Hiệp hội được thành lập theo Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 9/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hiệp hội Văn hóa áo dài Việt Nam; Điều lệ của Hiệp hội Văn hóa áo dài Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định số 1165/QĐ-BNV ngày 10/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ngay từ khi được thành lập Hiệp hội đã triển khai một số chương trình ý nghĩa góp phần bảo tồn, tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa Áo dài Việt Nam trong đời sống đương đại cũng như trên trường quốc tế.

z7503349233966_47d0796187a2946a6d5f3beabaed901c.jpg
Chủ tịch Hiệp hội Áo dài Việt Nam, TS Đặng Thị Bích Liên trao quyết định về kiện toàn nhân sự Hiệp hội

Phát biểu tại chương trình, TS Đặng Thị Bích Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Hiệp hội Áo dài Việt Nam khẳng định sự ra đời của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam không chỉ là mốc quan trọng, còn đánh dấu việc tập hợp những người có tâm huyết yêu áo dài Việt Nam; sự khởi đầu của một hành trình đầy ý nghĩa - hành trình kết nối truyền thống với hiện đại, văn hóa với sáng tạo, kết nối mọi tấm lòng yêu áo dài từ mọi miền đất nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Chúng ta ý thức sâu sắc rằng, áo dài Việt Nam không chỉ là trang phục mà còn là biểu tượng của văn hóa Việt Nam, như  lời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói "Văn hóa là hồn cốt của dân tộc Việt Nam".

"Chính vì thế,  Hiệp hội ra đời với sứ mệnh gìn giữ, quảng bá, lưu truyền hồn cốt văn hóa của dân tộc" - TS Đặng Thị Bích Liên nhấn mạnh.

Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa áo dài Việt Nam; mục đích của Hiệp hội là đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, hỗ trợ hội viên hoạt động có hiệu quả trên các lĩnh vực tuyên truyền, quảng bá, gìn giữ, tôn vinh, kế thừa và phát huy nét đẹp của văn hóa áo dài Việt Nam...

Điểm lại những thành quả đáng tự hào sau một thời gian ngắn hoạt động kể từ khi thành lập, TS Đặng Thị Bích Liên cho biết, Hiệp hội đã phối hợp xác lập kỷ lục Việt Nam tại tỉnh Thái Nguyên với số lượng người mặc áo dài tham gia diễu hành đông nhất. Hình ảnh hàng ngàn chị em thướt tha với tà áo dài dạo bước nơi Hồ Gươm hay tham gia các hoạt động cộng đồng đã tạo nên một làn sóng văn hóa mạnh mẽ.

z7503349233968_f9496f9ad256ce6c7b144c995a8d997e.jpg
Chủ tịch Hiệp hội Áo dài Việt Nam, TS Đặng Thị Bích Liên phát biểu tại chương trình

Bên cạnh đó, các chương trình như: Áo dài kết nối giữa Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam và Bộ Ngoại giao; thành lập các câu lạc bộ tại châu Á, châu Âu và một số nước trên thế giới đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của bạn bè quốc tế và các đại sứ quán. Không dừng lại ở những hoạt động tôn vinh áo dài, Hiệp hội còn thể hiện trách nhiệm xã hội cao cả khi tích cực quyên góp, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do mưa lũ, thiên tai tại Thái Nguyên và các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên – Đắk Lắk. 

Hướng tới năm 2026, bà Đặng Thị Bích Liên nhấn mạnh về các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Hiệp hội sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, văn phòng đại diện của Hiệp hội tại các tỉnh, thành phố.

Triển khai các hoạt động tuyên truyền quảng bá, truyền thông, xây dựng website và giới thiệu Hiệp hội trên các nền tảng xã hội…

TS Đặng Thị Bích Liên cho biết, trong thời gian tới Hiệp hội sẽ đề xuất, phối  với Bộ VHTTDL, hoàn thiện văn bản trình Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 9/9 hằng năm là "Ngày Văn hóa Áo dài Việt Nam".

Bên cạnh đó, Hiệp hội đang nỗ lực phối hợp với các đơn vị, các chuyên gia cố vấn chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO ghi danh Áo dài Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; đẩy mạnh phong trào "Áo dài trong đời sống" lan tỏa đến mọi ngành nghề, đặc biệt là ngành Giáo dục.

z7503349233967_4fc913a816da35213cc153082283877e.jpg
Chủ tịch Hiệp hội Áo dài Việt Nam, TS Đặng Thị Bích Liên trao quyết định về kiện toàn nhân sự, đại diện của Hiệp hội tại các tỉnh, thành phố

 “Hiệp hội sẽ tích cực làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề xuất dự kiến lấy ngày 5/9 hằng năm là Ngày Áo dài học đường trong các trường học” – TS Đặng Thị Bích Liên cho biết.

Ngoài ra, trong năm 2026, Hiệp hội sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các tỉnh thành phố tham gia "Tuần lễ Áo dài Việt Nam"; phối hợp tham gia Festival Áo dài Việt Nam tại thành phố Hải Phòng trong khuôn khổ Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2026; phối hợp với Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Ủy ban Hòa bình Việt Nam tổ chức sự kiện “Di sản và Hòa bình” tại đặc khu Côn Đảo – TP.HCM.

Đồng thời, Chủ tịch Hiệp hội Áo dài Việt Nam bày tỏ mong muốn sự chung tay, góp sức của toàn thể các thành viên trong Hiệp hội, để góp phần đưa vị thế của Hiệp hội và tà áo dài Việt Nam ngày càng lan tỏa, phát triển trong thời gian tới.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Áo dài Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Tâm đã công bố các quyết định về nhân sự nhằm kiện toàn tổ chức của Hiệp hội.

Trong dịp này, Ban Tổ chức đã trao chứng nhận của Hiệp hội nhằm tôn vinh, tri ân đối với các cá nhân, tập thể đã có nhiều hoạt động, đóng góp tích cực trong thời gian vừa qua.