truyền thống để trở thành điểm hẹn giao lưu quốc tế của bộ môn thể thao - nghệ thuật đặc sắc này.
Không chỉ tạo không khí sôi động đón Tết cổ truyền, giải còn góp phần quảng bá giá trị văn hóa truyền thống, thu hút người dân và du khách đến với khu vực Chợ Lớn - phường An Đông, cũng như TP.HCM giàu bản sắc, năng động và hội nhập. Đáng chú ý, tháng 3-2025, nghệ thuật Lân Sư Rồng của người Hoa tại TP.HCM đã chính thức được Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Như vậy, không chỉ là sân chơi của nghệ thuật Lân Sư Rồng, giải đấu còn mang ý nghĩa bảo tồn và phát huy di sản văn hóa.

Điểm nhấn nổi bật của mùa giải năm nay là lần đầu tiên có sự tham dự của ba đoàn Lân Sư Rồng quốc tế hàng đầu thế giới đến từ Trung Quốc, Malaysia và Singapore, mở rộng không gian giao lưu, học hỏi giữa các đoàn trong nước với bạn bè khu vực và quốc tế. Sự góp mặt của các đội khách mời, trong đó có những đoàn đang giữ ngôi vô địch thế giới, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài kịch tính, mãn nhãn, đặc biệt ở các bài thi Lân lên Mai hoa thung.
Nhà báo Dương Thanh Phong - Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, Phó Trưởng ban Tổ chức Giải Lân Sư Rồng quốc tế mở rộng lần VIII-2026, Cúp Chợ Lớn - HTV cho biết: “Giải đấu quy tụ các đội hàng đầu thế giới. Ban tổ chức kỳ vọng đây tiếp tục là một sản phẩm tranh tài đặc sắc, nơi phô diễn những kỹ thuật tinh túy, đẹp nhất của Lân Sư Rồng, phục vụ người dân TP.HCM và khán giả truyền hình cả nước; qua đó góp phần lan tỏa sản phẩm du lịch văn hóa - thể thao hấp dẫn của phường An Đông nói riêng và TP.HCM nói chung”.

Hai nội dung thi đấu trọng tâm của giải là Múa rồng truyền thống và Lân lên Mai hoa thung - những hạng mục đòi hỏi kỹ thuật thượng thừa, sự phối hợp nhuần nhuyễn, bản lĩnh vững vàng và quá trình chuẩn bị công phu của các vận động viên. Từ 55 đội đăng ký trên cả nước, Ban Tổ chức đã tuyển chọn 33 đội thi đấu vòng loại; sau hai ngày tranh tài (3 và 4-1) có 17 đội xuất sắc giành quyền vào chung kết nội dung Lân lên Mai hoa thung và 10 đội tranh tài ở nội dung Múa rồng truyền thống.
Vòng chung kết và thi đấu quốc tế diễn ra từ ngày 30-1 đến 1-2, khép lại bằng lễ trao thưởng trong không khí rộn ràng chào đón Tết Bính Ngọ.