Untitled5.jpg
Xã Hòa Vang với phòng trào xây dựng nông thôn mới góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp - Nguồn: mattranhoavang

Hội nghị có sự tham dự của đông đảo đại biểu: lãnh đạo Mặt trận thành phố, Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam xã, đại diện các cơ quan chuyên môn, các ban ngành, hội đoàn thể, Trưởng ban Công tác Mặt trận 21 thôn và đặc biệt là gần 100 vị đại diện các tộc họ sinh sống lâu đời trên địa bàn. Sự hiện diện đông đủ ấy cho thấy vai trò quan trọng của các tộc họ trong đời sống cộng đồng Hòa Vang – vùng đất giàu truyền thống văn hóa, gắn bó qua nhiều thế hệ.

Những dấu ấn rõ nét của các tộc họ

Phát biểu của lãnh đạo các cấp và báo cáo tham luận của nhiều đại biểu tại hội nghị nêu rõ: Giai đoạn 2020 – 2025 là thời kỳ Hòa Vang chuyển mình mạnh mẽ. Trong bước chuyển ấy, các tộc họ chính là những “tế bào văn hóa” góp phần tạo nên diện mạo mới cho quê hương.

9_result.jpg
Đại diện các tộc họ ký kết thực hiện “3 Cam kết - 3 Đồng hành” - Ảnh: Tiên Sa

Tộc Tán ở thôn Bồ Bản là ví dụ điển hình khi vận động con cháu hiến gần 800m2 đất mở rộng 6 tuyến đường giao thông – một hành động cho thấy tinh thần vì cộng đồng, đồng thời cải thiện đáng kể hạ tầng nông thôn. Ở Túy Loan, tộc Đặng lại chọn một hướng đi đậm bản sắc hơn: gìn giữ và phát huy làng nghề bánh tráng truyền thống. Nhờ sự chung tay này, nghề cũ không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành sinh kế, điểm nhấn du lịch cho địa phương.

Tộc Lê và tộc Võ tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế khi mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, trồng lúa hữu cơ, ớt và rau màu theo hướng chất lượng cao. Những mô hình này góp phần thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp, nâng thu nhập và mở ra hướng phát triển bền vững cho Hòa Vang.

Đặc biệt, truyền thống hiếu học luôn là nét đẹp đáng tự hào của các tộc họ nơi đây. Trong 5 năm, gần 2 tỷ đồng đã được các tộc họ trích quỹ để khen thưởng hơn 8.500 lượt học sinh đạt thành tích tốt. Những phần thưởng ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự động viên tinh thần, nuôi dưỡng ý chí và trách nhiệm của thế hệ trẻ với quê hương.

8_result.jpg
Đại diện các tộc họ được hội nghị khen thưởng - Ảnh: Tiên Sa

Một số tộc họ như tộc Mạc, thôn Hội Phước; tộc Lâm thôn Cẩm Toại Đông; tộc Tán, tộc Dương thôn Bồ Bản; tộc Trần thôn Cẩm Toại Đông, tộc Đặng, thôn Tuý Loan đã triển khai rất hiệu quả và duy trì tốt hoạt động khuyến học, khuyến tài.

Cùng với đó, mô hình “Tộc họ quản lý con cháu ứng xử văn hóa, văn minh, không vi phạm pháp luật” được triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến rõ rệt. Nhiều tộc họ bao năm liền không có trường hợp vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự – nền tảng để phát triển đời sống kinh tế – văn hóa xã hội. Hằng năm, trên 90% hộ gia đình đạt danh hiệu gia Gia đình văn hóa.

Tuyên dương và ký kết - lan tỏa tinh thần đoàn kết

Tại hội nghị, UBMTTQ Việt Nam xã Hòa Vang đã tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Bên cạnh đó, việc ký kết “3 Cam kết – 3 Đồng hành” giữa các tộc họ và chính quyền tiếp tục khẳng định quyết tâm phát huy sức mạnh cộng đồng trong thời kỳ mới: xây dựng đời sống văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và góp phần hình thành đô thị sinh thái giàu bản sắc.

Hội nghị không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận thành tựu mà còn là bước khởi đầu cho chặng đường mới, nơi mỗi tộc họ tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân – nền tảng vững chắc để Hòa Vang phát triển bền vững.

Xã Hòa Vang sau sáp nhập - tiềm lực mới, động lực mới

Ngày 16/6/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1659/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Đà Nẵng. Theo đó, xã Hòa Vang mới được thành lập trên cơ sở nhập nguyên trạng hai xã Hòa Phong và Hòa Phú, với 21 thôn, diện tích hơn 107 km2. Toàn xã có 6.916 hộ, với 2.6426 nhân khẩu, trong đó có 116 tộc họ.

Từ một vùng thuần nông, Hòa Vang đã có bước tăng trưởng kinh tế – xã hội khá ấn tượng trong những năm gần đây. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 13,82% mỗi năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực với 20,04% dịch vụ, 10,97% công nghiệp và 7,97% nông nghiệp. Lao động nông nghiệp giảm, thay vào đó là sự tăng trưởng mạnh của ngành dịch vụ và công nghiệp – phản ánh xu thế phát triển năng động của một xã ven đô.

Nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng nhưng được định hướng theo hướng bền vững: tăng năng suất, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ và tích hợp đa giá trị, đạt mức tăng trưởng gần 8%/năm. Ngành công nghiệp – xây dựng duy trì ổn định, với các ngành đặc trưng như chế biến nông lâm sản, cơ khí, mộc dân dụng, sản xuất gạch Tuynen... Tăng trưởng bình quân hằng năm đạt trên 12%.

Lĩnh vực dịch vụ phát triển mạnh mẽ, tăng trưởng hơn 20%/năm với sự đóng góp lớn từ các điểm du lịch nổi tiếng: Núi Thần Tài, Hòa Phú Thành, Lái Thiêu, Suối Hoa, Ngầm Đôi... Những điểm đến này không chỉ thu hút du khách trong và ngoài nước mà còn tạo việc làm, tăng nguồn thu và lan tỏa bản sắc du lịch sinh thái của Hòa Vang. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 71 triệu đồng/năm – con số phản ánh nỗ lực vượt bậc của toàn xã.

Chuyển biến toàn diện về văn hóa - xã hội

Cùng với tăng trưởng kinh tế, đời sống văn hóa – xã hội của Hòa Vang có nhiều thay đổi tích cực. Mạng lưới trường lớp được đầu tư, 100% trường học và cơ sở y tế đạt chuẩn quốc gia. Người dân được thụ hưởng các dịch vụ giáo dục, y tế ngày càng tốt hơn.

Không gian văn hóa cộng đồng được chăm chút: đình làng, miếu cổ, di tích lịch sử được bảo tồn; các hoạt động văn hóa – văn nghệ được duy trì thường xuyên. Hòa Vang còn tự hào với nhiều di tích và danh thắng nổi tiếng như Đình làng Túy Loan, Đình Bồ Bản, Đình Cẩm Toại, Đình Dương Lâm, Miếu Ông Ích Đường, Căn cứ Huyện ủy Hòa Vang... cùng các làng nghề truyền thống rượu cần Phú Túc, bánh tráng Túy Loan.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm sâu sát, nhất là với người có công, hộ nghèo, các đối tượng yếu thế. Đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, thể hiện rõ ở mức thu nhập và chất lượng sống.

Công tác quốc phòng – an ninh được duy trì vững chắc, góp phần giữ ổn định và tạo điều kiện cho phát triển. Nhiều năm liền, Đảng bộ các xã (cũ) đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”, không có chi bộ nào yếu kém, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động Đảng. Các tổ chức Mặt trận và đoàn thể hoạt động hiệu quả, sát thực tiễn đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của cộng đồng.

Tộc họ - sợi dây gắn kết bền bĩ của Hòa Vang

Tại hội nghị còn nghe lời phát biểu, chỉ đạo của lãnh đạo xã Hòa Vang trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và sự chuyển mình mạnh mẽ sau sáp nhập, vai trò của các tộc họ càng trở nên quan trọng. Không chỉ là nơi lưu giữ truyền thống, tộc họ là lực lượng quy tụ sự đồng thuận, tập hợp sức mạnh tinh thần và vật chất để cùng chính quyền xây dựng quê hương.

Hội nghị ngày 29/11 vì thế mang ý nghĩa đặc biệt: đó là sự khẳng định rằng đoàn kết từ mỗi gia đình, mỗi tộc họ sẽ góp phần vun đắp đại đoàn kết toàn dân – nền tảng để Hòa Vang hướng đến tương lai trở thành đô thị sinh thái giàu bản sắc, văn minh, nghĩa tình và phát triển bền vững.

TIÊN SA

Nguồn: Tạp chí VHNT số 628, tháng 12-2025