pho thu tuong Pham thi thanh tra.jpg
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc DANAFF IV - Ảnh: VGP

Dự lễ khai mạc DANAFF IV có: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương. Về phía Bộ VHTTDL, có Thứ trưởng  Tạ Quang Đông tham dự buổi lễ.

DANAFF IV quy tụ 102 tác phẩm điện ảnh, khoảng 200 suất chiếu cùng hơn 1.000 đại biểu, nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh và khách mời trong nước, quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại DANAFF IV, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao nỗ lực của Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, thành phố Đà Nẵng cùng cộng đồng nghệ sĩ, nhà làm phim trong việc xây dựng DANAFF trở thành điểm kết nối sáng tạo, nuôi dưỡng tài năng trẻ và thúc đẩy hợp tác điện ảnh trong khu vực.

Theo Phó Thủ tướng, sự kiện là minh chứng sinh động cho chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực cho phát triển bền vững.

Tham dự lễ khai mạc DANAFF IV có các nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh trong nước và quốc tế - Ảnh: VGP.jpg
Tham dự lễ khai mạc DANAFF IV có các nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh trong nước và quốc tế - Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, điện ảnh không chỉ là một loại hình nghệ thuật, mà còn là ngành công nghiệp văn hóa giàu tiềm năng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tạo động lực mới cho phát triển quốc gia trong giai đoạn hội nhập. Để điện ảnh Việt Nam tiếp tục phát triển và DANAFF ngày càng nâng tầm vị thế, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho tài năng, sáng tạo, công nghệ và hội nhập; đồng thời xây dựng hệ sinh thái điện ảnh gắn với văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo, đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến uy tín của các sự kiện điện ảnh quốc tế. 

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục khơi dậy khát vọng sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ, nhà làm phim để có thêm nhiều tác phẩm giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật và bản sắc văn hóa Việt Nam, có khả năng chinh phục khán giả trong nước và quốc tế. Song song với đó là xây dựng cộng đồng khán giả yêu điện ảnh văn minh, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của ngành điện ảnh Việt Nam.

PCT UBND da nang Nguyen thi anh thi.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại Lễ khai mạc - Ảnh: VGP

Phát biểu khai mạc LHP, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức LHP châu Á Đà Nẵng khẳng định, từ một điểm đến du lịch hấp dẫn, Đà Nẵng đang từng bước định vị mình như một trung tâm văn hóa sáng tạo của khu vực, nơi du lịch, nghệ thuật, điện ảnh và công nghiệp sự kiện cùng giao thoa để tạo nên những giá trị mới. Thông qua điện ảnh, Đà Nẵng có thêm cơ hội nâng cao sức hấp dẫn điểm đến, gia tăng lợi thế cạnh tranh trong khu vực và khẳng định vai trò là thành phố của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật mang tầm quốc tế. Sự kiện cũng được kỳ vọng tiếp tục góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập của Việt Nam với thế giới, đồng thời lan tỏa hình ảnhmột Đà Nẵng năng động, sáng tạo, thân thiện và giàu khát vọng phát triển.

ba Ngo Phuong Lan.jpg
TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phát biểu tại Lễ khai mạc - Ảnh: VGP

Phát biểu tại sự kiện, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cho rằng, điện ảnh châu Á ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trên bản đồ điện ảnh thế giới khi những câu chuyện từ khu vực không chỉ phản ánh bản sắc văn hóa riêng biệt, mà còn chạm đến các giá trị nhân văn.Sau ba mùa tổ chức, LHP châu Á Đà Nẵng đã từng bước xây dựng bản sắc riêng, trở thành một sự kiện điện ảnh uy tín, nơi các nhà làm phim, nghệ sĩ, chuyên gia và công chúng yêu điện ảnh cùng gặp gỡ, đối thoại và kết nối thông qua ngôn ngữ hình ảnh. 

Phó TTg Phạm Thị Thanh Trà và BTC chụp ảnh lưu niệm.jpeg
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cùng BTC Liên hoan chụp ảnh lưu niệm

Các phim tham dự liên hoan lần này: Về phim Toàn cảnh điện ảnh châu Á có 21 phim, gồm 18 phim của các quốc gia: Việt Nam, Myanmar, Malaysia, Campuchia, Singapore, Hàn Quốc, Iran, Ấn Độ, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc (3 phim), Kazakhstan, Bangladesh, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Thái Lan, trong đó phim Việt Nam tham dự là Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Ngoài ra còn có  và 3 phim hợp tác sản xuất của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ (1 phim của Palestine, Anh, Pháp, Đan Mạch, Qatar, Ả-rập-xê-út, Jordan, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất; 1 phim của vùng lãnh thổ Hồng Kông (Trung Quốc), Ý, Ả-rập-xê-út, Malaysia; 1 phim của Thái Lan, Pháp, Singapore, Đức). 

13 phim dự thi của các quốc gia : Việt Nam, Philippines, Singapore, Brunei, Thái Lan, Nhật Bản (2 phim), Hàn Quốc, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ và 1 phim hợp tác sản xuất gồm các quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển, Hy Lạp và Ả-rập-xê út.

Toàn cảnh buổi Lễ khai mạc LH Phim Châu Á lần thứ 4 tại ĐN.jpeg
Toàn cảnh Lễ khai mạc LHP DANAFF IV

Từ những bộ phim được tuyển chọn, những suất chiếu đặc biệt, các hoạt động giao lưu đến khoảnh khắc các ngôi sao xuất hiện trên thảm đỏ, DANAFF IV - 2026 hứa hẹn mang đến một tuần lễ điện ảnh rực rỡ, giàu cảm xúc và đậm dấu ấn hội nhập tại thành phố biển Đà Nẵng.

Lễ Bế mạc và trao giải DANAFF IV - 2026 sẽ được tổ chức vào tối ngày 4/7/2026.