Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBND xã Dục Nông đã tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, ý nghĩa, vừa trang trọng, vừa gần gũi với đời sống Nhân dân. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ trên hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử và các nền tảng số, góp phần đưa giá trị lịch sử của ngày 30/4 và 1/5 đến gần hơn với mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động là Chương trình văn nghệ chào mừng diễn ra vào tối 28/4 tại sân trụ sở xã. Ngay từ sớm, đông đảo cán bộ, Nhân dân và các đội văn nghệ quần chúng đã có mặt, tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa rộn ràng, đậm đà bản sắc vùng biên.
Chương trình văn nghệ với hàng loạt tiết mục đặc sắc đến từ các thôn, trường học, lực lượng vũ trang trên địa bàn. Mỗi lời ca, điệu múa đều mang theo tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết. Đặc biệt là sự tham gia của các đội văn nghệ quần chúng, đã cho thấy sức sống mạnh mẽ của phong trào văn hóa cơ sở - nơi mỗi người dân không chỉ là khán giả mà còn là chủ thể sáng tạo, không đơn thuần là “làm nhiệm vụ” mà còn là sở thích, là đam mê, với mong muốn được thể hiện giá trị của bản thân và đóng góp cho cộng đồng.
Phát biểu tại Chương trình, ông Trần Cao Bảo Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dục Nông nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của Ngày 30/4/1975 - Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, đồng thời khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Dục Nông trong việc phát huy truyền thống, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Cũng tại Chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những phần quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.
Song song với hoạt động văn nghệ, ngày 29/4, xã Dục Nông còn tổ chức Giải bóng chuyền nữ “Cúp Tứ Hùng” với sự tham gia của 4 đội đại diện cho các khu vực và liên ngành. Giải đấu diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo Nhân dân đến xem và cổ vũ, góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao tại địa phương.
Chuỗi hoạt động kỷ niệm năm nay không chỉ dừng lại ở việc “ôn lại quá khứ”, mà còn mở ra một không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng đầy sức sống. Từ những nén hương tri ân, những lời ca tiếng hát đến những trận bóng sôi nổi, tất cả đã góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và niềm tin vào tương lai của vùng đất biên giới Dục Nông.