Vận động viên Nguyễn Thu Hà trên bục nhận HCV Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026
Vận động viên Nguyễn Thu Hà trên bục nhận HCV Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026

Tham gia thi đấu môn võ cổ truyền lần này, đoàn Bắc Ninh có 18 vận động viên (VĐV), chủ yếu đến từ Câu lạc bộ (CLB) Võ cổ truyền xã Quang Trung do thầy giáo Vũ Đức Lộc, Trường Tiểu học Phúc Sơn phụ trách và CLB Võ cổ truyền Nam Thiếu Lâm do huấn luyện viên (HLV) Đỗ Xuân Hoàng (xã Quang Trung) dẫn dắt. Bước vào thi đấu, các VĐV Bắc Ninh với truyền thống thượng võ được hun đúc từ xa xưa, cộng thêm bản lĩnh, kinh nghiệm và quyết tâm cao đã để lại ấn tượng  đậm nét. Minh chứng rõ nét là đoàn Bắc Ninh có tới 7/8 nội dung thi đấu đối kháng góp mặt tại trận chung kết, vượt qua nhiều địa phương có phong trào võ cổ truyền mạnh như TP. HCM, Hà Nội, Thái Nguyên và Gia Lai. 

Hai tấm HCV của đoàn Bắc Ninh thuộc về các VĐV Thân Thúy Diễm (Trường Trung học phổ thông Tân Yên số 2), hạng cân 48–51 kg và Nguyễn Thu Hà (Trường Trung học phổ thông Tân Yên số 1), hạng cân 54–57 kg. Bên cạnh đó, các VĐV Trần Quốc Thái, Ngô Thị Hà Vy (Trường THCS Phúc Sơn); Trịnh Hàn Gia Hân (Trường THCS Đại Hóa); Nguyễn Minh Khang (Trường THPT Tân Yên số 1) và Nguyễn Ngọc Thanh (Trường THCS Chu Điện) cùng giành Huy chương Bạc. Chia sẻ sau khi giành ngôi vô địch, VĐV Thân Thúy Diễm cho biết: “Võ cổ truyền không chỉ giúp em rèn luyện sức khỏe mà còn mang lại sự tự tin, tinh thần lạc quan và nguồn năng lượng tích cực trong học tập, cuộc sống. Tấm HCV hôm nay là thành quả của quá trình khổ luyện bền bỉ, sự tận tâm của các thầy cùng nỗ lực không ngừng của chúng em trong suốt thời gian qua”.

Theo HLV Đỗ Xuân Hoàng, hành trình giành ngôi Nhất toàn đoàn nội dung đối kháng là kết quả của quá trình tập luyện nghiêm túc và bản lĩnh thi đấu của các VĐV. Dù phải đối đầu với nhiều đối thủ mạnh, các em vẫn giữ vững tinh thần thượng võ, thi đấu tự tin, quyết tâm và phát huy tốt chuyên môn. Thành tích đạt được không chỉ phản ánh chất lượng đào tạo môn võ cổ truyền ngày càng được nâng cao mà còn khẳng định hiệu quả của việc đưa môn võ dân tộc vào trường học, góp phần gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ. Dịp hè năm nay, HLV Đỗ Xuân Hoàng duy trì 10 lớp võ cổ truyền, trong đó có nhiều lớp tổ chức tại các trường: Tiểu học Ngọc Lý, Song Vân, Ngọc Vân, Lam Cốt, Tân Trung, Ngọc Thiện, Nhãn Nam và Trường THCS Cao Xá.

Vận động viên Thân Thúy Diễm (bên phải) thi đấu tại Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026
Vận động viên Thân Thúy Diễm (bên phải) thi đấu tại Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo  Bắc Ninh, hiện nay môn võ cổ truyền được nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh duy trì thông qua các câu lạc bộ thể thao trong nhà trường. Nhiều trường còn đưa võ cổ truyền vào giảng dạy trong chương trình giáo dục thể chất ở nội dung tự chọn hoặc tổ chức luyện tập, đồng diễn thể dục giữa giờ, thể dục buổi sáng, tạo không khí rèn luyện sôi nổi, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Tiêu biểu có các trường: Tiểu học Đại Đồng Thành; Tiểu học và THCS Lưu Thúc Kiệm; THCS Phúc Sơn; THCS Nguyên Hồng; THCS Cao Thượng; THCS Chu Điện; THCS Đồi Ngô; THPT Tân Yên số 1, THPT Tân Yên số 2 và THPT Lạng Giang số 2... 

Theo thầy giáo Vũ Đức Lộc, việc lần đầu tiên môn võ cổ truyền được đưa vào chương trình thi đấu của Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội để các địa phương đánh giá chất lượng đào tạo và thúc đẩy phong trào phát triển bài bản hơn. Những năm qua, Bắc Ninh luôn duy trì lực lượng học sinh tập luyện võ cổ truyền đông đảo thông qua các CLB trong nhà trường và tại cơ sở. Tuy nhiên, để phong trào tiếp tục phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng, theo thầy Lộc, ngành Giáo dục cần sớm tổ chức giải võ cổ truyền dành cho học sinh cấp tỉnh, qua đó tuyển chọn những VĐV xuất sắc tham dự giải toàn quốc. Đồng thời, cần nghiên cứu đưa môn võ cổ truyền vào hệ thống thi đấu của Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh như nhiều địa phương đã triển khai hiệu quả, tạo sân chơi thường xuyên, phát hiện và bồi dưỡng lực lượng vận động viên trẻ kế cận.

Kinh nghiệm từ các địa phương có phong trào võ cổ truyền phát triển cho thấy, để nâng cao chất lượng đào tạo, ngoài việc tăng cường hướng dẫn chuyên môn, các ngành chức năng cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ trang bị thảm tập, găng, đai, giáp và các dụng cụ cần thiết cho các câu lạc bộ trong trường học. Đồng thời, duy trì các hình thức động viên, khen thưởng kịp thời đối với học sinh đạt thành tích cao nhằm khích lệ phong trào tập luyện. Cùng với đó, chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên thể dục; thường xuyên mời các võ sư, chuyên gia tham gia tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn. Đây sẽ là nền tảng để phát triển phong trào võ cổ truyền bền vững trong học đường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và gìn giữ những giá trị truyền thống.

Bài và ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 652, tháng 8/2026