Dự buổi lễ có: NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam; bà Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; bà Nguyễn Quỳnh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao); cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu nghị tại Việt Nam.
Về phía Hội Di sản văn hóa Việt Nam có: PGS, TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ bảo tồn Di sản văn hóa Việt Nam; ông Tô Văn Động, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Giám đốc Quỹ hỗ trợ bảo tồn Di sản văn hóa Việt Nam.

Tại buổi lễ, đại diện Hội Di sản văn hóa Việt Nam đã công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Di sản văn hóa tiếng Việt và quyết định công nhận Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Di sản văn hóa tiếng Việt.
Câu lạc bộ Di sản văn hóa tiếng Việt sẽ trở thành một mái nhà chung của những người yêu tiếng Việt
Phát biểu tại buổi lễ, PGS, TS Đỗ Văn Trụ nhấn mạnh: Tiếng Việt là linh hồn của dân tộc Việt Nam, là dòng chảy bền bỉ kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai của dân tộc. Trải qua hàng ngàn năm phát triển của lịch sử, tiếng Việt không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa dân tộc, bản sắc văn hóa dân tộc, tâm hồn, tình cảm và cốt cách Việt Nam. Những lời ru của mẹ, mỗi câu ca dao, mỗi câu tục ngữ, mỗi làn điệu dân ca, mỗi tác phẩm văn học nghệ thuật, mỗi trò chơi dân gian, mỗi lễ hội... đều góp phần làm nên sức sống trường tồn của tiếng Việt.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, việc học tiếng Việt, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, phát huy giá trị tiếng Việt trong đời sống xã hội, lan tỏa tình yêu tiếng Việt tới thế hệ trẻ càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Ngày càng có nhiều người học tiếng Việt, mong muốn học tiếng Việt, mong muốn tìm hiểu về văn hóa Việt Nam; họ là những sinh viên, học sinh, nhà nghiên cứu, những người đang làm việc tại Việt Nam – tức là nhu cầu học tiếng Việt là một thực tế...
“Chính vì lẽ đó, sự ra đời của Câu lạc bộ Di sản văn hóa tiếng Việt là một nhu cầu mang ý nghĩa cấp thiết, rất đáng khuyến khích, trân trọng và hoan nghênh” – PGS, TS Đỗ Văn Trụ nhấn mạnh.

Câu lạc bộ Di sản văn hóa tiếng Việt sẽ trở thành một mái nhà chung của những người yêu tiếng Việt, là nơi kết nối các nhà nghiên cứu, nhà giáo, văn nghệ sĩ, những người làm công tác truyền thông, các nhà văn hóa và đông đảo cộng đồng cùng chung tay góp sức bảo tồn và phát huy giá trị tiếng Việt như là một di sản văn hóa đặc biệt.
Theo PGS, TS Đỗ Văn Trụ, Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và Hội Di sản văn hóa Việt Nam luôn luôn xác định rằng bảo tồn di sản văn hóa là giữ gìn những giá trị, những tinh hoa của dân tộc và hình thành một mối liên kết từ thế hệ này qua thế hệ khác, trong đó tiếng Việt luôn giữ một vị trí cực kỳ quan trọng. Việc thành lập Câu lạc bộ Di sản văn hóa tiếng Việt hôm nay mới chỉ là bước đầu của một quá trình, mà ở đó những thuận lợi và khó khăn đan xen nhau.
PGS, TS Đỗ Văn Trụ mong rằng trong thời gian tới, Câu lạc bộ Di sản văn hóa tiếng Việt sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm góp phần tôn vinh tiếng Việt, lan tỏa tình yêu tiếng Việt tới cộng đồng trong nước cũng như người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tiếng Việt chỉ thực sự được gìn giữ khi vẫn tiếp tục được sử dụng bằng tình yêu, bằng sự trân trọng và bằng trách nhiệm
Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Di sản văn hóa tiếng Việt bày tỏ trân trọng trước sự tin tưởng và kỳ vọng của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam, các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, doanh nhân, cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước cùng những người yêu tiếng Việt dành cho Câu lạc bộ. Theo bà, đó không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn đối với Ban Chủ nhiệm trong quá trình xây dựng và phát triển Câu lạc bộ.
“Điều đáng quý nhất không chỉ vì sự ra đời của Câu lạc bộ Di sản văn hóa tiếng Việt, điều đáng quý hơn là chúng ta đã gặp nhau vì một giá trị chung, một giá trị di sản văn hóa tiếng Việt. Trong cuộc sống có những điều càng hiển hiện mỗi ngày thì con người càng dễ quên rằng chúng vô cùng quý giá. Tiếng Việt là một điều như thế. Chúng ta sử dụng tiếng Việt mỗi ngày nhưng có lẽ không phải lúc nào chúng ta cũng có dịp dừng lại để nghĩ rằng, đằng sau mỗi lời nói là lịch sử dân tộc, đằng sau mỗi con chữ là chiều sâu của văn hóa; và trong mỗi tiếng gọi quê hương, gia đình, đồng bào là cả một hệ giá trị đã được bồi đắp qua rất nhiều thế hệ. Có những di sản được gìn giữ bằng hiện vật, cũng có những di sản được lưu giữ bằng ký ức. Riêng tiếng Việt chỉ thực sự được gìn giữ khi vẫn tiếp tục được sử dụng bằng tình yêu, bằng sự trân trọng và bằng trách nhiệm” – bà Nguyễn Thị Thanh Tâm chia sẻ.
Trong Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đã công nhận ngôn ngữ là phương tiện cốt lõi để truyền tải và lưu giữ giá trị di sản văn hóa. Chính vì thế Ban chủ nhiệm mong muốn câu lạc bộ sẽ không bắt đầu từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ việc kết nối: kết nối những sáng kiến còn dang dở, kết nối tri thức với thực tiễn, kết nối các thế hệ, kết nối cộng đồng người Việt ở trong nước và nước ngoài, kết nối những người bạn quốc tế yêu tiếng Việt và yêu văn hóa Việt.
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Di sản văn hóa tiếng Việt cho rằng, sự ra đời câu lạc bộ hôm nay không phải là đích đến, đó chỉ là điểm khởi đầu.
“Con đường phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm và sẽ không một tổ chức nào có thể thực hiện sứ mệnh ấy nếu chỉ bằng nỗ lực của riêng mình. Bởi vậy, điều chúng tôi mong muốn nhất không phải là sự ủng hộ dành riêng cho câu lạc bộ mà là sự đồng hành của tất cả những ai còn dành tình yêu đối với tiếng Việt để mỗi người đều có thể trở thành một mắt xích trong hành trình gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa quý giá này” – bà Nguyễn Thị Thanh Tâm nhấn mạnh.
Nhà báo Đỗ Thị Minh Ngọc, Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Di sản văn hóa tiếng Việt chia sẻ, sự ra đời của Câu lạc bộ không chỉ đánh dấu sự hình thành của một tổ chức cộng đồng mới mà còn mở ra một hành trình mới, hành trình chung tay giữ gìn, tôn vinh và làm tỏa sáng một giá trị thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam, đó là tiếng Việt.
“Từ nhận thức ấy, Ban vận động đã đề xuất thành lập Câu lạc bộ Di sản văn hóa tiếng Việt trực thuộc Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam. Điều mà CLB hướng tới là kiến tạo một cộng đồng có chung lý tưởng, nơi quy tụ những người yêu tiếng Việt, yêu văn hóa Việt Nam và sẵn sàng dành tâm huyết để lan tỏa những giá trị ấy đến với xã hội và bạn bè quốc tế” – bà Đỗ Thị Minh Ngọc cho biết.
Sự ra đời của Câu lạc bộ Di sản văn hóa tiếng Việt nhằm mong muốn xây dựng một phong trào xã hội rộng khắp, mỗi thành viên đều trở thành một hạt nhân lan tỏa tình yêu tiếng Việt, mỗi hoạt động đều góp phần vun đắp nền tảng bền vững về bản sắc dân tộc, mỗi chương trình đều là một nhịp cầu đưa tiếng Việt đến gần hơn với cộng đồng quốc tế.
Theo nhà báo Đỗ Thị Minh Ngọc, Câu lạc bộ không chỉ mong muốn nhiều người biết đến tiếng Việt mà còn mong muốn thế giới hiểu rằng đằng sau mỗi từ ngữ Việt Nam là cả một nền văn minh, một bề dày lịch sử và một nền văn hóa giàu bản sắc. Muốn vậy, việc quảng bá tiếng Việt không thể chỉ dừng lại ở các lớp học ngôn ngữ, tiếng Việt cần được kể bằng những câu chuyện về con người Việt Nam, được giới thiệu thông qua âm nhạc, văn học, điện ảnh, nghệ thuật truyền thống và nghệ thuật đương đại, được đan xen lan tỏa qua các nền tảng số, qua những sản phẩm truyền thông sáng tạo, qua những chương trình giao lưu văn hóa và qua chính những người Việt Nam đang sinh sống học tập làm việc trên khắp năm châu...
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Quỳnh Mai – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao cho rằng, sự ra đời của Câu lạc bộ hôm nay là một sáng kiến rất có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình yêu đối với tiếng Việt, một giá trị cốt lõi của bản sắc văn hóa dân tộc. Đây không chỉ là dấu mốc của một tổ chức mới mà còn là sự khởi đầu của một hành trình kết nối những tấm lòng yêu tiếng Việt, cùng chung tay gìn giữ và lan tỏa di sản vô giá của dân tộc Việt Nam.
Bà Nguyễn Quỳnh Mai cho biết, đối với cộng đồng hiện tại khoảng hơn 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tiếng Việt không đơn thuần là công cụ giao tiếp. Tiếng Việt là ký ức của gia đình, là sợi dây gắn kết với quê hương, là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa lịch sử và truyền thống của dân tộc. Dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, khi nói được tiếng mẹ đẻ, mỗi người Việt Nam vẫn luôn cảm nhận được sự gắn bó với cội nguồn và quê hương mình.
Nhận thức ý nghĩa sâu sắc đó, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đặc biệt đến công tác gìn giữ và phát huy tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Từ Đề án Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030 cho đến các chủ trương lớn gần đây của Bộ Chính trị, Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục đào tạo và Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đều đặt ra yêu cầu mở rộng giảng dạy tiếng Việt, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống và nhân rộng mô hình câu lạc bộ văn hóa tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào. Sự ra đời của Câu lạc bộ Di sản văn hóa tiếng Việt hôm nay chính là minh chứng sinh động, kịp thời cho việc thực hiện, hiện thực hóa các chủ trương chính sách của Đảng trong thời gian vừa qua.
Bà Nguyễn Quỳnh Mai cho biết, về phía Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) luôn sẵn sàng đồng hành, phối hợp với Câu lạc bộ trong các hoạt động gìn giữ, phát huy tiếng Việt, quảng bá văn hóa Việt Nam và tăng cường kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Là một người nước ngoài đã có gần 30 năm sống tại Việt Nam, ông Cường Arthir bày tỏ niềm vui, xúc động và vinh dự khi được tham dự lễ ra mắt Câu lạc bộ Di sản văn hóa tiếng Việt. Ông cho biết, luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Một trong những món quà quý giá nhất mà đất nước này đã dành cho ông chính là tiếng Việt.
“Ngày đầu học tiếng Việt, tôi chỉ mong có thể giao tiếp trong cuộc sống hằng ngày, nhưng càng học, càng sử dụng, tôi càng nhận ra rằng tiếng Việt không chỉ là một ngôn ngữ, mà còn là chiếc cầu nối giúp tôi hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa, lối sống và tâm hồn của người Việt. Qua những dòng ca dao, tục ngữ, những câu đối, lời ăn tiếng nói, từng cách xưng hô đầy tinh tế, tôi cảm nhận được vẻ đẹp của một nền văn hóa giàu truyền thống, nhân văn và nghĩa tình. Chính tiếng Việt đã giúp tôi không chỉ sống ở Việt Nam mà còn thực sự hòa mình vào cuộc sống và trở thành một phần của cộng đồng nơi đây” – ông Cường Arthir chia sẻ.

Ông Cường Arthir hy vọng rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều bạn quốc tế đến với tiếng Việt bằng sự yêu mến và niềm say mê, để từ đó hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam và góp phần đưa vẻ đẹp của tiếng Việt đến gần hơn với thế giới.