Sau ba mùa tổ chức liên tiếp, LHP châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) đang cho thấy bước phát triển mới cả về quy mô, chiều sâu chuyên môn lẫn định hướng phát triển dài hạn, từng bước khẳng định vai trò như một diễn đàn điện ảnh quốc tế của khu vực. Bên cạnh các chương trình chiếu phim đặc sắc như: Chương trình phim “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới” (1986-2026) và "Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ", các Hội thảo quốc tế chuyên đề và Chương trình DANAFF TALENTS chắp cánh cho tài năng trẻ điện ảnh Việt Nam và châu Á; Hạng mục Phim châu Á và Phim Việt Nam dự thi hứa hẹn tạo nên cuộc tranh tài đặc sắc với nhiều tác phẩm trong và ngoài nước tham gia tranh giải, khi số lượng phim dự thi tăng, trong đó có các phim tiếp tục lựa chọn DANAFF là nơi công chiếu đầu tiên và ra mắt quốc tế.
Theo TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, đồng Trưởng Ban tổ chức, Giám đốc DANAFF IV, sau ba mùa liên hoan với chủ đề "Nhịp cầu châu Á", DANAFF IV đã mở rộng thành "Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới", thể hiện khát vọng tăng cường kết nối giữa điện ảnh Việt Nam, châu Á và bạn bè quốc tế. LHP năm nay được xây dựng trên bốn định hướng lớn, từ tôn vinh thành tựu của điện ảnh đương đại, giới thiệu di sản điện ảnh, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ đến mở rộng kết nối công nghiệp điện ảnh. Những định hướng này được cụ thể hóa thông qua hệ thống chương trình phim, hoạt động đào tạo và kết nối nghề nghiệp diễn ra xuyên suốt liên hoan.
Một trong những điểm nhấn của lễ khai mạc là trao giải Thành tựu điện ảnh cho nhà sản xuất Hollywood Bill Mechanic, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông đối với nghệ thuật và ngành công nghiệp điện ảnh thế giới. Khoảnh khắc DANAFF trao Giải thành tựu điện ảnh cho Bill Mechanic không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho một huyền thoại điện ảnh mà còn khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của DANAFF trên bản đồ điện ảnh quốc tế, đồng thời mở ra những cầu nối danh giá giữa điện ảnh Việt Nam và Hollywood. Tại DANAFF IV năm nay, Bill Mechanic có buổi Producing Masterclass đặc biệt vào sáng ngày 1/7 tại Furama Resort Đà Nẵng, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về sản xuất phim, quản lý studio và chiến lược phân phối toàn cầu dành cho thế hệ nhà làm phim trẻ Việt Nam.

Chủ tịch Ban giám khảo (BGK) Phim châu Á dự thi là đạo diễn, nhà sản xuất Johnnie To (Đỗ Kỳ Phong) – một nhà làm phim danh tiếng của Hồng Kông (Trung Quốc). Hạng mục Phim châu Á dự thi quy tụ 13 tác phẩm đến từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Philippines, Singapore, Brunei, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ cùng các dự án hợp tác quốc tế. Các bộ phim mang nhiều phong cách khác nhau, từ chính kịch tâm lý, hiện thực xã hội đến thriller chính trị và những thử nghiệm nghệ thuật mới.
Ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi, 11 bộ phim nổi bật của điện ảnh Việt Nam trong hai năm qua sẽ tranh tài. Đây là những tác phẩm có chất lượng nghề nghiệp, thành công thương mại và khả năng kết nối với công chúng, phản ánh nhiều lát cắt của đời sống xã hội, gia đình, văn hóa và lịch sử đương đại. Ông Jérôme Baron - Giám đốc nghệ thuật LHP Ba châu lục - giữ vai trò Chủ tịch BGK cùng sự góp mặt của nhiều gương mặt khác…
Chương trình "Toàn cảnh điện ảnh châu Á" giới thiệu 21 bộ phim được tuyển chọn từ các LHP uy tín như Cannes, Busan, Rotterdam, Kim Mã, Moscow hay Tokyo, mang đến cái nhìn toàn diện về diện mạo điện ảnh khu vực hiện nay.
Trong khi đó, chương trình "Điện ảnh Việt Nam hôm nay" gồm 26 tác phẩm thuộc nhiều thể loại như phim truyện, tài liệu, hoạt hình và phim ngắn, cho thấy sự đa dạng và những chuyển động mới của điện ảnh Việt Nam đương đại.
Một điểm nhấn đáng chú ý của DANAFF IV là sự xuất hiện của nhiều bộ phim lựa chọn Đà Nẵng làm nơi công chiếu đầu tiên. LHP năm nay có 5 phim công chiếu thế giới (World Premiere), 3 phim công chiếu quốc tế (International Premiere) và 5 phim công chiếu lần đầu tại châu Á (Asian Premiere), cho thấy sức hút ngày càng lớn của DANAFF đối với các nhà sản xuất trong khu vực.
Nổi bật là chương trình chuyên đề “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới (1986-2026)”, giới thiệu 17 bộ phim tiêu biểu được sản xuất trong suốt bốn thập kỷ qua. Qua những tác phẩm này, khán giả có dịp nhìn lại sự vận động của điện ảnh Việt Nam về tư duy sáng tạo, ngôn ngữ điện ảnh, phương thức sản xuất cũng như cách tiếp cận hiện thực xã hội qua từng giai đoạn.

Song song đó là chương trình "Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ" với 13 bộ phim đại diện cho những cột mốc quan trọng của nền điện ảnh có ảnh hưởng hàng đầu thế giới. Chương trình giúp khán giả tiếp cận những thành tựu nổi bật của điện ảnh Mỹ, từ thời kỳ phim câm cho tới những tác phẩm hiện đại, đồng thời nhìn lại quá trình phát triển của nghệ thuật kể chuyện và công nghiệp điện ảnh Hollywood.
Năm nay, DANAFF giới thiệu bốn sáng kiến mới gồm Script Lab, DANAFF Industry Days, DANAFF’s Cinephiles và Gian hàng DANAFF. Các hoạt động này không chỉ mở rộng cơ hội phát triển dự án điện ảnh mà còn tạo thêm không gian kết nối giữa nghệ sĩ, doanh nghiệp và công chúng yêu điện ảnh.
Chương trình "DANAFF Talents" tiếp tục là hoạt động trọng điểm. Năm nay, Ban tổ chức nhận được tổng cộng 191 dự án gửi về tham gia các hạng mục. Trong đó, Script Lab lựa chọn 8 dự án phim truyện dài; hạng mục Art-house Projects lựa chọn 10 dự án đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia trong khu vực.

Workshop "Ươm mầm tài năng" quy tụ hơn 50 học viên tham gia các lớp diễn xuất cơ bản và nâng cao. Đặc biệt, chương trình còn tổ chức hai lớp Masterclass chuyên sâu với sự tham gia giảng dạy của những tên tuổi lớn của điện ảnh thế giới là Bill Mechanic và Jane Seymour.
Sau thành công của Chợ Dự án DANAFF năm 2025, năm nay Ban tổ chức triển khai chương trình "DANAFF Industry Days", quy tụ 10 hãng phim cùng hơn 20 đối tác quốc tế. Đây là diễn đàn để các nhà phát hành, nhà đầu tư, nhà sản xuất gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường. Thông qua hoạt động này, DANAFF hướng tới việc thúc đẩy sự hiện diện của điện ảnh Việt Nam trên bản đồ điện ảnh quốc tế, đồng thời tạo thêm cơ hội phát hành, đầu tư và hợp tác sản xuất cho các đơn vị trong nước.

Trong khuôn khổ DANAFF IV diễn ra ba hội thảo quốc tế quan trọng. Hội thảo “Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới” nhằm nhìn lại những thành tựu, giá trị và các dấu mốc của điện ảnh Việt Nam trong 40 năm qua. Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh” tập trung thảo luận những cơ hội, thách thức do AI và chuyển đổi số mang lại đối với ngành công nghiệp sáng tạo. Trong khi đó, hội thảo “Công nghiệp điện ảnh Mỹ - Một số mô hình thành công và gợi mở cho Việt Nam” chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, góp phần tìm kiếm giải pháp xây dựng nền công nghiệp điện ảnh chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững cho Việt Nam.
Bên cạnh các suất chiếu trong rạp, DANAFF IV còn tổ chức 7 suất chiếu phim ngoài trời tại Công viên APEC Đà Nẵng, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đà Nẵng, Quảng trường Trung tâm Hành chính Hòa Khánh, bãi biển Tam Thanh và Quảng trường Sông Hoài (Hội An), đưa điện ảnh đến gần hơn với cộng đồng.